Góc nhìn rất khác về điểm chuẩn vào 10 thấp của một số trường THPT

02/07/2025 06:50
Sơn Quang Huyến

GDVN - Tôi cho rằng điểm chuẩn vào trường THPT thấp chưa phải là đại lượng tiêu biểu phản ánh chất lượng giáo dục ở trung học cơ sở thấp, chất lượng đầu vào.

Ngày 24/6/2025, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã công bố điểm chuẩn chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 – 2026. Không tính trường chuyên, điểm chuẩn cao nhất vào 10 thuộc về Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu (21,25 điểm); Điểm chuẩn thấp nhất thuộc về Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan (5 điểm).

z6740031647380-f1846052c722c7d3cd64d143cb43fef7.jpg
Ảnh chụp màn hình điểm chuẩn chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 – 2026 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm chuẩn chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 – 2026 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gây bất ngờ cho giáo viên, học sinh khi một số trường trung học phổ thông được đánh giá cao nhưng điểm chuẩn thấp như Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan (5 điểm), Trường Trung học phổ thông Phú Mĩ (6,5 điểm), Trường Trung học phổ thông Châu Thành (9 điểm). Điểm xét tuyển vào 10 của Bà Rịa - Vũng Tàu được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm bài thi Toán + Điểm bài thi Ngữ văn + Điểm bài thi tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có). Như vậy, một số trường được đánh giá cao trên thì có trường chỉ 2 đến hơn 3 điểm/môn đã có thể đỗ vào 10. Điều này gây nhiều băn khoăn.

Thầy Nguyễn Trung Duẩn, giáo viên trung học phổ thông, đang công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chia sẻ: “Có ý kiến cho rằng điểm chuẩn vào lớp 10 công lập thấp phản ánh chất lượng giáo dục trung học cơ sở chưa đạt, chất lượng đầu vào của trường thấp, là chưa đúng với thực tế ở địa phương tôi.

Tại sao lại chưa đúng? Tôi lấy ví dụ cụ thể ở địa phương, điểm chuẩn vào Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan năm nay là 5 điểm, thấp nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng thực tế chỉ có 1 thí sinh 5 điểm, trong khi đó điểm trung bình trúng tuyển của cả trường Trần Văn Quan là 17,46 điểm, vị chi trung bình 5,82 điểm/môn.

Hay Trường Trung học phổ thông Châu Thành, là trường nổi tiếng ở thành phố Bà Rịa, có bề dày thành tích của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), điểm chuẩn vào trường năm nay là 9 điểm, nhưng điểm trung bình của cả trường theo tính toán của tôi là 22,65 điểm, vị chi trung bình 7,55 điểm/môn. Mức điểm này không hề thấp.

Vì thế, tôi cho rằng điểm chuẩn vào trường trung học phổ thông thấp chưa phải là đại lượng tiêu biểu phản ánh chất lượng giáo dục ở trung học cơ sở thấp, chất lượng đầu vào thấp. Vì đó là một số thí sinh điểm thấp nhất đỗ. Còn điểm trung bình vào 10 của toàn trường thì lại cao. Do vậy, nếu học sinh nào đỗ vào trường ở mức điểm chuẩn thì các em cần rất cố gắng để thích ứng được cùng các bạn".

138758049-4936036016469648-8056609402282685837-n.jpg
Thầy Nguyễn Trung Duẩn (thứ 4 từ trái sang). Ảnh NVCC

Nói về mối quan hệ giữa điểm thi tuyển sinh lớp 10 và cách đánh giá chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở, thầy Duẩn cho biết: "Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập là kỳ thi kiểm định nghiêm túc phản ánh chất lượng giáo dục trung học cơ sở. Điểm trung bình của cả trường, của từng môn tuyển sinh là bức tranh chân thực phản ánh chất lượng giáo dục của từng trường trung học cơ sở.

Theo tôi, các địa phương sau khi công bố điểm chuẩn lớp 10, cần công bố điểm chuẩn trung bình của từng trường trung học phổ thông, điểm trung bình của từng trường trung học cơ sở; điểm trung bình từng môn tuyển sinh của từng trường trung học cơ sở, để phụ huynh, học sinh, giáo viên, lãnh đạo trường trung học cơ sở biết.

Từ đó, trường có kế hoạch giáo dục, giải pháp phù hợp, sáng tạo, để nâng cao chất lượng giáo dục của trường mình quản lý. Phụ huynh, học sinh lớp 8 năm nay biết điểm chuẩn trung bình của từng trường trung học phổ thông sẽ có lựa chọn đúng đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, khi đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 năm sau.

Đặc biệt, phụ huynh, học sinh lớp 5 biết điểm trung bình từng môn tuyển sinh của từng trường trung học cơ sở, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chọn lựa đúng trường trung học cơ sở khi tham gia tuyển sinh vào lớp 6; tạo sự cạnh tranh, thi đua, công bằng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục giữa các trường trung học cơ sở, người hưởng lợi đầu tiên chính là học sinh.

Nếu làm được như thế, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ có tác dụng lớn hơn, ngoài tuyển sinh lớp 10, còn giúp giáo dục trung học cơ sở phát triển lành mạnh”.

Một Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) chia sẻ: “Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 – 2026 của địa phương vừa qua đã gây bất ngờ cho nhiều phụ huynh, học sinh.

Một số trường có điểm chuẩn tăng bất ngờ và ngược lại, cũng có trường được phụ huynh, học sinh xếp vào trường “top” nhưng điểm chuẩn lại thấp, cá biệt có trường thuộc loại thấp nhất tỉnh.

Trong các năm trước, những trường "top" này thuộc nhóm có điểm chuẩn cao của tỉnh, dẫn đến tâm lý e ngại của học sinh, học sinh không dám đăng ký thi vào trường, vì sợ bị rớt. Vì vậy, số thí sinh ít, chỉ tiêu tuyển sinh nhiều, dẫn đến tỷ lệ chọi thấp, chỉ tiêu tương đương số thí sinh đăng ký nên điểm chuẩn thấp”.

Để giải quyết tình trạng này, thầy giáo cho biết: “Trường trung học phổ thông cần thay đổi công tác truyền thông, tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh lớp 9.

Học sinh được đăng ký nguyện vọng 2, nên nguyện vọng 1 cứ đăng ký trường mình yêu thích. Việc đăng ký trường mình yêu thích cũng tạo nên động lực để mình ôn, học tốt hơn. Học sinh hiểu rõ phương thức tuyển sinh sẽ giúp kì thi tuyển sinh thành công hơn”.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sơn Quang Huyến