Hà Nội huy động hơn 8.000 tình nguyện viên và lễ tân để đảm bảo hậu cần, đón tiếp đại biểu trong nước và quốc tế chu đáo, trọng thị trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn cũng đã tiến hành tuyển tình nguyện viên.
Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội quý báu để các bạn sinh viên được góp sức trẻ, trải nghiệm và đồng hành cùng không khí hào hùng của dân tộc.
Xây dựng bộ tiêu chí rất cụ thể khi tuyển tình nguyện viên tham gia phục vụ đại lễ
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Dương Đông Giang – Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Hòa Bình chia sẻ: “Ngay khi có thông tin về việc tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), bản thân tôi cũng như các bạn sinh viên Trường Đại học Hòa Bình đã ngay lập tức nghĩ đến việc làm thế nào để có thể tham gia làm tình nguyện viên phục vụ cho đại lễ này, đây không chỉ là mong muốn được góp mặt trong một sự kiện đặc biệt mà còn là một niềm tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào đại lễ.
Và thật may mắn khi mà những mong muốn của thầy và trò Trường Đại học Hòa Bình đã trở thành hiện thực. Ngày 15/07/2025, chúng tôi nhận được công văn chính thức của Thành đoàn Hà Nội về việc đề nghị Đoàn Trường Đại học Hòa Bình chọn cử sinh viên tham gia lực lượng tình nguyện viên phục vụ đại lễ A80”.
Theo anh Giang, việc sinh viên Trường Đại học Hòa Bình tham gia lực lượng tình nguyện phục vụ đại lễ là niềm vinh dự to lớn, cho thấy nhà trường là đơn vị đào tạo có uy tín, trách nhiệm, tích cực đồng hành cùng các hoạt động lớn của đất nước, trường đã và đang đào tạo ra những thế hệ sinh viên không chỉ có kiến thức mà còn có kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và đạo đức tốt, góp phần nâng cao thương hiệu và sự tín nhiệm đối với trường
Đối với sinh viên, việc tham gia phục vụ lễ diễu binh, diễu hành là cơ hội để các em được trải nghiệm, luyện tập và trưởng thành. Sự góp mặt của sinh viên góp phần thể hiện một thế hệ công dân Việt Nam trẻ yêu nước, có trách nhiệm và khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc dù là nhỏ nhất. Ngoài ra, được làm việc cùng các lực lượng khác trong đại lễ cũng là dịp để sinh viên nhà trường mở rộng mối quan hệ, phát triển bản thân và học hỏi thêm kiến thức xã hội khác.
Chia sẻ thêm về tiêu chí tuyển chọn sinh viên tham gia lực lượng tình nguyện viên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Hòa Bình cho biết, căn cứ theo yêu cầu của Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Trường Đại học Hòa Bình đã xây dựng bộ tiêu chí rất cụ thể như sinh viên phải có sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh huyết áp, tim mạch; đảm bảo tham dự đủ theo lịch đã được thông báo; có lý lịch trong sạch, rõ ràng; có ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao với mọi nhiệm vụ được giao; có đạo đức, thái độ đúng mực và có khả năng làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình làm nhiệm vụ.
Sau khi triển khai đăng ký, trong chưa đầy 1 ngày Đoàn trường đã nhận được hơn 200 bản đăng ký của các bạn sinh viên. Tuy nhiên, dựa trên các tiêu chí tuyển chọn nghiêm ngặt, Đoàn trường đã tuyển chọn ra 100 tình nguyện viên xuất sắc phục vụ cho đại lễ này.
Cũng góp phần tham gia lực lượng tình nguyện viên phục vụ lễ diễu binh, diễu hành, chị Đặng Huyền Thư – Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, đây là niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ nhà trường bởi sự kiện này không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để sinh viên trường thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Đồng thời, đây cũng là dịp để sinh viên trẻ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phát huy được tinh thần cống hiến, không chỉ giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ mà còn năng động, sáng tạo, trách nhiệm, luôn sẵn sàng phục vụ cho cộng đồng và Tổ quốc.

Cũng theo chị Thư, việc tuyển chọn tình nguyện viên phục vụ đại lễ A80 được nhà trường triển khai nghiêm túc. Bên cạnh các tiêu chí tiên quyết như tính kỷ luật, sức khỏe đảm bảo, nhà trường còn đặt ra yêu cầu cao về tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức và tác phong chuẩn mực cùng kinh nghiệm tham gia các hoạt động, sự kiện lớn và các chương trình tình nguyện.
Sau quá trình xét duyệt kỹ lưỡng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tin tưởng cử 80 sinh viên ưu tú đại diện nhà trường tham gia đội hình tình nguyện viên phục vụ tại đại lễ. Đây đều là những gương mặt xuất sắc, tiêu biểu cho tuổi trẻ Thủ đô, luôn sẵn sàng cống hiến với tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và lòng yêu nước.
Mỗi hành động đều phải thể hiện được hình ảnh sinh viên Thủ đô
Mỗi tình nguyện viên không chỉ đóng vai trò hỗ trợ tích cực mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần xung kích, nhiệt huyết cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam, cùng chung tay hướng về dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Vì vậy, mỗi cá nhân tham gia cần đều có kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
Tiến sĩ Nguyễn Thu Nga - Bí thư Đoàn Trường Đại học Thủy Lợi cũng bày tỏ niềm vinh dự khi sinh viên nhà trường tham gia tình nguyện phục vụ đại lễ: “Với vai trò là thế hệ thanh niên trẻ của Trường Đại học Thủy Lợi, các bạn sinh viên không chỉ mang trong mình sức trẻ và nhiệt huyết, mà còn thể hiện tinh thần tự hào khi được góp sức trẻ vào một sự kiện tầm vóc quốc gia”.

Cô Nga cũng cho biết, ngay khi có thông báo tuyển tình nguyện viên, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, nhà trường đã nhận được hàng nghìn đơn đăng ký từ sinh viên.
Tuy nhiên, do số lượng giới hạn nên trường đã tuyển chọn 300 em, công tác tuyển chọn đã được nhà trường triển khai hết sức nghiêm túc và chặt chẽ. Các ứng viên không chỉ cần có kết quả học tập tốt, mà còn phải đảm bảo ý thức kỷ luật, lý lịch trong sạch và ngoại hình ưa nhìn. Nhờ vậy, đội hình tình nguyện viên của Trường Đại học Thủy Lợi thực sự là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ nhà trường tại sự kiện.
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường cũng đã quán triệt tới các sinh viên nhiều yêu cầu quan trọng như phải tuyệt đối tuân thủ thời gian, quy định. Ngoài ra, từng lời nói, hành động của các bạn cần thể hiện đúng tinh thần, phong thái chuẩn mực của sinh viên, đồng thời giữ gìn hình ảnh cá nhân, nhà trường và hơn nữa là hình ảnh sinh viên Thủ đô Hà Nội.

Cùng chia sẻ về hoạt động này, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng lưu ý tới các bạn sinh viên: “Được góp mặt trong đội hình phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một vinh dự to lớn và là dấu ấn thanh xuân không thể nào quên của mỗi sinh viên. Tôi mong rằng các bạn sẽ trân trọng cơ hội này, tham gia với trái tim nhiệt huyết, ý chí kiên cường và tinh thần kỷ luật cao nhất.
Các bạn cần chuẩn bị tốt về sức khỏe, tinh thần, giữ thái độ nghiêm túc trong tập luyện và tham gia sự kiện. Đây là một hoạt động mang tầm vóc quốc gia, vì vậy mỗi bước đi, mỗi hành động đều phải thể hiện được hình ảnh sinh viên Thủ đô, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương.
Tôi tin rằng, bằng tất cả niềm tin yêu và tự hào về dân tộc, các bạn sinh viên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm nên thành công rực rỡ cho sự kiện trọng đại của đất nước”.

Còn theo Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Hòa Bình, việc được tham gia phục vụ trong một sự kiện trọng đại như vậy không chỉ là vinh dự, mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn trong tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
Ngoài tư cách là một tình nguyện viên, các bạn còn là đại sứ hình ảnh của Trường Đại học hòa Bình, mang hình ảnh sinh viên nhà trường năng động, nhiệt huyết và chuyên nghiệp. Hãy xem đây là dịp để học hỏi và cống hiến hết mình, trải nghiệm này chắc chắn sẽ để lại trong các bạn nhiều bài học quý giá trong thời sinh viên.
Trước hết, sinh viên tham gia cần chú ý rằng phải có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đúng giờ, tuân thủ lịch phân công và hoàn thành tốt công việc được giao.
Thứ hai, luôn tôn trọng và lắng nghe sự chỉ dẫn của ban tổ chức và tôn trọng mọi người tham gia, đặc biệt là khách mời, đại biểu, người có công với cách mạng và người lớn tuổi.
Thứ ba, có thái độ tích cực, hành xử chuyên nghiệp, luôn giữ nụ cười, cư xử hòa nhã, lịch thiệp và xử lý tình huống với tinh thần cầu thị, bình tĩnh.
Thứ tư, trang phục đúng quy định, giữ vệ sinh cá nhân, đồng phục gọn gàng và thái độ nghiêm túc trong suốt quá trình tham gia.
Cuối cùng, các bạn không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là hình ảnh của nhà trường, của thế hệ trẻ Thủ đô, vì vậy, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Chia sẻ về một số hoạt động nổi bật của trường, anh Giang cho biết, Trường Đại học Hòa Bình là một trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực và được công nhận là trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia. Trường có lịch sử 18 năm thành lập, đến nay nhà trường đã có 22 ngành trình độ Đại học, 5 ngành trình độ Thạc sĩ và 01 ngành trình độ Tiến sĩ.
Bên cạnh công tác đào tạo, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hòa Bình cũng có những hoạt động nổi bật, hằng năm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng tới sinh viên và hướng tới cộng đồng.
Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như: Chương trình Gala Chào tân sinh viên; Chương trình chào năm mới; Giải bóng đá chào mừng ngày Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh hằng năm… Ngoài ra còn một số hoạt như tham gia ủng hộ, giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai; Phối hợp với Đoàn phường và Công an phường sở tại hỗ trợ người dân định danh căn cước điện tử; thu thập dữ liệu dân cư, số hóa tài liệu…

Còn tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chị Thư cho biết, trong những năm qua, công tác Đoàn - Hội của trường luôn được ghi nhận và đánh giá cao trong khối trường học toàn thành phố Hà Nội và cả nước.
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường đã tạo nên nhiều sân chơi khoa học, học thuật thường niên có thể kể đến như Cuộc thi thắp lửa Khởi nghiệp Sáng tạo, Diễn đàn Khoa học sinh viên, cuộc thi tiếng Anh, Tranh biện tiếng Hàn, Nói giỏi tiếng Hán,...để thúc đẩy và định hướng năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát huy tối đa chuyên môn ngành học của sinh viên.
Không chỉ vậy, công tác tình nguyện của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên luôn giữ vững tinh thần bền bỉ, kịp thời, nhân văn. Nhiều chương trình thiết thực được triển khai hàng năm như: “Bếp ăn cho em”, “Thắp sáng đường quê”, Chiến dịch tiếp sức mùa thi, Cứu trợ bão Yagi,... với tinh thần xung kích, chủ động và kịp thời. Đặc biệt, Quỹ học bổng “Ước mơ xanh” của riêng nhà trường được vận hành trong suốt 20 năm qua là điểm sáng hiếm có. Quỹ đã và đang đồng hành cùng hàng trăm học sinh, sinh viên vượt khó, tiếp sức cho các ước mơ học tập được viết tiếp bằng hành động sẻ chia và yêu thương đúng nghĩa.

Là một trong những tình nguyện viên đại diện cho Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, em Nguyễn Đỗ Vân Trang, đội trưởng đội tình nguyện chia sẻ: “Cá nhân em đã có hơn 3 năm tham gia các hoạt động, sự kiện của nhà trường với tư cách tình nguyện viên, Ban Tổ chức,…Nhưng sự kiện lần này có lẽ là điều đặc biệt mà em có được khi là một một sinh viên. Đây không chỉ là cơ hội để chúng em đóng góp sức trẻ cho sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để khẳng định tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước của thế hệ sinh viên nhà trường.
Tham gia đội tình nguyện viên lần này không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách để chúng em tri ân những hy sinh của thế hệ đi trước, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Em hiểu rằng, mỗi hành động, cử chỉ của chúng em đều góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của sinh viên Thủ đô – năng động, kỷ luật và đầy nhiệt huyết.
Bên cạnh đó, trách nhiệm của em không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, mà còn phải dẫn dắt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết đến toàn bộ các bạn tình nguyện viên.
Đây là dịp đặc biệt để chúng em góp sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Em tin rằng, với sự quyết tâm và niềm tự hào dân tộc, chúng em sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này”.