Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 được học sinh lớp 9 nói riêng và xã hội quan tâm vì đây là năm đầu tiên tuyển sinh vào 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026 các địa phương trên cả nước đã kết thúc, và được đánh giá là nghiêm túc. Đề thi môn Ngữ văn với ngữ liệu đề thi ngoài sách giáo khoa của nhiều địa phương được đánh giá hay, sáng tạo giúp đánh giá năng lực học sinh đúng theo mục tiêu chương trình mới.
Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, tại khoản 6, Điều 13 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông quy định: “Điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông là điểm tổng của các môn thi, bài thi tính theo thang điểm 10 (mười) với mỗi môn thi, bài thi. Việc công bố điểm chuẩn được thực hiện đồng thời với công bố điểm thi”. Như vậy, điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ không còn tình trạng nhân đôi hệ số một số môn thi như các năm trước. Một số địa phương có cộng thêm điểm quy đổi kết quả học tập, rèn luyện từ lớp 6 đến lớp 9.
Những ngày vừa qua, nhiều địa phương đã công bố kết quả điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Và một thực tế khiến không ít người quan tâm giáo dục băn khoăn là vẫn xảy ra tình trạng chỉ cần hơn 1 điểm/môn là đậu ở một số địa phương, như: Trung học phổ thông Mường Giôn (Sơn La) 3,5 (khoảng 1,2 điểm/môn); Trung học phổ thông Co Mạ (Sơn La) 5,75 (khoảng 1,75 điểm/môn) [1]; Trung học phổ thông Vĩnh Lộc (Huế) 5,45; Trung học phổ thông Hương Thủy (Huế) 5,9 [2]…
Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng những năm qua nhưng vẫn có trường lấy điểm chuẩn khá thấp. Đơn cử như trường Trung học phổ thông Ngô Quyền với 5,25 điểm (trung bình 1,75 điểm/môn); Trung học phổ thông Phú Mỹ với 6,5 điểm (trung bình 2,17 điểm/môn) [3]…..

Trước thực tế điểm chuẩn vào lớp 10 khá thấp, thầy Lưu Thanh Tú, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: “Những năm học trước đây, điểm chuẩn đầu vào của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thường nằm ở khoảng giữa của tất cả các trường phổ trông trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Năm học 2025-2026, điểm chuẩn lớp 10 trường Trung học phổ thông Ngô Quyền chỉ 5,25, là trường có điểm chuẩn thấp nhất tỉnh, theo tôi là do thiếu chỉ tiêu”.
Thầy Lưu Thanh Tú giải thích rõ hơn: “Kỳ thi tuyển sinh năm nay, số đăng kí dự thi là 336 thí sinh, trong khi đó dự thi 332 thí sinh, chỉ tiêu được giao 340 học sinh”.
Có thể thấy, nguyên nhân xảy ra tình trạng chỉ cần hơn 1 điểm/môn là đậu lớp 10 công lập ở địa phương có kinh tế, xã hội phát triển như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là do chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn số học sinh đăng ký dự thi, dẫn đến cứ tham gia dự thi, không bị điểm liệt là đậu.
Nói về kế hoạch cho năm học mới, khi điểm chuẩn vào trường thấp, thầy Lưu Thanh Tú cho biết: “Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đạt tỉ lệ tốt nghiệp100% trong nhiều năm liền (2021, 2022, 2023, 2024); Tỉ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp lớp 12 xấp xỉ 60%.
Nhà trường đặt chỉ tiêu học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm là 15 giải, nhưng năm nào cũng vượt chỉ tiêu. Riêng năm học 2024-2025 đã có 27 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Năm học 2025-2026 điểm chuẩn vào trường thấp sẽ là khó khăn, thử thách cho nhà trường, chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hướng dẫn học sinh tự học sáng tạo, vận dụng tối đa sự hỗ trợ của cơ sở vật chất hiện có, giúp học sinh có cảm hứng học tập, đảm bảo hoàn thành yêu cầu cần đạt của chương trình”.
Một giáo viên khác ở Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ: “Tôi thấy đề thi tuyển sinh lớp 10 của Bà Rịa – Vũng Tàu năm nay nói riêng, cả nước nói chung, đều có những câu hỏi mà nội dung gần như “cho không, biếu không” 1 đến 1,5 điểm để học sinh không bị điểm liệt, học sinh có học lực trung bình thực sự là có thể đạt 5 điểm/môn.
Tình trạng chỉ hơn 1 điểm/môn, 2 điểm/môn là đậu lớp 10 công lập cũng dấy lên những băn khoăn về chất lượng giáo dục trung học cơ sở. Cần một sự so sánh giữa đánh giá kiểm tra ở trường với điểm tuyển sinh vào 10 có sự chênh lệch quá cao không để có những giải pháp phù hợp nhằm đúng tinh thần "dạy thật, học thật, kết quả thực".
Có thể nói kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập hàng năm là kỳ thi kiểm tra chất lượng dạy và học của bậc học trung học cơ sở, lãnh đạo các trường học nên nghiêm túc xem xét, đừng đổ lỗi cho đề khó để có giải pháp nâng cao chất lượng ở năm học mới".
Năm học 2025-2026, có 4 tỉnh, thành phố không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 công lập mà áp dụng hình thức xét tuyển, đó là Cà Mau, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long, thay vào đó, các địa phương này đã xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc trung học cơ sở.
Nên chăng, địa phương có chỉ tiêu tuyển sinh lớn hơn số học sinh đăng ký thi, chọn hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển, giảm áp lực cho học sinh, giảm tốn kém ngân sách của nhà nước.
Tài liệu tham khảo
[1]https://dantri.com.vn/giao-duc/son-la-cong-bo-diem-thi-diem-chuan-vao-lop-10-cao-nhat-lop-chuyen-hoa-20250618233832583.htm
[2]https://dantri.com.vn/giao-duc/cong-bo-diem-chuan-lop-10-truong-chuyen-quoc-hoc-va-cac-truong-thpt-tai-hue-20250617161231572.htm
[3]https://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202506/ba-ria-vung-tau-cong-bo-diem-chuan-so-bo-vao-lop-10-cao-nhat-2125-diem-1045407/