Thầy giáo thực hiện lối sống đẹp để làm gương cho học trò

08/06/2025 07:30
Nguyễn Hoài Linh - Giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM

GDVN - Để khuyến khích các em thực hiện các hoạt động để phát huy lối sống đẹp, chính bản thân giáo viên phải là tấm gương về lối sống đẹp cho học sinh noi theo.

Là giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm đang công tác tại Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tôi luôn chú trọng việc đẩy mạnh giáo dục học sinh phát huy lối sống đẹp, qua nhiều hoạt động trên lớp và hoạt động thực tiễn.

Việc thực hiện lối sống đẹp sẽ giúp học sinh hình thành lòng yêu thương, biết chia sẻ giúp đỡ mọi người và rèn luyện tinh thần đoàn kết tập thể.

Khuyến khích, động viên học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng

Các hoạt động thiện nguyện cộng đồng sẽ giúp các em học sinh được chia sẻ về tinh thần và vật chất với những mảnh đời khó khăn bất hạnh.

Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu đã thực hiện các hoạt động cộng đồng như tổ chức thực hiện chương trình “Nuôi heo đất” gây quỹ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, hay là các chương trình chăm lo các gia đình khó khăn tại địa phương do Đoàn trường tổ chức…

Trong những năm gần đây, tôi đã xin phép Ban giám hiệu được tổ chức cho các em học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện hoạt động thăm và tặng quà tại Mái ấm Thiện Duyên, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đang nuôi dưỡng các trẻ bị khuyết tật và bị bại não. Hoạt động xã hội này đã giúp các em học sinh biết chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh, biết trân trọng những gì mình đang có, trau dồi cảm xúc tích cực, biết yêu thương gia đình và xây dựng một xã hội văn minh và đầy nghĩa tình.

thayhoailinh1.jpg
thayhoailinh2.jpg
Hình ảnh học sinh lớp thầy Nguyễn Hoài Linh chủ nhiệm thăm Mái ấm Thiện Duyên, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 và 2025.

Bản thân giáo viên phải là tấm gương về lối sống đẹp cho học sinh

Để có thể khuyến khích các em thực hiện các hoạt động xã hội để phát huy lối sống đẹp, chính bản thân mỗi chúng ta phải là tấm gương về lối sống đẹp cho học sinh noi theo. Tôi luôn tự trau dồi bản thân mình có lối sống tích cực, lành mạnh và tham gia thực hiện những hoạt động xã hội thể hiện lối sống đẹp.

Có lẽ trong thời gian đại dịch Covid-19 là những khoảng thời gian không thể nào quên của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động cộng đồng trong việc phòng, chống dịch đã được diễn ra ở khắp thành phố nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh đại dịch.

Bản thân tôi là một giáo viên, là một công dân của thành phố, cần phải luôn tiên phong trong việc thực hiện lối sống tích cực.

Tôi đã mạnh dạn xung phong tham gia hoạt động tình nguyện viên lái xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố.

Đây là những khoảnh khắc khó quên của tôi khi chứng kiến những khó khăn của người dân thành phố trong đại dịch.

Tôi hi vọng bản thân mình có thể đóng góp những sức lực nhỏ bé của mình trong quá trình lái xe cấp cứu vận chuyển những bệnh nhân Covid về những bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế cách ly.

thayhoailinh3.jpg
Hình ảnh thầy Nguyễn Hoài Linh tham gia tình nguyện viên lái xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh tham gia các hoạt động thiện nguyện thì hoạt động hiến máu được tôi đặc biệt quan tâm và tham gia tích cực.

Vì hiến máu nhân đạo là một hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực, giúp người bệnh có thể nhận máu và truyền máu trong những trường hợp khẩn cấp, nhất là các trường hợp máu hiếm.

Chính vì thế, các tình nguyện viên máu hiếm hiến máu là điều rất trân trọng. Tính đến năm 2025, bản thân tôi đã hiến máu trên 20 lần, và đã nhận được Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là niềm vinh dự và tự hào, cũng là trách nhiệm to lớn đó là cần phải luôn tiên phong xung kích trong việc tham gia thực hiện các hoạt động nhân đạo của thành phố.

Tôi luôn khuyến khích động viên học trò của mình đang học lớp 12 và đã đủ 18 tuổi tham gia hiến máu, giải thích cho các em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu, vì máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu.

bangkhen-1667.jpg
Thầy Nguyễn Hoài Linh nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích hiến máu trên 20 lần năm 2025.

Để trở thành một công dân sống đẹp, sống có trách nhiệm và góp phần xây dựng xã hội văn minh nghĩa tình từ khi còn là học sinh trung học phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết thực hiện trong các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Cụ thể, qua việc động viên các em học sinh tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, bản thân giáo viên phải luôn làm tấm gương tiên phong trong việc thực hiện lối sống đẹp, nhằm hướng đến mục tiêu chung đó là xây dựng một thành phố văn minh, nghĩa tình và hiện đại.

Nguyễn Hoài Linh - Giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM