Palm River Hội An tuyển sinh, dạy như cơ sở GD: Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim"

09/08/2025 07:26
Trung Dũng

GDVN - Cơ quan quản lý nơi Palm River Hội An đóng chân hoạt động cần kiểm tra và xử lý nghiêm nếu trung tâm tiếng Anh tổ chức dạy học như trường học.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có các bài viết phản ánh về một cơ sở có tên trên đăng ký kinh doanh là Chi nhánh Công ty TNHH Palm River tại Hội An, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Palm River Hội An) sử dụng các từ ngữ để quảng cáo tuyển sinh, dạy học giống như một cơ sở giáo dục. Tuy nhiên các thông tin công khai cho thấy đây là một trung tâm tiếng Anh.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở này tổ chức các lớp học cả ngày bằng tiếng Anh với chương trình giảng dạy Cambridge cho các lớp học nền tảng - tiếng Anh, Toán và Khoa học, toàn bộ thời gian không dạy chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người học theo hình thức này, khi đến giai đoạn chuyển cấp có thể được Palm River Hội An hỗ trợ chuyển tiếp vào các trường quốc tế tại các địa điểm như Hà Nội và Ấn Độ hoặc hỗ trợ đi du học đại học ở nước ngoài.

screenshot-2025-08-07-153234.png
Palm River Hội An công bố lịch học hàng ngày, giữa buổi có hoạt động ăn uống giống như một cơ sở giáo dục. Ảnh chụp màn hình
screenshot-2025-08-07-151346.png
Giới thiệu về chương trình giảng dạy tại Palm River Hội An có chương trình Cambridge cho các lớp học nền tảng - tiếng Anh, Toán và Khoa học. Ảnh chụp màn hình

Đáng nói, vào tháng 11/2024, tại cơ sở này cũng đã xảy ra vụ việc một học sinh bị xuất hiện vết cắt trên cổ. Nghi ngờ con bị tai nạn trong quá trình học, gia đình đã yêu cầu chủ cơ sở làm rõ. Chủ cơ sở sau đó cũng lên tiếng chịu trách nhiệm về việc sự việc đã xảy ra.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thời điểm đó cho biết, sẽ trực tiếp cử đoàn xác minh hoạt động dạy học ở Palm River Academy. Đồng thời ông Tường cũng lên tiếng khẳng định, cơ sở này chỉ được cấp phép dạy tiếng Anh. [1]

Đến nay, việc tổ chức các hoạt động của Palm River Hội An ngoài việc dạy tiếng Anh còn quảng cáo dạy cả môn Toán, Khoa học và nhận học viên để dạy học cả ngày như một cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục diễn ra. Điều này không khỏi khiến cho dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương nơi Palm River Hội An đóng chân đang như thế nào?

Cơ quan quản lý cố tình "lờ" vi phạm, tạo tiền lệ xấu cho các trung tâm ngoại ngữ

Bày tỏ quan điểm liên quan đến vấn đề này, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi trên địa bàn có trung tâm tiếng Anh tổ chức các hoạt động ngoài phạm vi cho phép mà cơ quan quản lý không biết để xử lý, chứng tỏ công tác giám sát, kiểm tra chưa thật sâu sát.

"Khi đã là một trung tâm tiếng Anh thì rõ ràng cơ sở đó chỉ được dạy tiếng Anh. Còn trung tâm đó tổ chức các hoạt động khác giống như một cơ sở giáo dục là không được phép.

Như vậy, khi phát hiện ra các cơ sở hoạt động không đúng quy định thì cơ quan quản lý cũng nên có những phương án xử lý kịp thời. Lần đầu thì có thể nhắc nhở để chấn chỉnh ngay. Nếu vẫn lặp lại các vi phạm thì cần có biện pháp xử lý mạnh tay hơn để đủ sức răn đe", thầy Ngai nhấn mạnh.

ongngai-4279.jpg
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai – nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Cũng theo chia sẻ của nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm khi mở ra thì họ phải có đề án về việc sẽ tổ chức dạy những gì, những hoạt động nào được phép tổ chức đối với trung tâm tiếng Anh họ đều nắm rõ. Vì thế, không thể có chuyện các cơ sở này đang không biết mình triển khai các hoạt động đó là đúng hay sai.

