ĐBQH, chuyên gia đánh giá cao đổi mới của ngành giáo dục ở kỳ thi tốt nghiệp 2025

23/07/2025 06:27
Mộc Trà

GDVN-Kết quả kỳ thi năm nay xứng đáng được ghi nhận, đã phản ánh sự cố gắng không mệt mỏi của toàn ngành, nhất là đội ngũ GV, CBQL ở Trung ương và địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đã khép lại với nhiều kết quả tích cực. Theo một số chuyên gia, đại biểu Quốc hội, đây là kỳ thi đánh dấu mốc quan trọng đối với việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chính vì vậy, những kết quả tích cực của kỳ thi năm nay là rất xứng đáng được ghi nhận.

Kết quả kỳ thi năm nay xứng đáng được ghi nhận

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hà - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đánh giá: “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên áp dụng cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 - một chương trình đặt trọng tâm vào phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và tăng cường tính thực tiễn trong dạy học”.

snapedit-1753188008538-1798.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hà - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: NVCC.

Theo Đại biểu Nguyễn Thị Hà, qua phổ điểm, có thể thấy sự phân hóa hợp lý ở nhiều môn thi, đặc biệt là các tổ hợp. Trung vị điểm thi phản ánh mức độ nắm vững kiến thức cơ bản của học sinh, đồng thời cho thấy nỗ lực học tập, thích ứng với chương trình mới của các em đã được ghi nhận.

“Mặc dù đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo hướng đổi mới toàn diện, không thể tránh khỏi những điểm còn cần tiếp tục hoàn thiện - từ kỹ thuật ra đề, cách đánh giá đến việc chuẩn hóa khâu tổ chức thi.

Tuy nhiên, tôi cho rằng kết quả kỳ thi năm nay là xứng đáng được ghi nhận, bởi nó phản ánh sự cố gắng không mệt mỏi của toàn ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ở cả Trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực có nhiều thay đổi, việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế là một thành công rất đáng trân trọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương cùng thầy cô giáo trên toàn quốc đã làm việc rất trách nhiệm, linh hoạt và tâm huyết để đảm bảo quyền lợi cho từng học sinh - đây là điều rất đáng biểu dương” - nữ đại biểu bày tỏ.

Đồng quan điểm đó, bà Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long sau sắp xếp) cũng bày tỏ: “Qua theo dõi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có thể thấy, kỳ thi cho thí sinh được lựa chọn môn thi; thứ hai, đề thi có tính phân hóa cao, mà tôi đánh giá là khá hợp lý.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay cũng là một dấu mốc cho thấy chúng ta đang thực hiện tốt đổi mới giáo dục, chuyển hướng đến học thật, thi thật, chất lượng thật, giúp người học không chỉ học và thi để lấy tấm bằng tốt nghiệp, mà để có kiến thức, kỹ năng thực chất. Bởi, trước đó, khi các kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, đâu đó vẫn còn tình trạng “học vẹt”, “học tủ”, nhưng với đề thi như hiện nay, khi học sinh có thể học rất nhiều bộ sách khác nhau, đề thi cũng phải xây dựng để thí sinh thể hiện được đúng trình độ, năng lực của bản thân”.

co-mai.png
Bà Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long sau sắp xếp). Ảnh: NVCC.

Giúp cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng tuyển sinh

Cùng chia sẻ về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng: “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 là năm đầu tiên đổi mới về công tác tổ chức thi. Mặc dù còn có một số ý kiến băn khoăn về kết quả kỳ thi, song, phải khẳng định, đề thi năm nay có sự phân hóa tốt, có thể phân loại thí sinh, cũng từ đó, giúp các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển chọn được những thí sinh tốt, nâng cao chất lượng “đầu vào”.

Còn về công tác tổ chức thi, mặc dù đứng trước bối cảnh vẫn còn nhiều băn khoăn về chương trình giáo dục phổ thông 2018, còn nhiều bỡ ngỡ của thí sinh và phụ huynh, cũng như trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp,… nhưng ngành giáo dục cũng như các Bộ ngành, đơn vị có liên quan đã phối hợp và tổ chức rất hiệu quả. Điều đó cũng cho thấy, sự linh hoạt của toàn ngành, của đội ngũ các thầy cô giáo cũng như các Hội đồng thi ở các địa phương… Đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận và động viên để tiếp tục phát huy trong các năm tiếp theo”.

Nữ đại biểu cũng rất tâm đắc với đề thi môn Ngữ văn năm nay: “Trong bối cảnh đất nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, ban soạn thảo đã lựa chọn đề thi môn Văn vừa hay lại vừa mang tính cập nhật thời sự. Đề thi môn Ngữ văn không chỉ giúp thí sinh thể hiện năng lực tư duy, khả năng sáng tạo, không phụ thuộc vào sách giáo khoa, mà còn có thể bộc lộ được bạn nào là người quan tâm đến bối cảnh hiện tại”.

Đại biểu Hồ Thị Minh cũng nhấn mạnh: “Sự thành công của kỳ thi năm nay, không chỉ có sự nỗ lực của ngành giáo dục, mà còn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo. Các lãnh đạo, các cấp, các ngành cũng đã tập trung quyết liệt cho vận hành chính quyền mới, chính quyền hai cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, nhưng vẫn rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, từ sự quan tâm, động viên ở các Hội đồng thi, các điểm thi để kịp thời tạo điều kiện cho lực lượng của ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

chi-minh.png
Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NVCC.

Cũng đánh giá cao đề thi môn Ngữ văn năm nay, bà Tăng Thị Ngọc Mai lý giải: “Đề thi Văn năm nay rất hay, thí sinh nào chịu khó theo dõi thời sự, nắm bắt thông tin hay quan tâm nhiều tới hơi thở cuộc sống thì sẽ làm rất tốt. Từng có một thời gian dài, thậm chí có hiện tượng học thuộc văn mẫu, thì chính sự đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sự đổi mới của kỳ thi này đã tạo ra sự thay đổi lớn. Đây là điều đáng ghi nhận nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Bà Tăng Thị Ngọc Mai cho rằng, đây là kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cho thấy bước đầu đã đi đúng hướng. Bất cứ việc gì khi được thực hiện lần đầu tiên, cũng sẽ có thể có những vấn đề chưa đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, phải khẳng định, kỳ thi đã được thực hiện một cách nghiêm túc, chỉn chu, khách quan, trung thực.

Mộc Trà