Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng nộp hồ sơ PGS lần 2, công bố 6 bài báo ở nửa năm 2025

13/08/2025 06:30
Nguyễn Minh

GDVN -Từ năm 2008 đến nay, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã công bố 32 bài báo khoa học và báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành, với 8 bài là tác giả chính.

Ngày 16/7, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025.

Theo đó, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng là 1 trong 12 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, trong tổng số 14 ứng viên đăng ký.

screencapture-tdtu-edu-vn-hoi-dong-giao-su-co-so-thong-bao-ket-qua-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-pho-giao-su-2025-08-11-23-40-14.png
Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2025. Ảnh chụp màn hình

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư (ký ngày 18/6/2025), Tiến sĩ Trần Trọng Đạo là ứng viên phó giáo sư ngành Tự động hóa, chuyên ngành Điều khiển học kỹ thuật.

Ứng viên Trần Trọng Đạo sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông trong nước, thầy sang Cộng hòa Séc du học.

Thầy Đạo nhận bằng cử nhân vào ngày 15/6/2004 tại Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc), chuyên ngành Tin học ứng dụng và điều khiển, thuộc ngành kỹ thuật cơ khí tự động.

Hai năm sau, ngày 13/6/2006, cũng tại ngôi trường này, thầy tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ với chuyên ngành Điều khiển tự động và kỹ thuật tin học.

Năm 2009, thầy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Điều khiển học kỹ thuật và được cấp bằng tiến sĩ vào ngày 16/10/2009 tại Trường Đại học Tomas Bata in Zlín, Cộng hòa Séc.

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU
Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU

Trong đợt xét năm 2025, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đồng thời đăng ký xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành: Điện - Điện tử - Tự động hóa.

Tính đến nay, thầy Đạo đã có 15 năm gắn bó và công tác tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, bắt đầu từ vị trí giảng viên và hiện giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường.

Thầy bắt đầu tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ tháng 2/2010. Từ tháng 2/2011 đến tháng 10/2013, thầy đảm nhiệm các vị trí quản lý chuyên môn quan trọng như Phó trưởng phòng Đào tạo, Quyền Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Hợp tác và Sau đại học.

Giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2021, thầy giữ vai trò Viện trưởng Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Từ tháng 11/2015, thầy Đạo được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, và đến tháng 8/2020, được giao phụ trách quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của trường.

Từ tháng 4/2021, thầy được công nhận là Quyền Hiệu trưởng và chính thức đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ tháng 11/2022 đến nay. Khi được giao trọng trách này, thầy Đạo 41 tuổi.

Được đào tạo tại nước ngoài, vì vậy, theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo cho biết bản thân thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Séc.

Trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo tập trung vào các lĩnh vực như: Tối ưu hóa hệ thống điện và sử dụng năng lượng bền vững; Điều khiển các hệ thống kỹ thuật; Năng lượng tái tạo và ứng dụng.

Thầy đã hướng dẫn thành công 3 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ và hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với vai trò chủ nhiệm.

nhiem-vu-khoa-hoc.png
2 đề tài khoa học cấp cơ sở do Tiến sĩ Trần Trọng Đạo thực hiện với vai trò chủ nhiệm.

Về hoạt động khoa học, từ năm 2008 đến nay, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã công bố 32 bài báo khoa học và báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành, với 8 bài là tác giả chính; trong đó có 16/32 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống WoS/Scopus.

Riêng giai đoạn 03 năm gần đây, ứng viên có 14 bài báo khoa học, phân bổ như sau:

Năm
Số bài báo
Tháng công bố
2023
1
Tháng 4
2024
7
Tháng 2 (1), tháng 3 (4), tháng 10 (1), tháng 12 (1)
6 tháng đầu năm 2025
6
Tháng 1 (1), tháng 2 (1), tháng 3 (1), tháng 4 (1), tháng 6 (2)

Trong số các công bố khoa học của ứng viên, có khá nhiều các công bố được trích từ Kỷ yếu thuộc chuỗi hội thảo quốc tế Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application (AETA).

Theo bản kê khai, thầy Trần Trọng Đạo cũng là thành viên Ban biên tập cho kỷ yếu của chuỗi hội thảo quốc tế Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application (AETA) từ năm 2015 đến năm 2023.