Thầy Ngai bày tỏ: "Những trung tâm như vậy hoạt động trên địa bàn mà cơ quan quản lý địa phương không phát hiện ra mà chỉ khi có thông tin báo chí, dư luận chỉ ra mới biết, điều đó cho thấy có sự thiếu sót".

Qua đó, thầy Ngai cũng đưa ra một số khuyến cáo đối với phụ huynh, người học khi muốn tìm hiểu và học tập tại các trung tâm ngoại ngữ. Trong đó lưu ý phụ huynh nên có sự tỉnh táo khi lựa chọn các trung tâm có sự minh bạch trong việc quảng bá thông tin. Đặc biệt là tránh các trung tâm ngoại ngữ có các thông tin quảng cáo "mập mờ", dễ gây hiểu nhầm với đối tượng tiếp cận rằng đó là một cơ sở giáo dục.

Cùng bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Bùi Văn Phương (Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV) nhấn mạnh việc cơ quan chức năng tại địa phương nên có cách làm việc thực chất hơn khi xử lý các trung tâm ngoại ngữ có hành vi vi phạm.

Ông Phương cho rằng, việc phát hiện các trung tâm ngoại ngữ vi phạm nguyên tắc hoạt động trên địa bàn quản lý là không khó. Tuy nhiên có thể việc thiếu sâu sát hoặc cố tình "lờ đi" khiến cho các trung tâm ngoại ngữ ngày càng có nhiều hình thức biến tướng.

image.jpg
Ông Bùi Văn Phương (Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV). Ảnh: Quochoi.vn

Ông Phương nêu quan điểm: "Về mặt đạo đức nghề nghiệp đối với người quản lý các trung tâm thì nên tuân thủ các quy định trong quá trình hoạt động. Cơ quan quản lý cấp phép cho hoạt động những lĩnh vực nào thì nên hoạt động trong đúng khuôn khổ. Việc cố tình lách luật, hoặc quảng cáo dễ gây nhầm lẫn, nếu có xung đột gì xảy ra thì đối tượng thiệt thòi trước hết vẫn là người học.

Trong sự việc này, không thể không đề cập đến trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương nơi có trung tâm ngoại ngữ vi phạm đóng trụ sở. Các hoạt động của trung tâm tiếng Anh ngoài phạm vi cho phép vẫn đang diễn ra mà không biết để chấn chỉnh, xử lý, vậy các cơ quan quản lý của địa phương này đang ở đâu?

Nếu cơ sở nào vi phạm, cơ quan quản lý mạnh tay chấn chỉnh ngay từ ban đầu thì sẽ không bao giờ có chuyện cơ sở đó dám tái phạm lần sau. Biện pháp xử phạt thì cũng có nhiều hình thức đủ sức răn đe, đó có thể là ngoài phạt hành chính thì tước giấy phép hoạt động.

Căn bản là cơ quan quản lý tại địa phương đó trước nay đã mạnh tay hay chưa?. Thậm chí là khi có thông tin phản ánh của dư luận, cơ quan quản lý còn "phím trước" cho trung tâm ngoại ngữ đó chuẩn bị. Đến khi kiểm tra thực tế, thông tin báo cáo về cơ sở đó đều là đảm bảo các quy định".

Cũng theo nhận định của ông Phương, việc trung tâm ngoại ngữ có các hoạt động quảng bá tuyển sinh và tổ chức dạy học như một cơ sở giáo dục có thể nhằm mục đích thu hút người học. Điều này là cạnh tranh không lành mạnh và có ảnh hưởng đến các trung tâm ngoại ngữ khác đang hoạt động nghiêm túc trên địa bàn.

