Trường TH-THCS Pascal khẳng định chất lượng giáo dục với kết quả thi lớp 10 ấn tượng

05/07/2025 14:22
Quỳnh Giao

GDVN - Đây tiếp tục là một năm học mà Trường TH - THCS Pascal (phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) duy trì được thành tích cao trong kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn đứng top đầu các trường có điểm thi vào 10 cao nhất Thành phố Hà Nội, khẳng định vị thế vững chắc của trường Pascal trong hành trình giáo dục chất lượng cao. Những con số biết nói và những ánh mắt vỡ òa niềm vui là minh chứng cho một chặng đường học tập nghiêm túc, nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh khối 9.

Theo đó, nhà trường đã thống kê kết quả từ kỳ thi vào 10 trung học phổ thông năm học 2025 - 2026.

Điểm trung bình xét tuyển của toàn trường: 25,81

Điểm trung bình môn Tiếng Anh: 9,14

Điểm trung bình môn Toán: 8,96

Điểm trung bình môn Ngữ văn: 7,71

p.jpg
Kết quả ấn tượng trong kì thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal.

Trong kì thi vào 10 trung học phổ thông năm nay, trường Pascal có nhiều em học sinh đỗ vào các trường chuyên trên địa bàn Hà Nội như:

Đỗ Bảo Nam (lớp 9A1): Đỗ chuyên Tin - Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm và đỗ Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (cùng thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Đinh Vũ Khôi (lớp 9A1): Đỗ chuyên tiếng Nhật - Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại Ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Nguyễn Bùi Hà Vy (lớp 9A1): Đỗ chuyên tiếng Trung - Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại Ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Bùi Hoàng Anh Thư (lớp 9A2): Đỗ chuyên Anh - Trường Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An và đỗ Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Nguyễn Phạm Khánh Hà (lớp 9A3): Đỗ chuyên tiếng Trung - Trường Trung học phổ thông Chuyên Chuyên Chu Văn An.

Trần Lê Thùy Trang (lớp 9A3): Đỗ chuyên tiếng Anh - Trường Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An.

Bên cạnh đó, nhiều em học sinh đạt điểm cao như:

Nguyễn Phạm Khánh Hà - lớp 9A3 đạt 27.75 điểm, trong đó: Toán: 9.25; Văn 8.50; Tiếng Anh: 10.

Nguyễn Hoàng Mai Phương - lớp 9A3 đạt 27.50 điểm, trong đó: Toán: 9.25; Văn: 8.25; Tiếng Anh: 10

Đoàn Vũ Khánh Vi - lớp 9A1: đạt 27.50 điểm, trong đó: Toán: 9.25; Văn: 8.75; Tiếng Anh: 9.5

Nguyễn Bảo Châu - lớp 9A3: đạt 27.25 điểm, trong đó: Toán: 9; Văn: 8.25; Tiếng Anh: 10

Trần Lê Thuỳ Trang - lớp 9A3: đạt 27.25 điểm, trong đó: Toán: 9; Văn: 8.25; Tiếng Anh: 10

Trần Thùy Quyên - lớp 9A2: đạt 27.00 điểm, trong đó: Toán: 9.25; Văn: 8.00; Tiếng Anh: 9.75

Nguyễn Bảo Vy - lớp 9A3: đạt 27.00 điểm, trong đó: Toán: 9; Văn: 8.75; Tiếng Anh: 9.25

Với kết quả này, nhà trường tiếp tục giữ vững thành tích nổi bật với điểm trung bình xét tuyển, đặc biệt là điểm Toán và Tiếng Anh duy trì ở mức cao trong toàn thành phố.

Thành công của các em hôm nay không đến từ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình rèn luyện bền bỉ, là sự cộng hưởng của nỗ lực học sinh - tâm huyết thầy cô - và sự đồng hành kiên trì của phụ huynh. Ban lãnh đạo và tập thể giáo viên nhà trường luôn sát sao, tận tâm và linh hoạt trong từng giai đoạn ôn luyện, nhằm đảm bảo từng học sinh đều được phát huy tối đa năng lực của mình.

p1.jpg
Kết quả xuất sắc từ kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông đến từ những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của cả thầy và trò trường Pascal.

