Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh ngành Công tác xã hội: Nghề nhân văn, nhiều cơ hội

22/07/2025 10:31
Doãn Nhàn

GDVN -Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh ngành Công tác xã hội từ năm 2025, mở ra cơ hội nghề nghiệp nhân văn, thiết thực cho SV yêu thích phục vụ cộng đồng.

Từ năm 2025, Trường Đại học Hồng Đức chính thức tuyển sinh ngành Công tác xã hội hệ chính quy, mã ngành 7760101, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng trong lĩnh vực hỗ trợ cộng đồng và an sinh xã hội.

Nhiều triển vọng nghề nghiệp

Trong xã hội hiện đại, Công tác xã hội là một trong những ngành giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nghề giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, mà còn đóng vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng một cộng đồng nhân ái, công bằng và phát triển bền vững.

hdu-1.jpg
Từ năm 2025, Trường Đại học Hồng Đức bắt đầu tuyển sinh ngành Công tác xã hội hệ chính quy, mã ngành 7760101. Ảnh: HDU

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: “Công tác xã hội là ngành học mang sứ mệnh nhân văn, nhân ái. Ngành học phù hợp với các bạn trẻ yêu thích hoạt động cộng đồng, quan tâm đến các vấn đề xã hội và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cuộc sống.”

Sự phát triển của ngành Công tác xã hội không chỉ là xu thế của các quốc gia phát triển, mà còn là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTg về Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, Chương trình đặt mục tiêu từ năm 2021-2025, 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội; từ năm 2026-2030, tỷ lệ này phải đạt 90%.

Chính vì vậy, Công tác xã hội đang được đánh giá là ngành học nhiều triển vọng, với cơ hội việc làm đa dạng và ý nghĩa cao đẹp.

Chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, chia theo 4 nhóm định hướng nghề nghiệp

Theo Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn, chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội của Trường Đại học Hồng Đức được thiết kế dựa trên 4 nhóm định hướng việc làm: Công tác xã hội trong trường học; Công tác xã hội trong bệnh viện; Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội trong giáo dục đặc biệt.

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chung và chuyên ngành về công tác xã hội, tâm lý học, xã hội học… và những kỹ năng mềm phục vụ cho công việc sau này như giao tiếp, đối thoại, thuyết trình, lên kế hoạch, kiểm tra, đánh giá và thực thi… nhằm giúp đỡ đối tượng yếu thế trong cuộc sống; nghiên cứu và xây dựng chính sách, cao hơn là tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước.

Đội ngũ giảng viên ngành Công tác xã hội Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Đội ngũ giảng viên ngành Công tác xã hội Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Công tác xã hội sẽ có cơ hội làm việc rộng mở ở nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, người học có thể trở thành nhân viên công tác xã hội tư vấn tại các phòng tham vấn học đường trong trường học; làm việc tại các phòng công tác xã hội trong bệnh viện hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở trợ giúp nhóm yếu thế; làm nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu hoặc nhân viên tư vấn về công tác xã hội.

Cử nhân Công tác xã hội cũng có thể trở thành điều phối viên chương trình, dự án tại các cơ quan, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, bệnh viện, ngành lao động - thương binh và xã hội.

Với định hướng học thuật, người học cũng có thể tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hoặc các trung tâm đào tạo, kiểm huấn về công tác xã hội.

Tố chất cần có khi học ngành công tác xã hội

Chia sẻ thêm, Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn cho biết, bên cạnh nền tảng kiến thức chuyên môn, người học ngành Công tác xã hội cần có những tố chất đặc biệt để có thể gắn bó lâu dài và làm tốt công việc đầy tính nhân văn này.

Trước hết là trí tuệ cảm xúc cao, thể hiện qua khả năng đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu người khác, đây là yếu tố quan trọng giúp người làm công tác xã hội thực sự kết nối và hỗ trợ đúng nhu cầu của đối tượng.

Tính kiên nhẫn và bền bỉ cũng là phẩm chất không thể thiếu, bởi hành trình giúp đỡ người yếu thế thường rất gian nan, cần sự kiên trì để đồng hành cùng họ vượt qua trở ngại.

Bên cạnh đó, khả năng lắng nghe và giao tiếp hiệu quả giúp nhân viên công tác xã hội nắm bắt chính xác vấn đề, từ đó đưa ra hướng hỗ trợ phù hợp.

Cuối cùng, nghề này cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, sự trung thực và sức khỏe tốt để có thể sẵn sàng làm việc tại nhiều địa bàn, điều kiện khác nhau.

Năm 2025, Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh ngành Công tác xã hội (mã ngành 7760101) theo các tổ hợp: D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh), C03 (Toán học, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán học, Ngữ văn, Địa lý), C14 (Toán học, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và Pháp luật).

Môi trường học tập hiện đại, nhân văn

Một góc khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Một góc khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức với gần 30 năm xây dựng và phát triển đang ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia, góp phần quan trọng vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn cho biết, nhờ đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nên chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 85%, trong đó hơn 60% làm đúng ngành đào tạo.

Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 15.000 người học tốt nghiệp, trong đó có 11 tiến sĩ, 1.703 thạc sĩ, hơn 13.000 cử nhân, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Gửi gắm đến các bạn thí sinh đang có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học Hồng Đức, Phó Hiệu trưởng Đậu Bá Thìn chia sẻ:

“Tại Trường Đại học Hồng Đức, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng một môi trường học tập năng động, hiện đại và giàu tính nhân văn, nơi sinh viên được tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp”, thầy Thìn nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức làm tình nguyện viên Câu lạc bộ dạy phụ đạo cho các em Làng trẻ SOS Thanh Hoá. Ảnh: HDU
Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức làm tình nguyện viên Câu lạc bộ dạy phụ đạo cho các em Làng trẻ SOS Thanh Hoá. Ảnh: HDU
Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tình nguyện giúp người dân các thôn, bản vùng cao cấy lúa. Ảnh: HDU
Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tình nguyện giúp người dân các thôn, bản vùng cao cấy lúa. Ảnh: HDU

Sinh viên không chỉ học tập trên giảng đường mà còn được tham gia vào nhiều sân chơi bổ ích như các câu lạc bộ học thuật, văn nghệ, thể thao; các sự kiện, hội thảo, tọa đàm chuyên môn; cũng như các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng do nhà trường tổ chức. Đây chính là môi trường lý tưởng để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm thực tế và phát huy trí tuệ ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hồng Đức cũng đặc biệt quan tâm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng. Những kết nối này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp vững chắc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho tân sinh viên

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Hồng Đức triển khai nhiều chính sách ưu đãi thiết thực nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên theo học tại trường.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, sinh viên đạt từ 26,00/30 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2025 (không tính điểm ưu tiên, khu vực) sẽ được miễn 100% học phí học kỳ I.

Bên cạnh đó, nhà trường miễn 100% phí ở ký túc xá cho sinh viên ngoại tỉnh nhập học vào các ngành đào tạo trong năm 2025. Các sinh viên đạt thành tích cao cũng có cơ hội được khen thưởng thủ khoa đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp hệ chính quy.

Ngoài ra, nhà trường cam kết dành 8% tổng thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi và xuất sắc. Sinh viên xuất sắc còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng, phần quà hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành cùng nhà trường.

Doãn Nhàn