Bài báo quốc tế bị gỡ, tác giả người Việt nói "không nhận được thông báo từ NXB"

03/06/2025 10:41
Thi Thi

GDVN - Tạp chí Journal of Intelligent & Fuzzy Systems thuộc nhà xuất bản Sage đã ra thông báo rút lại một số bài báo khoa học, trong đó có tác giả người Việt.

Vừa qua, bài báo "An efficient driver behavioral pattern analysis based on fuzzy logical feature selection and classification in big data analysis" đăng trên Tạp chí Journal of Intelligent & Fuzzy Systems thuộc nhà xuất bản Sage bị rút lại (retracted).

Bài báo này của nhóm tác giả đến từ Ấn Độ và Việt Nam. Bài báo được xuất bản trực tuyến ngày 11/5/2022.

Theo thông tin đăng tải, một trong số tác giả của bài báo bị gỡ là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đắc Nhường - Viện Nghiên cứu và Phát triển, Đại học Duy Tân.

cmh.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Theo tìm hiểu, bài báo này là một trong số hàng loạt bài bị Tạp chí Journal of Intelligent & Fuzzy Systems thông báo gỡ bỏ.

Thông báo rút bài nêu, nhà xuất bản Sage đã tiến hành điều tra và phát hiện bài báo có một hoặc nhiều trong số những vấn đề sau liên quan đến việc nộp bài và bình duyệt: Thao túng trích dẫn, bao gồm các trích dẫn không liên quan đến nội dung bài báo; Những đoạn rối rắm, thừa thãi và các cụm từ bị xuyên tạc (tortured phrases); Khả năng có sự tham gia trái phép của bên thứ ba trong quá trình nộp bài; Bằng chứng cho thấy sự thông đồng giữa các tác giả và những người phản biện; Trích dẫn các bài báo khác đã bị gỡ bỏ do có dấu hiệu liên quan đến bên thứ ba và quy trình phản biện bị thao túng.

Những vấn đề này làm dấy lên lo ngại về tính xác thực của nghiên cứu cũng như quy trình đánh giá hàng ngang. Do đó, nhà xuất bản đã quyết định gỡ bài.

bai-bao-go.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vấn đề trên, sáng ngày 3/6, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đắc Nhường cho biết, bản thân không nhận được email thông báo về việc gỡ bài từ phía nhà xuất bản.

"Tôi đang liên hệ lại tác giả liên hệ và tác giả đầu (tác giả chính - PV) xem có nhận được thông tin gì từ Tạp chí không? Nhưng trong thông báo rút bài không có thông tin gì về việc liên hệ nhóm tác giả. Tôi cũng không nhận được bất kỳ email nào từ Tạp chí về việc này", thầy Nhường cho hay.

Cũng theo thầy Nhường, thông báo gỡ bài của nhà xuất bản nêu các lý do cáo buộc chung chung, không có bằng chứng xác thực và hơn hết cũng không email thông báo cho nhà khoa học được biết.

Sau khi thông tin bài báo quốc tế bị rút lại, một số ý kiến cho rằng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đắc Nhường công tác tại Trường Đại học Hải Phòng (trong thông tin bài báo thầy Nhường nêu tên đơn vị tại Đại học Duy Tân).

Về băn khoăn này, trước đó, trong cuộc trao đổi với phóng viên hồi tháng 11/2024, thầy Nhường giải thích về vấn đề để thông tin đơn vị tại Viện Nghiên cứu và Phát triển, Đại học Duy Tân: Việc hợp tác này với tư cách cá nhân, thầy cũng đã có báo cáo sơ bộ đến lãnh đạo đơn vị hiện tại là Trường Đại học Hải Phòng.

Theo tìm hiểu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đắc Nhường hiện là Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hải Phòng. Năm 2005, thầy Nhường được cấp bằng cử nhân ngành Tin học, Trường Đại học Hải Phòng. Năm 2009, thầy nhận bằng thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2015, thầy Nhường được cấp bằng tiến sĩ ngành Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Sau khi hoàn thành tiến sĩ, thầy Nhường tiếp tục nghiên cứu một số chủ đề về tính toán tiến hóa cho các bài toán tối ưu đa mục tiêu.

Thi Thi