Em Nguyễn Bùi Hà Vy, học sinh lớp 9A1, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal chia sẻ: “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đạt được mục tiêu mình đã theo đuổi suốt cả năm học. Trong suốt hành trình ôn thi vào lớp 10 đầy áp lực và thử thách, thầy cô Pascal đã luôn là điểm tựa vững vàng, là ngọn đèn soi sáng con đường tri thức cho chúng em.

Không chỉ truyền đạt kiến thức một cách tận tâm, thầy cô còn luôn theo sát, động viên, khích lệ tinh thần mỗi khi chúng em cảm thấy mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc. Dưới sự dẫn dắt của thầy cô, chúng em không chỉ được trang bị vững vàng về kiến thức, mà còn được truyền cảm hứng, học cách kiên trì, tự tin và không ngừng nỗ lực để vươn tới ước mơ”.

p2.jpg
Trường Pascal trở thành ngôi nhà thứ 2, nâng cánh ước mơ của các em học sinh.

Với chuỗi thành tích ấn tượng đứng top đầu các trường có điểm thi vào 10 cao nhất của thành phố Hà Nội những năm vừa qua, Pascal đã trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh trên hành trình chinh phục cánh cửa trung học phổ thông. Năm học này, truyền thống ấy tiếp tục được nối dài, nâng cao thêm tầm vóc và uy tín của ngôi trường mang tên nhà toán học vĩ đại.

Với định hướng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường học tập hiện đại, nhân văn và truyền cảm hứng.

Trường Pascal tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi trường song ngữ uy tín hàng đầu, nơi các em học sinh được phát triển toàn diện về học lực, kĩ năng và nhân cách trong một không gian học tập chuẩn quốc tế.

p3.jpg
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal với phương pháp giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh.

Bên cạnh đó, trường Pascal còn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và tâm huyết, cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích hợp linh hoạt giữa chương trình Giáo dục Quốc gia và các chương trình quốc tế như Cambridge, chương trình tiếng Anh Mỹ.

Điểm nổi bật của Pascal chính là môi trường học tập hiện đại, năng động - nơi các học sinh được khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân. Đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài giàu kinh nghiệm, luôn đổi mới phương pháp để truyền cảm hứng học tập, đồng thời chú trọng giáo dục kĩ năng sống và những giá trị cốt lõi về nhân cách, đạo đức. Mỗi ngày đến trường với các em là một ngày khám phá, trải nghiệm và trưởng thành.

p4.jpg
Đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal đầy tâm huyết, sáng tạo.

Đặc biệt, Pascal tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Là một trong những trường đầu tiên triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả ngay từ giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Pascal đã không ngừng nâng tầm mô hình dạy học hiện đại bằng việc tích hợp đồng bộ máy tính bảng vào các tiết học trực tiếp. Việc sử dụng thiết bị công nghệ trong lớp học và ứng dụng AI vào các bài giảng đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp học sinh tăng tính chủ động, phát huy tư duy sáng tạo và tối ưu hóa thời gian học tập.

Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là sự đổi mới thiết thực trong phương pháp giảng dạy - hướng đến việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập, giúp mỗi học sinh tiếp cận bài học theo cách hiệu quả, sinh động và gần gũi hơn.

p5.jpg
Việc sử dụng máy tính bảng sẽ linh hoạt tùy theo đặc thù bài giảng và môn học nhưng vẫn đảm bảo cân đối hài hòa giữa phiếu bài, vở ghi và công nghệ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn giáo dục ấy, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao cả trong nước và quốc tế - những thầy cô tâm huyết, giỏi chuyên môn, sáng tạo trong từng bài giảng. Song song với đó, mối quan hệ đồng hành giữa nhà trường và phụ huynh được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, trở thành nền tảng vững chắc để học sinh Pascal phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc và kĩ năng sống trong một môi trường học tập quốc tế đầy cảm hứng.

Quỳnh Giao