Trường Đại học Thái Bình đào tạo kỹ sư cơ khí chất lượng cao, bắt kịp xu thế mới

03/08/2025 06:45
LÃ TIẾN

GDVN - Trong thời đại chuyển đổi số, ngành Cơ khí không còn dừng lại ở những công việc gia công truyền thống mà đã mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao.

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới và là trái tim của quá trình công nghiệp hóa đang phát triển nhanh chóng. Hiện nay, tất cả các máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi từ mặt đất, biển đảo và bầu trời đều có sự đóng góp lớn của các nhà khoa học, các tổng công trình sư, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân cơ khí.

Đây là một trong những ngành được Trường Đại học Thái Bình chú trọng đầu tư, thu hút nhiều thí sinh đăng ký theo học.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí thế nào?

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí tại trường được chia ra làm 3 chuyên ngành đào tạo. Cụ thể:

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: là chuyên ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Chuyên ngành này có vai trò tham gia trong hoạt động sản xuất thực tế, nơi các kỹ sư công nghệ chế tạo máy tham gia việc vận hành toàn bộ quy trình chế tạo ra các sản phẩm (cơ khí), đồng thời tối ưu hóa quá trình sản xuất đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế nhất có thể.

tbu-cntt-3.jpg
Tiến sĩ Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: NTCC

Chuyên ngành này phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy móc và thiết bị sản xuất, vũ khí….

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của chuyên ngành, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Trong đó, trang bị các phòng thực hành: Nguội, Tiện, Phay, Bào, Gò hàn, CNC, Khí nén - Thuỷ lực, PLC, CAD/CAM …

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại phòng kỹ thuật của các doanh nghiệp; kỹ thuật viên quản lý, điều hành sản xuất; tham gia lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí… Thiết kế, lập trình, gia công các sản phẩm cơ khí trên máy CNC, Tiện, Phay, Bào; thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí…

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (hay Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh): là chuyên ngành có mặt trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, sản xuất và sử dụng năng lượng.

Đây là chuyên ngành học nghiên cứu về các hệ thống kỹ thuật nhiệt, lạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thiết kế, vận hành các hệ thống, trang thiết bị nhiệt, lạnh, phục vụ cho nhu cầu con người cũng như trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Ngành này đào tạo những kỹ sư có khả năng thiết kế, chế tạo, sửa chữa, vận hành, bảo trì các thiết bị có liên quan đến ngành như: Kỹ thuật lạnh, kỹ thuật điều hòa không khí, năng lượng tái tạo, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật tiết kiệm năng lượng,..

Với chuyên ngành này, nhà trường cũng trang bị các phòng thực hành hiện đại như: Điện lạnh cơ bản, Thực hành tủ lạnh, Máy điều hòa nhiệt độ; Hệ thống máy đá, cấp đông, kho lạnh; điều hòa không khí, điều hoà ô tô…

Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; phòng kỹ thuật của các doanh nghiệp; tại các nhà máy điện, nhà máy giấy, nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy dệt – sợi, nhà máy thủy hải sản, nhà máy đường, nhà máy bia - rượu - nước giải khát, công ty cơ điện lạnh, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cảng biển, sân bay...

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: đây là chuyên ngành mũi nhọn và được ưu tiên phát triển trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Tại Trường Đại học Thái Bình, đây là chuyên ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như: Cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy, chuyên về khai thác, sử dụng và quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô, điều hành sản xuất phụ tùng, lắp ráp, cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Chuyên ngành này đào tạo những kỹ sư có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở, đáp ứng được việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, cũng như có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

tbu-cntt-2.jpg
Nhà trường thường xuyên tổ chức hội thảo để kết nối các doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực hành cho sinh viên. Ảnh: NTCC

Nhà trường đã trang bị các phòng thực hành hiện đại phục vụ đào tạo chuyên ngành này như: Động cơ đốt trong (Động cơ xăng, Động cơ dầu), Hệ thống Điện - Điện tử trên ô tô, Hệ thống khung gầm ô tô, Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô, Chẩn đoán lỗi ô tô…

Sau khi tốt nghiệp các bạn có thể làm việc tại phòng kỹ thuật của doanh nghiệp ô tô, xe máy và máy xây dựng như Honda, Toyota; Piaggio, Komasu, Ford, Vinfast,… Kỹ sư vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp; cố vấn dịch vụ, quản lý thiết bị, sửa chữa, vận hành, bảo trì ôtô, xe máy và thiết bị động lực. Kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô; nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp ô tô, xe máy, máy xây dựng, phụ tùng ô tô và xe máy…