Các ấn phẩm bao gồm: AETA 2015 (doi.org/10.1007/978-3-319-27247-4), AETA 2016 (doi.org/10.1007/978-3-319-50904-4), AETA 2017 (doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4), AETA 2018 (doi.org/10.1007/978-3-030-14907-9), AETA 2019 (doi.org/10.1007/978-3-030-53021-1), AETA 2022 (doi.org/10.1007/978-981-99-8703-0) và AETA 2023 (doi.org/10.1007/978-981-96-4573-2).

Được biết, Hội thảo AETA do Trường Đại học Tôn Đức Thắng sáng lập và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Đến nay, hội thảo này được duy trì tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.

1.png
2.png
Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã công bố 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học.

Đáng nói, tại Hội thảo AETA 2023, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng giữ vị trí Chủ tịch danh dự.

tien-si-tran-trong-dao.png
Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã xuất bản 1 sách tham khảo và hai chương sách (book chapters), được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín.

Cụ thể, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã xuất bản sách tham khảo Innovative Computing, Optimization and Its Applications do Springer Cham xuất bản năm 2018.

Hai chương sách đã xuất bản gồm: Evolutionary Dynamics as The Structure of Complex Networks (trang 215-243) nằm trong Handbook of Optimization do Springer xuất bản năm 2013, và chương Intelligent Gamesourcing — Artificial Intelligence in Problem Solution by Game Playing (trang 535-567) trong tuyển tập Unconventional Computing 2021 của WSPC Book Series.

sach-chuyen-khao.png
Danh mục sách tham khảo và chuyên khảo Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã thực hiện.

Những đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy và xây dựng nhà trường đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Năm 2022, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2021-2022.

Năm 2023, thầy tiếp tục nhận bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2022-2023.

Liên tục từ năm 2021 đến 2023, thầy được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2024, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn.

Trong mùa xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo được Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Tuy nhiên, tại vòng xét duyệt của Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, ứng viên đã không đủ số phiếu tín nhiệm.

Hiện nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đang triển khai nhiều chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Theo đó, ngoài thu nhập và các chế độ theo quy định hiện hành của trường, người thuộc các giáo sư/phó giáo sư sau khi tuyển dụng sẽ được hưởng thêm các các ưu đãi khác, bao gồm: Được ưu tiên xem xét bố trí phòng làm việc, hỗ trợ chỗ ở tại nhà công vụ của trường; Được hưởng phụ cấp tăng thêm lên đến 30 triệu đồng/tháng đối với giáo sư, 20 triệu đồng/tháng đối với phó giáo sư liên tục trong 24 tháng kể từ ngày về công tác tại trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có chính sách ưu đãi đối với các nhà khoa học có số trích dẫn cao làm việc cơ hữu tại trường, cụ thể:

Bảng tính phụ cấp trích dẫn theo số lượng trích dẫn (tính trên WoS)

Bảng tính phụ cấp trích dẫn theo số lượng trích dẫn (tính trên WoS)

Nhà khoa học là giảng viên có đăng ký nghiên cứu cũng được hưởng các mức ưu đãi ngoài lương hàng tháng, với mức thù lao cho mỗi công bố khoa học lên tới 360 triệu đồng.

Những năm qua, các cơ sở giáo dục đại học ngày càng chú trọng và tích cực đẩy mạnh việc phát triển đội ngũ có trình độ, chuyên môn cao. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, gia tăng uy tín và thu hút nguồn lực.

Giáo sư, phó giáo sư là người hướng dẫn nghiên cứu sinh. Điều này được quy định rất rõ trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Cụ thể, quy chế này quy định tăng số lượng nghiên cứu sinh/người hướng dẫn trong cùng một thời gian:

Giáo sư được hướng dẫn độc lập tối đa 7 nghiên cứu sinh.

Phó giáo sư/tiến sĩ khoa học được hướng dẫn độc lập tối đa 5 nghiên cứu sinh.

Trường hợp đồng hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh được tính quy đổi tương đương hướng dẫn độc lập 0,5 nghiên cứu sinh.

Về thu nhập, với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh giáo sư, phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp có mức lương dao động từ khoảng 14-24 triệu đồng/tháng.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Nguyễn Minh