ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn, nguồn thu NCKH bằng 0

16/06/2025 06:30
Trần Trang

GDVN -Năm học 2023-2024, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch báo cáo không có nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được ý kiến phản ánh của độc giả về việc một số thông tin liên quan đến điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đăng tải trên website chưa rõ ràng.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập trên cơ sở Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Y tế.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe có chức năng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế, hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ y tế và phục vụ cộng đồng.

Hiện, trường có trụ sở tại số 2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thoại - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào là Chủ tịch Hội đồng trường.

truong-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thachpng.jpg
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh minh họa: CTV.

Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học bằng 0?

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/03/2024 và bắt đầu được áp dụng từ năm 2025.

Trong đó, Tiêu chí 6.1 của Tiêu chuẩn 6 yêu cầu: "Tỉ trọng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ trên tổng thu của cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ (có tính trọng số theo lĩnh vực), tính trung bình trong 3 năm gần nhất không thấp hơn 5%".

Theo tìm hiểu từ báo cáo công khai tài chính của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho thấy, tổng nguồn thu năm 2024 là 447,347 tỷ đồng, tăng hơn 56 tỷ đồng so với năm 2023 (390,84 tỷ đồng). Đáng nói, đa số nguồn thu của nhà trường đến từ học phí.

Cụ thể, nguồn thu từ học phí tăng từ 349 tỷ đồng (năm 2023) lên hơn 439 tỷ đồng (năm 2024). Còn nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, cụ thể, năm 2023 chỉ 6 tỷ đồng đến năm 2024 trường không có nguồn thu từ hoạt động này.

z6701698230499-51a203e5607fe739349b9acea13de102.jpg
Số liệu về nguồn thu theo báo cáo ba công khai năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 của nhà trường.

Điều này khiến độc giả băn khoăn, liệu nhà trường có kế hoạch nào trong giai đoạn tiếp theo để nâng tỉ lệ nguồn thu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để đáp ứng theo chuẩn tại Thông tư số 01?

Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ chưa đến 30%

Tiêu chí 2.3 của Thông tư số 01 quy định: Tỉ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 40% và từ năm 2030 không thấp hơn 50% đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ; không thấp hơn 10% và từ năm 2030 không thấp hơn 15% đối với các trường đào tạo ngành đặc thù có đào tạo tiến sĩ.

Trong khi đó, đối chiếu báo cáo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023-2024 cho thấy, trường có tổng số 576 giảng viên cơ hữu, trong đó có 3 giáo sư, 32 phó giáo sư và 121 tiến sĩ. Như vậy, tỷ lệ giảng viên đạt trình độ tiến sĩ của nhà trường mới đạt mức 27,08% - chưa đạt chuẩn đối với một cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ theo Thông tư 01.

Ngoài ra, Tiêu chí 2.2. quy định: Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động trên giảng viên toàn thời gian không thấp hơn 70%. Tuy nhiên trong Báo cáo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023-2024, nhà trường không công khai độ tuổi hay năm sinh của giảng viên. Do đó, không rõ nhà trường có đạt chuẩn theo Tiêu chí 2.2. hay chưa?

z6691153319941-5410ce2ff93a83f330d1580dcd72d85f.jpg
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ gồm tên, giới tính, chức danh, trình độ đào tạo và chuyên ngành giảng dạy. Ảnh chụp màn hình trong Báo cáo công khai năm học 2023-2024.

Nhiều sinh viên sau 12 tháng tốt nghiệp chưa có việc làm

Tiêu chí 5.5 của Thông tư số 01 quy định: Tỷ lệ người tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, tự tạo việc làm hoặc học tiếp trình độ cao hơn trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp, không thấp hơn 70%.

Đối chiếu Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024, ngành Y khoa và Răng hàm mặt có tỷ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp cao, trên 80%. Nhưng nhiều ngành còn lại có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp khá thấp, như Dược (49,4%), Điều dưỡng (46,4%), Xét nghiệm y học (48,9%).

Một số sinh viên phản hồi khảo sát đang làm công việc không liên quan đến ngành đào tạo hoặc chưa có việc làm. Như ngành Dinh dưỡng, trong số 30 sinh viên phản hồi khảo sát, có 7 người làm việc không liên quan đến ngành đào tạo, 2 người chưa có việc làm; ngành Điều dưỡng, trong số 70 sinh viên phản hồi khảo sát, có 15 người làm việc không liên quan đến ngành đào tạo và 9 người chưa có việc làm.

Độc giả băn khoăn về biện pháp mà nhà trường đã và đang thực hiện để hỗ trợ sinh viên ra trường tìm kiếm cơ hội việc làm.

z6691181781297-a5a4b754a7d6c6637208049c6bbf8896.jpg
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của Nhà trường. Ảnh chụp màn hình.

Để có thông tin khách quan và giải đáp những nội dung về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo chuẩn tại Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT, ngày 7/5/2025, phóng viên đã gửi câu hỏi (qua đường văn bản) đến trụ sở chính của nhà trường.

Đồng thời, phóng viên gửi câu hỏi qua email được công khai trên website của nhà trường là dhpnt@pnt.edu.vn. Ngày 26/05/2025, nhà trường gửi email xác nhận: "Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã nhận được thông tin".

Cùng ngày 26/05, phóng viên liên hệ với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thoại - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Thầy Thoại cho biết mới được phân công đảm nhiệm vai trò quản lý, điều hành nhà trường từ ngày 12/05/2025 nên có nhiều nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thoại mời phóng viên trao đổi với Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Đức Nhật - Phó Trưởng phòng Phòng Bảo đảm chất lượng để nhận phản hồi.

Tiếp tục liên hệ với Tiến sĩ Phùng Đức Nhật, phóng viên được thầy thông báo đang bận thực hiện đánh giá chất lượng, sẽ liên hệ lại sau. Đến nay, tòa soạn vẫn chưa nhận được giải đáp từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với định hướng phát triển và phân bố mạng lưới đến năm 2030 có nêu “chấm dứt hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030 đối với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn hoặc không hoàn thành xác lập vị trí pháp lý theo quy định của pháp luật”.

Trần Trang