Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số giáo viên bậc tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho hay, họ bức xúc về việc thay đổi tiêu chí xét duyệt "Chiến sĩ thi đua cơ sở" của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu, không theo quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022:
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:
1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.
Theo phản ánh của giáo viên, vào tháng 5 vừa qua, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu gửi danh sách 433 giáo viên, nhân viên đề nghị xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-2025, cùng với kết quả đánh giá năm học 2024 - 2025 là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - hoàn thành nhiệm vụ năm học, sáng kiến cấp cơ sở năm 2024 - 2025 theo đúng quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Vào ngày 14/6 vừa qua, một cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đã gửi đường link để giáo viên nhập thông tin cá nhân phục vụ cho việc lấy ý kiến, đề nghị xét "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Tuy nhiên một số người không thấy tên mình trong danh sách, đặc biệt là giáo viên có sáng kiến được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng vào ngày 6/6 vừa qua.

Khi giáo viên hỏi lý do bản thân không có tên trong danh sách, lãnh đạo nhà trường gửi hình ảnh của cán bộ Phòng Giáo dục với nội dung: "Năm nay hội đồng xét Chiến sĩ thi đua cơ sở theo tiêu chí: Đạt giáo viên dạy giỏi năm ngoái hoặc năm nay; Làm giám khảo chấm giáo viên chủ nhiệm giỏi năm nay; hoặc có nhiều đóng góp chuyên môn nổi bật cho ngành...".
Về nội dung trên, giáo viên không đồng tình và cho rằng: "Việc Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên xét "Chiến sĩ thi đua cơ sở" phải đạt giáo viên dạy giỏi năm ngoái hoặc năm nay; Phải làm giám khảo chấm giáo viên chủ nhiệm giỏi năm nay là không đúng với quy định Luật thi đua, khen thưởng 2022, Nghị định 98/2023/NĐ-CP.
Điều này, khiến nhà trường phải cắt đi một số giáo viên trong danh sách đề xuất "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Trong khi đó, theo quy định, việc xét tặng danh hiệu này không giới hạn số lượng.

"Nếu Phòng Giáo dục và Đào tạo có sự thay đổi về tiêu chí trong xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" thì phải công bố công khai ngay từ đầu năm học", giáo viên cho hay.
Chia sẻ về tiêu chí công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên cho rằng, việc thi giáo viên dạy giỏi không phải ai cũng đạt do nhiều nguyên nhân như: học sinh không hợp tác; trong quá trình thi, cô giáo bị áp lực; giám khảo chấm thi còn dựa trên cảm tính...
"Thành tích của giáo viên là chất lượng học tập của học sinh, không thể chỉ thông qua một tiết hội giảng hay thao giảng", giáo viên chia sẻ.
Về tiêu chí xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa ra vào ngày 14/6, giáo viên nhận định, tiêu chí đó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người. Đơn cử, giáo viên là tổ trưởng bộ môn, giáo viên dạy chuyên đề tỉnh nhưng họ không tham gia thi giáo viên dạy giỏi; hoặc có những người nằm trong danh sách giám khảo chấm thi giáo viên dạy giỏi nhưng sau đó Phòng Giáo dục không cho đi chấm thi...
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu nói cán bộ thông tin chưa chuẩn xác
Liên quan đến nội dung nêu trên, ngày 23/6, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu cho hay, trong đợt xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2024-2025 cho cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn gồm 1.014 cá nhân là giáo viên, nhân viên được các nhà trường xét duyệt sau đó đề xuất lên Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định.
Nếu giáo viên được trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", họ sẽ được nâng lương trước thời hạn và đây cũng là cơ sở để đề xuất xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua tỉnh", Bằng khen tỉnh, Bằng khen Chính phủ. Bên cạnh đó, giáo viên còn được cấp tỉnh thưởng 1 tháng lương cơ sở.
