Nguyễn An Khương sinh năm 2003, quê ở Thành phố Hồ Chí Minh, là sinh viên khoá 2021 ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ngày 5/7/2025, An Khương đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Nhật với GPA toàn khoá là 3.91/4.0.
Nữ sinh cũng từng đoạt giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Nhật với chủ đề “Tri ân Thầy Cô” nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, do khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Quốc tế tổ chức.
Trước đó, An Khương là một trong số ít sinh viên được tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn tại Đại học Quốc tế Osaka trong 6 tháng.
Từ niềm yêu thích với văn hoá, con người Nhật Bản đến thủ khoa ngành Ngôn ngữ Nhật
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, An Khương cho biết: “Tôi quyết định theo học ngành Ngôn ngữ Nhật bởi từ khi còn nhỏ, tôi đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với văn hóa Nhật Bản, từ những bộ phim hoạt hình, truyện tranh cho đến lối sống, con người và ngôn ngữ của đất nước mặt trời mọc. Tình yêu đó lớn dần theo năm tháng và trở thành động lực để tôi lựa chọn ngành học này khi bước vào cánh cửa đại học.
Trong suốt 4 năm học tập tại trường, tôi luôn xác định rõ mục tiêu của mình không chỉ là tốt nghiệp mà còn phải đạt được năng lực sử dụng tiếng Nhật một cách thành thạo nhất có thể. Với từng học kỳ, tôi đều lên kế hoạch học tập cụ thể: đặt ra mục tiêu điểm số, kỹ năng cần cải thiện, số lượng từ vựng cần học và thời gian luyện tập mỗi ngày.
Do đó, tôi duy trì thói quen tự học từ vựng tiếng Nhật hàng ngày bằng cách chia nhỏ từ theo chủ đề, kết hợp học qua thẻ ghi nhớ và lặp lại nhiều lần để ghi nhớ lâu. Ngoài ra, để cải thiện kỹ năng nghe và phản xạ ngôn ngữ, tôi thường xuyên xem phim Nhật, các chương trình truyền hình thực tế, nghe các chương trình âm thanh (podcast) bằng tiếng Nhật và luyện tập kỹ thuật nhại âm, tức là nghe và lặp lại theo người bản xứ. Việc sử dụng các ứng dụng chuyên cập nhật tin tức bằng tiếng Nhật cũng giúp tôi rèn luyện khả năng đọc hiểu một cách tự nhiên và hiệu quả hơn”.

Theo An Khương, một trong những khó khăn lớn nhất gặp phải trong quá trình học là chữ Hán (kanji), vốn được coi là một thử thách lớn đối với người học tiếng Nhật, và kỹ năng nghe với tốc độ nhanh, sử dụng nhiều từ lóng, ngữ điệu vùng miền khác nhau. Để vượt qua rào cản này, An Khương đã kiên trì viết tay chữ Hán nhiều lần kết hợp tra nghĩa, học bộ thủ và sử dụng thẻ ghi nhớ mỗi ngày để tăng khả năng ghi nhớ. Song song đó, nữ sinh dành thời gian luyện nghe bằng phương pháp nhại âm với các đoạn hội thoại thực tế, ban đầu là nghe chậm và lặp lại nhiều lần, sau đó tăng dần tốc độ để bắt kịp với cách nói tự nhiên của người bản ngữ.
Nhờ sự kiên trì và phương pháp học tập rõ ràng, An Khương không chỉ cải thiện từng kỹ năng một cách bền vững mà còn tích lũy được nền tảng ngôn ngữ vững chắc, tạo tiền đề để vươn tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai như làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếp tục học lên cao hơn trong lĩnh vực này.
Với Khương, cốt lõi để học tốt tiếng Nhật là duy trì thói quen mỗi ngày, dù chỉ 10-15 phút, và luyện đầy đủ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nguyên tắc Khương luôn giữ là “học đi đôi với hành”, việc học đi đôi với ứng dụng, biến tiếng Nhật thành một phần trong cuộc sống thay vì chỉ học để thi.
“Hành trình để đạt được vị trí thủ khoa đầu ra là một chặng đường dài với không ít thử thách, áp lực và cả những giai đoạn tôi cảm thấy thật sự chững lại. Đã có lúc những con điểm không như mong đợi khiến tôi tự nghi ngờ năng lực của chính mình.
Bên cạnh áp lực học tập, tôi còn gặp không ít khó khăn trong việc cân bằng thời gian giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa. Tôi luôn mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn, rèn luyện kỹ năng mềm và mở rộng góc nhìn, nên không muốn bỏ lỡ những cơ hội tham gia các sự kiện, chương trình do nhà trường hoặc các tổ chức sinh viên tổ chức. Tuy nhiên, việc vừa duy trì kết quả học tập tốt vừa tham gia năng nổ các hoạt động xã hội đòi hỏi tôi phải có một lịch trình hợp lý và sự sắp xếp khoa học.