Ngành học có vị trí then chốt trong sự phát triển kinh tế - kỹ thuật quốc gia

Theo Tiến sĩ Hà Văn Đổng, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí giữ vị trí then chốt trong sự phát triển kinh tế - kỹ thuật của mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số hiện nay. Đây là ngành học nền tảng, đóng vai trò thiết yếu trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và thiết bị công nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực như chế tạo ô tô, công nghiệp quốc phòng, điện - điện tử, xây dựng, giao thông vận tải, hàng không - vũ trụ, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, ngành cơ khí không còn đơn thuần là kỹ thuật thuần túy mà đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại như tự động hóa, điều khiển số, robot công nghiệp, in 3D, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT)... Các công nghệ hiện đại này góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình vận hành và giúp ngành cơ khí đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của thị trường.

tbu-cntt-1.jpg
Trường Đại học Thái Bình chú trọng hoạt động thực hành trong đào tạo. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, ngành cơ khí còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh công nghiệp, tăng cường khả năng nội địa hóa thiết bị, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Trong tương lai nhu cầu nhân lực ngành này sẽ tăng cao, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người học. Kỹ sư cơ khí có thể đảm nhận việc thiết kế, lên bản vẽ, lắp đặt hoặc gia công máy móc, thiết bị tại các nhà máy, công trình, công ty cơ khí; chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí; hay cán bộ quản lý, điều hành kỹ thuật tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về cơ khí phục vụ an ninh, quốc phòng, ô tô, tàu thủy, hàng không,…

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình khẳng định, nhà trường đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực để đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Theo đó, nhà trường là trường đại học công lập, đa ngành, đa lĩnh vực, theo định hướng ứng dụng, thuộc top đầu khu vực Đồng bằng Sông Hồng, được sự quan tâm đặc biệt của địa phương; các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhà trường cũng chú trọng gắn đào tạo với thực hành, liên kết với doanh nghiệp để tăng cơ hội việc làm cho người học sau khi ra trường.

Theo thống kê, sinh viên tốt nghiệp ngành cơ khí có thể làm việc tại khắp mọi miền đất nước cũng như tại các quốc gia khác, trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và kinh tế khác nhau như: Chuyên viên thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí; Chuyên viên nghiên cứu và phát triển (R&D) về công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật viên lập trình (CAD/CAM), gia công trên máy CNC; Kỹ thuật viên quản lý, điều hành sản xuất, lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí; Kỹ thuật viên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh và điều hòa không khí; Kỹ thuật viên bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị cơ khí và hệ thống cơ điện tử; Kỹ thuật viên quản lý, bảo hành, sửa chữa ô tô; Giảng viên hoặc nghiên cứu viên.

tbu-cntt-4.jpg
Một tiết thực hành của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Ảnh: NTCC

Trở thành sinh viên của ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường Đại học Thái Bình, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội nhận học bổng toàn phần, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng do doanh nghiệp tài trợ, dành cho thí sinh nhập học đạt một trong các điều kiện:

Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố đạt từ giải Ba trở lên;

Chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Pháp tương đương IELTS từ 6.0 trở lên.

Điểm xét tuyển quy đổi đạt từ 25,0 điểm trở lên.

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng do doanh nghiệp tài trợ, dành cho thí sinh nhập học đạt một trong các điều kiện:

Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố đạt giải Khuyến khích;

Chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Pháp tương đương IELTS từ 5.0 trở lên.

Điểm xét tuyển quy đổi đạt từ 23,0 điểm trở lên.

Ngoài ra, nhà trường cũng trao 200 suất học bổng tiếng Anh, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng, dành cho thí sinh nhập học có điểm xét tuyển quy đổi đạt từ 22,0 điểm trở lên. Đồng thời, người học còn có cơ hội nhận các học bổng khuyến khích học tập có giá trị cao trong quá trình học tập do các doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ.

Đặc biệt, sinh viên được học liên thông với các trường đại học top đầu tại Hà Nội. Được học chương trình liên kết lấy bằng của trường đại học nước ngoài. Được tạo điều kiện tham gia giao lưu, trao đổi sinh viên với các trường ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan,… Có cơ hội tham gia 2 khóa tiếng Hàn, tiếng Trung miễn phí tại trung tâm của nhà trường. Được ưu tiên tuyển dụng làm giảng viên Trường Đại học Thái Bình và được hỗ trợ học phí trình độ sau đại học.

LÃ TIẾN