Trưa 3/6, sau 120 phút làm bài, gần 26.000 thí sinh tại Hải Phòng đã hoàn thành bài thi đầu tiên – môn Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Bùi Thị Thuỷ - giáo viên dạy Văn Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đánh giá: “Đề thi Ngữ văn năm nay rất hay, nội dung tư tưởng tích cực, vừa sức với thí sinh, đúng ma trận đề và có câu phân loại học sinh”.
Đề năm nay có điểm mới là đề bao gồm kiến thức của môn Ngữ văn của chương trình Ngữ văn lớp 6,7,8,9.


Cô Thuỷ cho biết, ở phần đọc hiểu (4 điểm): Ngữ liệu tường minh, rõ ràng, là văn bản thông tin về danh thắng, câu hỏi ở ba mức độ, đúng cấu trúc, không có cắc cớ ở đâu. Dự kiến thí sinh sẽ trả lời dễ dàng, phổ điểm phần đọc hiểu chắc chắn nhiều em đạt điểm tối đa.
Phần viết, câu 1 (2 điểm) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ “Tiếng hát – Trương Anh Tú”. Đây là bài thơ chủ đề yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, có thông điệp triết lý sống... Câu này là phần phân loại thí sinh vì bài thơ dễ đọc nhưng cảm nhận hết cái hay không phải trò nào cũng làm được.
Phần làm văn, câu 2 (4 điểm),viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề “Hiện nay, một bộ phận giới trẻ chưa biết trân trọng những điều bình dị, thân thương trong cuộc sống gia đình”.
Cô Thuỷ cho rằng, chủ đề gia đình là chủ đề yêu thích và dễ viết của các bạn học sinh 2k10, nên cô Thuỷ tin phần này các em dễ dàng xử lý. Việc làm bài tốt hay không, bình thường hay sắc sảo lại là ở khả năng mỗi thí sinh.


Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn các thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi đều tỏ ra vui vẻ vì đề thi hay, ý nghĩa, dễ để cảm nhận và viết bài. Các thí sinh được hỏi đều rất ấn tượng về phần làm văn chủ đề gia đình.


Em Vũ Như Ngọc, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) chia sẻ: “Em thấy rất thích đề Ngữ văn năm nay. Những vấn đề được đưa vào đề đều rất gần gũi với cuộc sống.
Học sinh chúng em đều được các thầy cô ôn luyện rất kỹ về kỹ năng làm bài nên chỉ cần chú tâm ôn luyện đúng cách là sẽ làm được bài. Em hài lòng với bài thi của mình và nghĩ sẽ được khoảng 8 điểm”.


Em Tạ Minh Phương, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (quận Hồng Bàng) cho biết, đề thi Ngữ văn rất vừa sức và ý nghĩa. Chỉ cần chúng em bình tĩnh, ôn luyện tập trung là có thể hoàn thành được ít nhất 80% đề thi.
Trong buổi sáng 3/6, ông Hoàng Minh Cường - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh Trung học phổ thông năm học 2025-2026 thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tuyển sinh); ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại một số Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông: Trần Nguyên Hãn, Hồng Bàng, Lê Hồng Phong.

Hội đồng thi Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn có 21 phòng thi (gồm 19 phòng thi chính thức, 2 phòng thi đặc biệt), với 780 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 2 thí sinh cần được theo dõi sức khoẻ và hỗ trợ y tế.
Hội đồng thi Trung học phổ thông Hồng Bàng có tổng số 34 phòng thi (gồm 30 phòng thi chính thức, 1 phòng thi đặc biệt, 1 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ), với 708 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 1 thí sinh bị gãy tay làm bài thi ở phòng thi đặc biệt; 1 thí sinh bị thương ở chân đã được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa lên phòng thi.
Hội đồng thi Trung học phổ thông Lê Hồng Phong có 15 phòng thi chính thức, với 360 thí sinh đăng ký dự thi.

Qua kiểm tra thực tế tại các Hội đồng thi và nghe các Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo công tác tổ chức kỳ thi, ông Hoàng Minh Cường ghi nhận và đánh giá, đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 được các hội đồng thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy chế theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tuyển sinh và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ông Hoàng Minh Cường nhấn mạnh, chủ trương của Ban Chỉ đạo thi thành phố qua nhiều năm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 đều là tổ chức kỳ thi công tâm, công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi của thí sinh.
Bởi vậy, tại mỗi Hội đồng thi, ông Cường yêu cầu: Các Hội đồng thi thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cập nhật thông tin thường xuyên đến Ban Chỉ đạo tuyển sinh để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong quá trình in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi để tránh lộ, lọt thông tin đề thi.
Đồng thời, các giám thị, cán bộ, nhân viên tham gia tổ chức thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy chế thi, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế và kỷ luật phòng thi.
Trước khi bước vào thời gian làm bài thi, giám thị quan tâm, nhắc nhở thí sinh về những vật dụng được phép mang vào phòng thi; những đồ dùng không được mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động, các thiết bị công nghệ cao, để tránh các sự cố, vi phạm đáng tiếc.
Môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2025-2026 đã kết thúc thành công, an toàn.
Trong suốt quá trình trước, trong và sau khi thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các điều kiện phục vụ thi… đều được các lực lượng chức năng tại tất cả các điểm thi đảm bảo tốt để các thí sinh yên tâm làm bài thi.