Có những giai đoạn tôi thực sự cảm thấy mất phương hướng, tinh thần đi xuống vì cảm giác quá tải. Những lúc như vậy, tôi thường dành thời gian để tĩnh tâm lại, xem xét lại những gì mình đang làm và điều chỉnh nhịp độ học tập cũng như sinh hoạt sao cho phù hợp. Tôi học cách chia nhỏ mục tiêu thay vì ôm đồm tất cả cùng lúc, tập trung hoàn thành từng việc nhỏ để giữ động lực. Tôi cũng tự cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần, không quá khắt khe với chính mình, đồng thời luôn tự nhắc nhớ lý do tại sao tôi bắt đầu con đường này, để tiếp tục kiên trì với lựa chọn của bản thân.
Chính nhờ sự kiên định và tinh thần cầu tiến ấy, tôi vẫn duy trì được việc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ Nhật ngữ Kizuna - nơi tôi không chỉ học hỏi mà còn có cơ hội thể hiện niềm đam mê với ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Cùng với câu lạc bộ, tôi đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ như đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng HIU 2023, tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có chương trình Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Nhìn lại hành trình đó, tôi hiểu chính những lần chênh vênh và mệt mỏi đã giúp tôi trưởng thành hơn, biết cách lắng nghe bản thân, sắp xếp cuộc sống hợp lý và không ngừng bước tiếp. Vị trí thủ khoa không phải là điểm đến cuối cùng, mà là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ, nơi tôi không ngừng học hỏi từ cả những thành công và những lần vấp ngã”, An Khương nhớ lại.
Dự định sẽ học lên MBA
Trong môi trường học tập tại HIU, An Khương chia sẻ, bản thân được tiếp cận với nhiều cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế, đặc biệt là chương trình trao đổi ngắn hạn tại Đại học Quốc tế Osaka. Khi tham gia chương trình này, cô học được cách người Nhật chú trọng vào việc thực hành thực tế và giao tiếp tự nhiên, chứ không chỉ học lý thuyết. Bên cạnh đó, Khương cũng được tiếp xúc nhiều hơn với cách họ sử dụng kính ngữ, cách suy nghĩ, văn hóa giao tiếp và tinh thần của người Nhật. Trải nghiệm này giúp Khương tự tin hơn, hiểu thêm những điều sâu sắc về Nhật Bản khi sử dụng tiếng Nhật và mở rộng góc nhìn văn hóa của mình.
Ngoài việc học tiếng Nhật và văn hóa, An Khương còn tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như là: Tình nguyện tại Sân bay Quốc tế Kansai (hỗ trợ khách du lịch quốc tế di chuyển và giải đáp thắc mắc; Tình nguyện tại Lễ hội Yodogawa Gaya Gaya 2024 (hướng dẫn trò chơi truyền thống Nhật Bản: Câu cá bằng lon và Kendama); Tham gia tổ chức Vietnam Day 2024 (nơi Khương cùng nhóm sinh viên Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn bạn bè các nước cách pha Cà phê Phin Việt Nam, góp phần lan tỏa văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế).

Đối với Khương, Vietnam Day là hoạt động ý nghĩa nhất trong quãng thời gian học tập tại Đại học Quốc tế Osaka. Là sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Khương luôn tin rằng việc trao đổi và lan tỏa văn hóa giữa các quốc gia là vô cùng quan trọng. Được trực tiếp chia sẻ những nét đẹp và đặc trưng của Việt Nam với thầy cô cùng các bạn sinh viên quốc tế, không chỉ từ Nhật Bản mà còn là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Pháp, … là trải nghiệm khiến Khương cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Thông qua hoạt động này, Khương càng thêm yêu và trân trọng văn hóa Việt Nam, đồng thời nhận ra ý nghĩa của việc trở thành cầu nối văn hóa giữa các nước. Khương hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội như vậy để không chỉ lan tỏa văn hóa Việt mà còn học hỏi, tiếp thu tri thức và văn hóa từ các quốc gia khác.
“Tôi rất vinh dự khi đoạt giải Nhì trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật với chủ đề ‘Tri ân thầy cô’ nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế tổ chức. Đây là một trải nghiệm quý giá đối với tôi, không chỉ vì kết quả đạt được mà còn bởi quá trình chuẩn bị cho cuộc thi đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều về kỹ năng ngôn ngữ cũng như sự tự tin khi đứng trước đám đông.
Để có được một phần trình bày tốt nhất, tôi đã dành thời gian đầu tư nghiêm túc từ khâu lên ý tưởng cho bài hùng biện đến việc luyện tập từng chi tiết nhỏ. Tôi bắt đầu bằng việc lựa chọn những nội dung mang tính chân thành, gần gũi, thể hiện được tình cảm và sự biết ơn đối với thầy cô - những người đã đồng hành và dìu dắt tôi trong suốt hành trình học tập. Sau đó, tôi tập trung vào việc xây dựng cấu trúc bài hùng biện thật mạch lạc, có mở bài ấn tượng, thân bài sâu sắc và phần kết kết nối cảm xúc.
