Mở rộng đào tạo nguồn nhân lực kinh tế chất lượng cao tại Trường ĐH Kiến trúc HN

20/06/2025 06:24
Lưu Diễm

GDVN - Khoa Quản lý Đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội định hướng đào tạo học thuật gắn chặt với thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân lực kinh tế hiện đại.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu đặt ra ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực phân tích đầu tư, hoạch định chính sách và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, việc đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức chuẩn mực và kỹ năng thực hành chuyên sâu đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trên nền tảng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, kinh tế học, quản lý kinh tế, quản lý tài chính, phát triển và quản lý kinh tế vĩ mô – vi mô, với 20 năm thành lập và phát triển (20/06/2005 - 20/06/2025), Khoa Quản lý Đô thị tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội bắt đầu triển khai tuyển sinh, đào tạo hai ngành học mới là Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển.

Đội ngũ giảng viên chất lượng – "Điểm tựa" cho đào tạo chuẩn mực

Một trong những yếu tố làm nên nền tảng vững chắc của chương trình đào tạo chính là đội ngũ giảng viên – những người vừa có chuyên môn sâu, vừa gắn bó với thực tiễn. Khoa Quản lý Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sở hữu đội ngũ giảng viên là các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín ở cả trong và ngoài nước. Nhiều thầy cô đã có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, kinh tế học, quản lý kinh tế, quản lý tài chính,…

picture3-2074.jpg
Sinh viên nhóm ngành Kinh tế tham gia cuộc thi Business Idea do Khoa Quản lý đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức thường niên. Ảnh: NTCC.

Không chỉ truyền thụ kiến thức lý thuyết, các thầy cô còn thường xuyên tham gia các hội thảo chuyên môn, đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp Bộ và dự án hợp tác quốc tế, qua đó mang hơi thở thực tiễn vào từng bài giảng. Phong cách giảng dạy hiện đại, khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo cũng chính là điểm cộng lớn, giúp sinh viên phát huy tối đa tiềm năng và sự chủ động trong học tập.

Chương trình đào tạo chuẩn mực, gắn với nhu cầu nguồn nhân lực kinh tế hiện đại

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội và nâng cao chất lượng đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cù Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Khoa Quản lý đô thị, Trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: Chương trình đào tạo của hai ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển được thiết kế đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về mặt kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm.

Cụ thể, chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng kinh tế học hiện đại, cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, đấu thầu trong đầu tư, thị trường vốn đầu tư, phân tích chính sách phát triển, dân số và phát triển kinh tế, kế hoạch chiến lược, chương trình và dự án phát triển, dự báo phát triển kinh tế xã hội, kinh tế và chính sách phát triển vùng,… nhằm đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường được cung cấp, trang bị đầy đủ kiến thức để có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo, các Tập đoàn và các công ty.

picture1.jpg
Sinh viên nhóm ngành Kinh tế tham gia học phần Tham quan tại Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: NTCC.

Song song với khối kiến thức chuyên sâu, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng phân tích định lượng, tư duy phản biện và mô hình hóa kinh tế, từ đó đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và hội nhập.

Mặt khác, chương trình đào tạo hai ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển cũng giúp người học gắn liền kiến thức được học với thực tế, phát triển các kỹ năng mềm thông qua các học phần như tham quan, thực tập nghề, các chuyên đề chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp.

Đáng chú ý, ngành Kinh tế đầu tư chú trọng đào tạo cho người học năng lực phân tích hiệu quả đầu tư, thẩm định dự án, hoạch định chiến lược phân bổ nguồn lực và hiểu biết sâu sắc về vận hành thị trường vốn. Cử nhân ngành này có thể làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty tư vấn đầu tư, cơ quan kế hoạch – đầu tư và các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước.

Còn với mục tiêu kiến tạo chính sách và tăng trưởng bền vững, ngành Kinh tế phát triển hướng đến đào tạo những chuyên gia có khả năng đánh giá chính sách, phân tích dữ liệu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng mô hình phát triển vùng và xử lý các vấn đề liên ngành như nghèo đói, bất bình đẳng, chuyển đổi xanh. Sinh viên ngành này có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, tổ chức phát triển, cơ quan nhà nước, hoặc theo đuổi các chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước và trên quốc tế.

picture2.jpg
Sinh viên nhóm ngành Kinh tế tham gia chương trình “Vũ trụ đồng tiền” (Money Verse) - sân chơi kinh tế sáng tạo với các thử thách tài chính, mô phỏng thị trường và chiến lược đầu tư. Ảnh: NTCC.

Sinh viên năng động, sáng tạo – gắn kết học thuật với nghiên cứu và thực tiễn

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cù Thanh Thủy, sinh viên hai ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển được biết đến sẽ là lực lượng trẻ năng động, sáng tạo và có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Người học có thể tích cực tham gia các hoạt động học thuật gắn liền với thực tiễn như: chương trình “Vũ trụ đồng tiền” – sân chơi kinh tế sáng tạo với các thử thách tài chính, mô phỏng thị trường và chiến lược đầu tư; chương trình “Business Idea” – cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên kinh tế toàn trường;...

Các em cũng có thể tham gia Câu lạc bộ YEC – Nhà kinh tế trẻ, nơi quy tụ các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành có đam mê nghiên cứu, tranh biện và ứng dụng lý thuyết kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể được vinh danh và đưa tin trên báo Sinh viên Việt Nam.

picture5-5238.jpg
Câu lạc bộ YEC - Nhà kinh tế trẻ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội quy tụ các bạn sinh viên chuyên ngành có đam mê nghiên cứu, tranh biện và ứng dụng lý thuyết kinh tế. Ảnh: NTCC.

Đồng thời, các chương trình ngoại khóa như King and Queen, tham quan thực tế, hội thảo talkshow trao đổi với chuyên gia kinh tế, hội thảo khoa học cấp Khoa, cấp trường cũng góp phần hình thành kỹ năng mềm, sự tự tin và khả năng làm việc nhóm vượt trội cho sinh viên.

Đặc biệt, Khoa thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề, toạ đàm với chuyên gia kinh tế, mời giảng viên thỉnh giảng là những nhà hoạch định chính sách, chuyên viên phân tích thị trường, nghiên cứu viên cao cấp nhằm tạo môi trường học tập gắn với thực tiễn.

Ngoài ra, sinh viên còn được khuyến khích thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, tham gia nhóm học thuật, trình bày ý tưởng tại các diễn đàn kinh tế trẻ, tạo bước đệm vững chắc cho con đường sự nghiệp chuyên môn và học thuật sau này.

picture4-8972.jpg
Sinh viên nhóm ngành Kinh tế tham gia chương trình King and Queen do Câu lạc bộ Nhà Kinh tế trẻ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức thường niên. Ảnh: NTCC.

Phương thức tuyển sinh linh hoạt, mở rộng cơ hội cho thí sinh

Năm 2025, hai ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các tổ hợp môn xét tuyển gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý); C02 (Toán, Ngữ Văn, Hóa học); D01 (Toán, Ngữ văn, Anh văn); THM (Toán, Ngữ văn, Công nghệ). Hình thức tuyển sinh linh hoạt này mở ra nhiều cơ hội hơn cho các thí sinh trên toàn quốc mong muốn theo học ngành kinh tế trong môi trường đào tạo bài bản, hiện đại.

Việc mở hai ngành Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển là minh chứng cho định hướng đào tạo học thuật gắn với thực tiễn cân bằng, góp phần khẳng định vị thế của Khoa Quản lý Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong hệ thống đào tạo ngành Kinh tế bậc đại học.

Lưu Diễm