Vì những lí do thành tích nêu trên nên có những cá nhân được trường xét duyệt và đề xuất lên Phòng chưa khách quan.
"Cấp trường xét đôi khi chưa được sự khách quan, chính xác. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo phải thẩm định lại lần nữa.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định dựa trên Nghị định 90, Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Theo đó, tất cả thành tích của giáo viên phải có minh chứng cụ thể ở tất cả các lĩnh vực như: chuyên môn về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, bồi dưỡng học sinh giỏi...
Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định có 852 cá nhân đủ điều kiện (152 người không đủ điều kiện) để đề xuất lên thành phố công nhận", vị lãnh đạo cho hay.
Về phản ánh sáng kiến của giáo viên được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, nhưng họ lại không có tên trong đường link lấy ý kiến của Phòng Giáo dục, vị lãnh đạo cho hay, những giáo viên được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu xác nhận đều được công nhận, còn việc họ không có tên trong danh sách lấy ý kiến thì có thể do nhiều người cùng vào nhập dữ liệu trực tuyến nên bị mất thông tin.
Phòng Giáo dục sẽ làm việc các trường để cùng đối chiếu, rà soát bổ sung thêm cá nhân. Đường link lấy ý kiến không phải là thông tin cuối cùng.
Đánh giá về sáng kiến cấp cơ sở, vị lãnh đạo thông tin, trong những năm gần đây, thi đua phát triển rộng, để có bằng khen danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen của tỉnh nên nhiều cá nhân có từ 1 đến 3 sáng kiến trong một năm. Tuy nhiên, có những sáng kiến không đi vào chiều sâu và thực chất, không có tính mới mẻ, nhân rộng với các cơ sở khác.
"Thực tế, nhiều sáng kiến được sao chép trên mạng, copy, tên sáng kiến khác với nội dung. Trong khi đó, Hội đồng chấm thi nhận thấy có những sáng kiến không có tính ứng dụng thực tiễn, phổ biến cho các đơn vị khác học tập.
Tôi nhận thấy, trong một năm nếu giáo viên tự đưa ra được một sáng kiến chất lượng là khá vất vả", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nói.
Lý giải về việc, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thay đổi tiêu chí xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" vào ngày 14/6, vị lãnh đạo cho biết, đối với tiêu chí giáo viên phải là giám khảo chấm giáo viên dạy giỏi, yêu cầu họ phải từng là giáo viên dạy giỏi từ cấp thành phố trở lên. Với trường hợp làm giám khảo không có cơ hội được tham gia thi giáo viên dạy giỏi. Với nguyên nhân nêu trên, Phòng Giáo dục cùng Hội đồng thống nhất mở rộng tiêu chí xét duyệt. Theo đó, trường hợp là giám khảo chấm giáo viên dạy giỏi sẽ có thành tích tham gia các phong trào của ngành.
Đối với tiêu chí cá nhân phải là giáo viên dạy giỏi của năm ngoái hoặc năm nay, vị lãnh đạo Phòng cho hay, tiêu chí này căn cứ vào Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ được bảo lưu kết quả một năm tiếp theo. Ví dụ, năm học 2023-2024, giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi sẽ được bảo lưu cho năm học 2024-2025, vì cuộc thi này 2 năm mới được tổ chức một lần.
"Những tiêu chí nêu trên là được mở rộng. Với thông báo của cán bộ Phòng Giáo dục vào ngày 14/6 là do người này thông tin chưa được chuẩn xác, gây hiểu lầm cho giáo viên. Người này cũng mới chuyển công tác từ Sở Nội vụ về đơn vị...", vị lãnh đạo thông tin.
Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu, đơn vị đã thẩm định từ 1.014 cá nhân còn 852 cá nhân, dựa trên đúng thực chất của các cá nhân. Tiếp đó, Phòng Nội vụ sẽ chốt lại lần nữa trước khi trình Ủy ban Nhân thành phố. Dự kiến, trong tuần này thành phố sẽ hoàn thành việc xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".