Tôi luyện phát âm từng câu, từng chữ một cách kỹ lưỡng để đảm bảo giọng nói rõ ràng và truyền cảm. Tôi cũng nhờ bạn bè lắng nghe, góp ý và cùng tập luyện nhiều lần nhằm điều chỉnh tốc độ nói, ánh mắt, ngữ điệu và biểu cảm. Tôi nhận ra rằng ngoài nội dung hay, sự thể hiện tự nhiên, chân thành và đầy cảm xúc chính là yếu tố giúp người nói kết nối được với người nghe. Điều đó không chỉ thuyết phục ban giám khảo mà còn chạm đến trái tim khán giả. Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất để thành công trong một cuộc thi hùng biện không phải là sự trau chuốt hình thức quá mức mà chính là sự chân thật trong từng câu nói và cách truyền tải thông điệp bằng cả trái tim”, An Khương bày tỏ.

Nữ sinh cũng cho biết, với những thành tích đã đạt được trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa, bản thân luôn mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực và truyền cảm hứng cho các sinh viên khóa sau mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình. Cô thường xuyên chia sẻ lại những kinh nghiệm học tập thực tế, từ phương pháp học từ vựng, luyện nghe, luyện nói đến cách sắp xếp thời gian hiệu quả, đồng thời luôn sẵn lòng hỗ trợ nếu có sinh viên nào cần người hướng dẫn thêm ngoài giờ học.
Không chỉ dừng lại ở việc học tốt, Khương còn đặc biệt quan tâm đến việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và luôn khuyến khích các bạn trẻ chủ động trải nghiệm. Theo Khương, việc tham gia vào câu lạc bộ, các cuộc thi, hội thảo chuyên đề hay các chương trình giao lưu văn hóa không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm, mà còn tạo cơ hội để áp dụng tiếng Nhật trong thực tiễn và trưởng thành hơn cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm sống.
“Theo tôi, hãy học tiếng Nhật với niềm đam mê, lòng kiên nhẫn và một mục tiêu thật rõ ràng. Dù đôi khi mục tiêu ấy có thể xa vời hoặc mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt được, chỉ cần bạn kiên trì, không bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước từng bước một, thì chắc chắn sẽ có ngày bạn chạm tay tới ước mơ của mình. Tiếng Nhật là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng cũng chính hành trình đó sẽ giúp người học khám phá ra năng lực tiềm ẩn của bản thân và mở ra nhiều cánh cửa cơ hội trong tương lai”, An Khương nhắn nhủ.
Chia sẻ về định hướng sắp tới, An Khương bày tỏ, cô dự định sẽ học lên MBA để trang bị thêm kiến thức về quản trị kinh doanh, từ đó có thể làm việc trong các tập đoàn Nhật Bản với vai trò quản lý hoặc điều phối dự án. Khương cũng đặt mục tiêu đạt được chứng chỉ JLPT N1 để nâng cao trình độ tiếng Nhật, giúp cô tự tin hơn trong môi trường chuyên nghiệp. Cô tin rằng khi kết hợp được nền tảng tiếng Nhật và kỹ năng quản trị, bản thân sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.
“Trong 5 năm tới, tôi kỳ vọng bản thân sẽ trở thành một người có chuyên môn vững vàng, có thể đảm nhận những công việc quan trọng, và tạo ra giá trị kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản”, An Khương bộc bạch.
Năm học 2025–2026, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tuyển sinh 42 ngành với 48 chương trình đào tạo đại học chính quy, trong đó có 6 chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Đáng chú ý, 23 ngành thuộc các khối Kinh tế – Quản trị, Khoa học xã hội, Văn hóa và Ngôn ngữ quốc tế, Công nghệ kỹ thuật đã được điều chỉnh thời gian đào tạo còn 3 năm giúp sinh viên tốt nghiệp sớm, nhanh chóng gia nhập thị trường lao động, tiết kiệm chi phí và tập trung phát triển năng lực cốt lõi phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Sinh viên cũng có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm thực tế hoặc học tiếp lên bậc cao hơn sớm hơn một năm.
HIU đồng thời triển khai chính sách ổn định học phí suốt khóa và nhiều chương trình học bổng giá trị như: 500 suất laptop dành cho học sinh xuất sắc, học bổng IELTS giảm từ 60% đến 100% học phí toàn khóa, học bổng Thủ khoa đầu vào trị giá từ 20 đến 30 triệu đồng. Đặc biệt 2.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 sớm nhất sẽ được giảm 30% học phí học kỳ I. Tân sinh viên còn nhận bộ quà HIU Gift Box gồm balo, đồng phục thể thao, nón bảo hiểm, áo mưa và thẻ sinh viên.
Đăng ký xét tuyển tại: xettuyen.hiu.vn.