Ngày 31/7, Trường Đại học Điện lực tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 dành cho các tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo tại trường.
Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập và phát triển của người học, mà còn là dịp để nhà trường vinh danh những thành tích nổi bật trong học thuật, nghiên cứu khoa học và rèn luyện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và hợp tác trong tương lai.
Trong những năm qua, Trường Đại học Điện lực đã đào tạo 19 ngành bậc đại học. Bắt đầu từ năm 2025, nhà trường mở rộng quy mô đào tạo lên 32 ngành, trong đó có nhiều lĩnh vực mới gắn với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Robot, Kỹ thuật máy tính, Vật liệu bán dẫn và vi mạch, Công nghệ ô tô,... Đặc biệt, cơ sở giáo dục chính thức mở lại ngành Kỹ thuật hạt nhân từ năm 2025.

Tới tham dự buổi lễ, có Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điện lực; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các Phó hiệu trưởng và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng trường; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của các bậc phụ huynh và hơn 900 người học được nhận bằng tốt nghiệp năm 2025.
Tốt nghiệp không phải đích đến cuối cùng, mà là cột mốc khởi đầu mới
Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Dương Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chia sẻ: Mỗi khoá sinh viên đều để lại những dấu ấn riêng biệt, nhưng đây là một khóa có dấu ấn rất đặc biệt. Các em bước vào giảng đường đại học trong thời khắc đầy thử thách, khi cả nước và thế giới đang trải qua đại dịch COVID-19. Đó không chỉ là trở ngại về mặt phương pháp học, mà còn là thách thức lớn về tinh thần. Nhiều em phải vừa học, vừa hỗ trợ gia đình trong mùa dịch, với điều kiện thiếu thốn thiết bị, mạng Internet không ổn định.
Song, các em đã vượt khó, thích nghi, chủ động tự học và kiên cường vượt qua. Đây chính là những hành trang quý báu cho hành trình phát triển bản thân để sẵn sàng thích ứng với tương lai. Từ đó, người học chính thức trở thành những tân khoa tiếp nối niềm tin và lịch sử đầy tự hào của Trường Đại học Điện lực, giữ vai trò là một mắt xích quan trọng trong dòng chảy phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

"Hôm nay, các em đã khép lại quãng thời gian sinh viên, học viên với nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng hãy nhớ rằng, tốt nghiệp không phải là đích đến cuối cùng, mà là cột mốc đánh dấu một bước khởi đầu mới, một hành trình dài hơn – hành trình của sự nghiệp, của cống hiến và của trưởng thành. Thầy mong các em luôn giữ trong mình tinh thần cầu tiến và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, đất nước và tương lai của chính người học.
Đằng sau mỗi bước tiến của các em là tình yêu thương, hy sinh thầm lặng của cha mẹ; sự dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ của thầy cô và tình bạn bè gắn kết keo sơn. Và phía sau vẫn luôn có Trường Đại học Điện lực dõi theo bằng niềm tin, niềm tự hào và sẵn sàng chào đón các em trở về", Tiến sĩ Dương Trung Kiên nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: EPU.
Nhân dịp đặc biệt này, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo – những người đã miệt mài gieo tri thức, truyền cảm hứng và dẫn dắt nhiều thế hệ sinh viên, học viên với tất cả sự tận tâm và yêu thương; các bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em mình tại trường, là hậu phương vững chắc để các tân khoa được toả sáng; các đơn vị hợp tác, đối tác đã luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp cùng nhà trường trong sứ mệnh đào tạo.
Các tân khoa EPU lan tỏa khát vọng, tinh thần cống hiến cho xã hội
Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 dành cho các tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường Đại học Điện lực là dịp để cơ sở giáo dục khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo cũng như ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, tân cử nhân Nguyễn Thị Mai Hương (lớp D16KTDN4, Khoa Kế toán Tài chính) – Thủ khoa tốt nghiệp hệ cử nhân của Trường Đại học Điện lực năm 2025 với điểm tích lũy toàn khóa là 3,83/4 cùng kết quả rèn luyện xuất sắc – gửi gắm lời tri ân tới Ban Giám hiệu, các thầy cô và toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho sinh viên trong thời gian qua.
Suốt những năm tháng học tập tại Trường Đại học Điện lực, em không chỉ được tiếp cận kiến thức chuyên môn vững chắc, mà còn được truyền cảm hứng sống và học tập, rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất cần thiết để trưởng thành. Sự tận tâm và kiên nhẫn của đội ngũ giảng viên là hành trang quý báu giúp người học tự tin bước tiếp trên hành trình phía trước.
"Dưới mỗi tấm bằng tốt nghiệp hôm nay là bóng dáng của biết bao tháng năm chờ đợi, hy sinh, yêu thương và đồng hành của gia đình. Những bước đi vững vàng của chúng con đều được bắt đầu từ niềm tin và sự che chở lặng lẽ mà ông bà, cha mẹ đã dành cho - những người luôn là điểm tựa vững chắc, là động lực để chúng con vững bước và chạm tới ước mơ.
Thời gian học đại học trôi qua như một giấc mơ ngắn ngủi, với biết bao vui buồn, thất bại và thành công. Nhưng điều quý giá nhất chính là sự nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, để đến khi cầm tấm bằng trên tay, chúng ta mãi mỉm cười vì những tháng ngày không bỏ cuộc, vì đã dám ước mơ và cố gắng hết mình", Mai Hương bày tỏ.


Con đường phía trước dù có thể còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng được vun đắp từ mái Trường Đại học Điện lực, tân cử nhân Nguyễn Thị Mai Hương tin rằng mỗi người sẽ tiếp tục tỏa sáng theo cách riêng của mình – tử tế hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn. Các tân khoa luôn vững vàng trên chặng đường mới, mang theo tinh thần EPU đến khắp mọi miền, đóng góp cho xã hội bằng chính tài năng, tri thức và nhân cách của mình. Đồng thời, Trường Đại học Điện lực ngày càng phát triển vững mạnh, là cái nôi nuôi dưỡng những thế hệ trí thức có tâm, có tầm cho đất nước.

Với triết lý “Giáo dục toàn diện – Vững nền tảng – Bền tương lai”, Trường Đại học Điện lực kiên định mục tiêu phát triển thành đại học ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình tự chủ toàn diện, gắn kết thực tiễn và hội nhập quốc tế. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của trường trong suốt thời gian qua đã và đang đáp ứng hiệu quả các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng của Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương.