Trường Đại học SPKT Hưng Yên mở rộng chuyên ngành, hiện đại hóa đào tạo ngoại ngữ

23/07/2025 06:23
ĐÀO HIỀN

GDVN - Sự ra đời của chuyên ngành Song ngữ Anh – Trung là minh chứng cho thấy một hướng đi mới, đón đầu xu thế thị trường lao động của nhà trường.

Toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang thúc đẩy nhu cầu nhân lực giỏi ngoại ngữ trong nhiều lĩnh vực. Trước thực tế đó, Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã chủ động đổi mới chương trình đào tạo, đồng thời đầu tư hệ thống phòng học, phòng lab chuyên biệt, hiện đại tại cơ sở Việt Tiến (Hưng Yên), cơ sở Mỹ Hào (Hưng Yên) và cơ sở tại phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng) nhằm tạo môi trường học tập chuẩn quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Đỗ Phúc Hường – Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ,Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho biết: “Chúng tôi không chỉ dạy ngoại ngữ, mà đào tạo những công dân toàn cầu – thành thạo kỹ năng, hiểu văn hóa và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.”

Hiện nay, Khoa Ngoại Ngữ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đang đào tạo ba ngành: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc, với đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có đội ngũ giảng viên cơ hữu trình độ cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Ảnh: NTCC
Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có đội ngũ giảng viên cơ hữu trình độ cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Ảnh: NTCC

Từ năm học 2025-2026, sau gần 20 năm đào tạo, ngành Ngôn ngữ Anh sẽ đào tạo ba chuyên ngành thay vì hai như những năm trước.

Đầu tiên là chuyên ngành Song ngữ Anh – Trung, dành cho sinh viên có đam mê với cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, mong muốn làm việc tại các công ty có yếu tố Trung Quốc hoặc doanh nghiệp đa quốc gia.

Chuyên ngành thứ hai là Tiếng Anh thương mại, hướng tới những bạn yêu thích môi trường doanh nghiệp, có định hướng làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics hoặc tại các công ty nước ngoài.

Chuyên ngành thứ ba là Ngôn ngữ Anh, phù hợp với những sinh viên mong muốn làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, có thể làm giáo viên tiếng Anh sau khi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, biên dịch viên hoặc phiên dịch viên.

Tiến sĩ Đỗ Phúc Hường nhấn mạnh: “Không dễ để thành thạo cùng lúc hai ngoại ngữ nếu chỉ học riêng lẻ. Nhưng với lộ trình đào tạo bài bản, khoa học của chuyên ngành Song ngữ Anh – Trung, chúng tôi tin rằng sinh viên hoàn toàn có thể đạt được điều đó. Đây là chuyên ngành đầy tiềm năng, phù hợp với khu vực có nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc đầu tư như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh...”

Theo chia sẻ của cô Hường, cơ hội nghề nghiệp với chuyên ngành này vô cùng rộng mở. Cụ thể, người học có thể làm biên – phiên dịch tại các doanh nghiệp FDI, làm việc tại công ty đa quốc gia, logistics, thương mại điện tử, tư vấn khách hàng quốc tế, hoặc các vị trí sử dụng đồng thời tiếng Anh và tiếng Trung quốc trong hành chính, giáo dục, truyền thông…

Các chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ tại trường đều chú trọng thực tiễn. Sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp, tổ chức quốc tế hoặc trường học để tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Đồng thời, nhà trường còn cho phép sinh viên học song bằng, mở rộng cơ hội phát triển cá nhân. Do đó, sinh viên Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đều dễ dàng có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ dễ dàng tìm kiếm được việc làm sau tốt nghiệp. Ảnh: NTCC
Sinh viên Khoa Ngoại ngữ dễ dàng tìm kiếm được việc làm sau tốt nghiệp. Ảnh: NTCC

Em Lê Hương Thảo – Thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh năm 2025 chia sẻ: “Chính chương trình đào tạo hiện đại, kết hợp thực tiễn cùng sự đồng hành tận tâm từ giảng viên đã giúp em có nền tảng vững vàng để sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.”

Bên cạnh học thuật, sinh viên Khoa Ngoại ngữ còn được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa như Olympic tiếng Anh, Olympic Anh – Trung, các cuộc thi bình luận sách/phim, câu lạc bộ ngôn ngữ… giúp rèn luyện kỹ năng mềm toàn diện.

Với chuyên ngành mới Song ngữ Anh – Trung, cùng cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo sát thực tiễn và đội ngũ giảng viên chất lượng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đang mở ra cánh cửa vững chắc cho sinh viên bước vào thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Ngoài hoạt động học tập, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NTCC
Ngoài hoạt động học tập, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NTCC

Chỉ tiêu cụ thể của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2025 như sau:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh với mã xét tuyển là 7220201, chỉ tiêu là 150

+ Ngành Sư phạm Tiếng Anh với mã xét tuyển là 7140231, chỉ tiêu là 30

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với mã xét tuyển là 7220204, chỉ tiêu là 60

Lưu ý: Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trực tiếp trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ 16/7 đến 28/7/2025.

Để cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác, quý phụ huynh và các em học sinh vui liên hệ trực tiếp qua số hotline: 02213.689.888 / 02213.689.555

ĐÀO HIỀN