Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên là 12.700 km2, quy mô dân số là 1.870.845 người.
Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Quảng Trị đặt tại phường Đồng Hới. Tỉnh Quảng Trị giáp tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Huế, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Biển Đông.
Nhà giáo ưu tú với 32 năm gắn bó ngành giáo dục
Chiều 1/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố danh sách lãnh đạo các Sở, ngành chủ chốt.
Theo đó, Tiến sĩ Lê Thị Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị sau khi hợp nhất.[1]
Bà Lê Thị Hương sinh ngày 5/11/1971, quê tại xã Nghĩa Ninh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ).
Năm 1993, bà Hương tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Năm 1998, bà được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Năm 2012, bà tốt nghiệp văn bằng 2 ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Năm 2013, bà Hương được cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục tại Trường Đại học Vinh.

Quá trình công tác của tân Giám đốc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị như sau:
Từ ngày 20/9/1993 - 1/9/1996, bà Hương là giáo viên tại Trường Phổ thông trung học Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (cũ).
Từ ngày 1/9/1996, bà được điều động về công tác tại Trường Thực hành sư phạm Quảng Trị (nay là trường Cao Đẳng sư phạm Quảng Trị) với vai trò là giảng viên.
Từ năm 2004, bà giữ chức vụ phó trưởng khoa Tự nhiên, Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.
Từ tháng 10/2008 - 2/2014, bà được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.
Từ tháng 2/2014, bà Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.
Từ tháng 9/2015, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị (cũ) kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.[2]
Từ tháng 12/2016, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị (cũ).
Năm 2024, Tiến sĩ Lê Thị Hương được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.[3]
Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng bổ nhiệm 6 phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm: bà Mai Thị Liên Giang, trước đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (cũ); ông Hồ Giang Long, trước đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (cũ); ông Mai Huy Phương, trước đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị (cũ); ông Nguyễn Đình Hải, trước đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (cũ); ông Phan Hữu Huyện, trước đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị (cũ) và ông Võ Văn Minh, trước đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị (cũ).
Nhiệm kỳ 2020-2025 của 2 tỉnh khi chưa sáp nhập đạt nhiều thành tích
Theo thống kê, đến hết tháng 5/2025, tỉnh Quảng Trị (cũ) có 386 trường học công lập (giảm 10 trường so với đầu nhiệm kỳ do sáp nhập cơ sở giáo dục); 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên-trung học-nghề nghiệp tỉnh. Tổng số học sinh toàn tỉnh hơn 191.000 em.
Tỉnh có hơn 13.170 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và lao động hợp đồng.[4]
Giai đoạn 2020 - 2025, dù đối mặt với không ít thách thức của thiên tai, dịch bệnh nhưng phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị (cũ) vẫn có nhiều chuyển biến tích cực.
Các đơn vị, trường học chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn.
Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự hiệu quả được đông đảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia như phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020-2025; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…
Ngành giáo dục tỉnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình, với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh khá, giỏi về học lực ngày càng tăng, tỉ lệ học sinh yếu, kém giảm. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở bình quân 5 năm (2020 - 2025) đạt 99,83%.
Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên bình quân 5 năm (2020-2025) đạt 95,23% (riêng khối trung học phổ thông đạt 95,54%; khối giáo dục thường xuyên đạt 86,05%).