Qua đó, ông Phương nhấn mạnh rằng, ngoài việc cần sự vào cuộc chấn chỉnh của cơ quan quản lý tại địa phương. Các trung tâm ngoại ngữ khác khi phát hiện các hành vi như vậy cũng nên có phản ánh đến các cơ quan chức năng để sớm thanh lọc các trung tâm ngoại ngữ vi phạm. Góp phần làm trong sạch, lành mạnh hệ thống các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Nên có chế tài mạnh tay đối với trung tâm tiếng Anh vi phạm nguyên tắc hoạt động

Nêu lên một số quan điểm dưới góc độ pháp lý liên quan đến vấn đề này, Luật sư Hoàng Tùng - Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng, việc trung tâm tiếng Anh nhưng dạy các môn học khác ngoài tiếng Anh và tổ chức thành các lớp học như một cơ sở giáo dục, có thể vi phạm quy định về hoạt động giáo dục.

"Việc tổ chức ăn bán trú cho học viên cũng là một hoạt động nằm ngoài phạm vi đăng ký của trung tâm tiếng Anh. Các trung tâm này không được phép cung cấp dịch vụ ăn uống nếu không có giấy phép và cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và vệ sinh, phải tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy.

Khi trung tâm tiếng Anh tổ chức các hoạt động quảng bá một cách quy mô, bài bản và có tính chất như một cơ sở giáo dục, điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn với các trường học hoặc trung tâm giáo dục chính quy, gây khó khăn cho việc quản lý và giám sát của cơ quan chức năng.

Theo quy định của pháp luật về giáo dục và kinh doanh, các trung tâm tiếng Anh vi phạm có thể bị phạt tiền với mức phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm và quy định cụ thể của từng địa phương.

Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm, cơ quan chức năng có thể ra quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm trong một thời gian nhất định hoặc cho đến khi trung tâm khắc phục được các vi phạm. Nếu trung tâm không tuân thủ các quy định, không khắc phục được các vi phạm, hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định về giáo dục và kinh doanh, cơ quan chức năng có thể thu hồi giấy phép hoạt động của trung tâm đó", Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.

gen-h-z6886776541554-7ef1d4ce3c6e6790629b6866a144b36b.jpg
Luật sư Hoàng Tùng - Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cũng theo nhận định của Luật sư Hoàng Tùng, trong sự việc này có nguyên nhân có thể đến từ khâu quản lý lỏng lẻo của địa phương nhưng cũng có thể do, việc kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm chưa được thực hiện một cách thường xuyên và hiệu quả.

Qua đó, vị Luật sư này nêu lên một số phương án: "Trước hết, cần có chế tài xử phạt đối với các trung tâm vi phạm cần đủ mạnh để răn đe và ngăn chặn các hoạt động không đúng quy định.

Ngoài ra, cần có các quy định cụ thể, rõ ràng về phạm vi hoạt động của các trung tâm tiếng Anh, bao gồm cả việc tổ chức các hoạt động khác ngoài tiếng Anh.

Quan trọng nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với các trung tâm tiếng Anh và phụ huynh. Cơ quab quản lý cũng nên thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất các trung tâm tiếng Anh để đảm bảo hoạt động đúng theo giấy phép, không tổ chức dạy thêm các môn khác ngoài tiếng Anh".

Liên quan đến thông tin bạn đọc phản ánh về hoạt động của Palm River Hội An, ngày 4/8 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với cô Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Qua trao đổi, vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nói, sẽ cho các bộ phận phụ trách kiểm tra thông tin mà phóng viên đã nêu và sẽ sớm có phản hồi đến Tạp chí.

Tiếp đó, ngày 7/8, phóng viên cũng đã chuyển thông tin đến lãnh đạo phường Hội An Đông (Thành phố Đà Nẵng) đề nghị kiểm tra làm rõ. Lãnh đạo phường cho biết sẽ có kiểm tra.

Tư liệu tham khảo:

[1]. https://tuoitre.vn/phu-huynh-oa-khoc-vung-chay-khoi-truong-sau-khi-xem-clip-con-bi-tai-nan-luc-choi-dua-202411141021209.htm

Trung Dũng