Trong 5 năm qua, tỉnh ghi nhận có hàng nghìn học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị (cũ) có sự chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng giải. Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025, tỉnh đạt 215 giải quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất, 33 giải Nhì, 89 giải Ba và 91 giải Khuyến khích.
Năm học 2023-2024, 2024-2025, Quảng Trị (cũ) có học sinh đạt giải Nhất quốc gia môn Tin học. Đặc biệt có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế, cuộc thi khởi nghiệp, tiêu biểu là học sinh Trường Trung học phổ thông Thị xã Quảng Trị đạt Huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2023; 2 học sinh Trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị đạt giải Tư tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Intel ISEF 2025 tại Hoa Kỳ.[5]
Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình (cũ), năm học 2024-2025, tỉnh có 552 trường, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, có 176 trường mầm non, 170 trường tiểu học, 39 trường tiểu học và trung học cơ sở, 127 trường trung học cơ sở, 6 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 26 trường trung học phổ thông, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.
Tỉnh có gần 18.337 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, trung học phổ thông có 1.956 người, trung học cơ sở có 4.292 người, tiểu học có 5.809 người, mầm non có 6.280 người.
Giai đoạn 2020-2025, ngành giáo dục Quảng Bình (cũ) từng bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực như: thực hiện thành công công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi (8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn); tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Quy mô mạng lưới giáo dục được mở rộng, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn chuyển biến tích cực, mạnh mẽ.
Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt tỷ lệ từ 98% trở lên, năm sau cao hơn năm trước, năm 2024 điểm trung bình bài thi đạt 6,669 điểm, xếp thứ 32 toàn quốc (tăng 17 bậc so với năm 2021). Chất lượng mũi nhọn có những bước tiến vượt bậc với 200 học sinh đoạt giải trong tổng số 337 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt tỷ lệ 59,34%.
Nhiều điển hình tiên tiến đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Chủ tịch nước đã tặng thưởng Anh hùng Lao động cho Trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ, Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Huân chương Lao động hạng Hai cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể. Có 20 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, 7 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Chủ tịch nước cũng đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 nhà giáo, có 1 nhà giáo được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 20 nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.[6]

Vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên và nỗ lực giải quyết của ngành
Năm học 2024-2025, tỉnh Quảng Bình (cũ) có hơn 246.000 học sinh, tăng 2.900 học sinh so với năm học trước. Tổng biên chế giáo viên năm 2024 của tỉnh là 13.177 người, còn thiếu 1.311 biên chế giáo viên.
Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã bổ sung 914 chỉ tiêu giảng dạy hợp đồng nhưng vẫn còn thiếu gần 400 giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Nhiều trường không tuyển chọn được một số vị trí việc làm theo nhu cầu, khó khăn trong bố trí giáo viên giảng dạy, đặc biệt là các môn tiếng Anh, Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học; Âm nhạc, Mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (cũ) cho biết, năm học 2024-2025 có tình trạng không tuyển dụng được giáo viên ở một số vị trí, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh. Các giáo viên dạy tiếng Anh không muốn dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thậm chí có giáo viên bỏ ra ngoài để dạy tại các Trung tâm Anh ngữ. Để khắc phục tạm thời, ngành giáo dục phải điều chuyển giáo viên tiếng Anh từ các trường học này sang trường học khác trong cùng khu vực.[7]
Còn tại tỉnh Quảng Trị (cũ), để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, căn cứ tình hình thực tế đội ngũ và định mức biên chế của các đơn vị, từ đầu năm học 2023 - 2024, Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc sở, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức cho các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, đầu năm học 2024-2025, nhân sự trong ngành vẫn thiếu giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý.[8]
Tài liệu tham khảo
[1]https://giaoducthoidai.vn/ts-le-thi-huong-lam-giam-doc-so-gddt-tinh-quang-tri-moi-post737984.html
[2]http://www.qtttc.edu.vn/uploads/lylichkhoahoc/08042016034712.pdf
[3]https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-sach-cac-ca-nhan-duoc-phong-tang-danh-hieu-nha-giao-nhan-dan-nha-giao-uu-tu-11924062915154948.htm
[4]https://giaoducthoidai.vn/buc-tranh-giao-duc-o-quang-tri-sau-sap-nhap-post738308.html
[5]https://quangtri.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-bieu-duong-dien-hinh-tien-tien-nganh-gd-dt-quang-tri-giai-doan-2020-2025.html
[6]https://giaoducthoidai.vn/nganh-giao-duc-quang-binh-chu-trong-boi-duong-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-post736372.html
[7]https://vov.vn/xa-hoi/quang-binh-thieu-400-giao-vien-mam-non-va-pho-thong-cong-lap-post1116140.vov
[8]https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/quang-tri-khac-phuc-kho-khan-nang-cao-chat-luong-giao-duc-va-dao-tao-230640.html