Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương có quy mô trường lớp lớn nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.015.436 học sinh phổ thông, trong đó có 948.487 học sinh tiểu học, 716.300 học sinh trung học cơ sở và 350.649 học sinh trung học phổ thông.
Toàn thành phố có 1.583 trường phổ thông (từ tiểu học đến trung học phổ thông, với hơn 51.000 lớp học). Cùng với đó, bậc mầm non có 1.839 trường, 3.093 nhóm, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục, 347 nhóm trẻ (tối thiểu 7 trẻ), với số trẻ đang tham gia học tập là 521.552 em.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã chia quy mô ngành giáo dục của 168 phường, xã, đặc khu thành 16 cụm trường để quản lý về chuyên môn, hoạt động giáo dục. Mỗi cụm bao gồm các trường từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn phường trú đóng.
Ở mỗi cụm chuyên môn, với từng môn học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân công 1-2 cán bộ quản lý hoặc giáo viên đảm nhiệm vai trò giáo viên mạng lưới để hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên trong cụm.
Tuy nhiên, có băn khoăn của phụ huynh, giáo viên về việc tiếp cận văn bản chỉ đạo của Sở. Anh Nguyễn Thanh Sơn, xã Xuyên Mộc, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ:
“Tôi nói riêng, người dân ở xã Xuyên Mộc nói chung, rất phấn khởi khi địa phương mình đang sống sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh.
Qua báo chí, tôi được biết ngày 18/7/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về các khoản thu và mức thu của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025-2026. Sau đó đến cuối tháng 7, tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân, Nghị quyết này quy định về các khoản thu và mức thu đã được thông qua.
Chúng tôi mong muốn sớm tiếp cận văn bản để có thể đóng góp ý kiến.
So với năm học 2024-2025 (khi địa phương thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), tôi thấy năm học 2025-2026 phải đóng nhiều tiền hơn. Ngoài ra, có những khoản thu như khám sức khỏe ban đầu cho học sinh: 45.000 - 70.000 đồng/học sinh, trước đây chúng tôi không hề phải đóng.
Dịch vụ sử dụng máy lạnh 35.000 - 50.000 đồng/tháng/học sinh (đối với lớp đã được trang bị máy lạnh) cũng gây băn khoăn. Vì từ trước đến nay, chúng tôi chỉ đóng tiền điện; thực tế, không phải tháng nào các cháu cũng sử dụng máy lạnh, mà máy lạnh chỉ dùng nhiều khi nóng nực quá thôi, còn phần lớn sử dụng quạt.
Trước đây, để tìm hiểu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động ở trường học chúng tôi chỉ cần vào cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) là có. Đây là kênh tiếp cận tài liệu, văn bản chính thống nhất".

Một giáo viên ở xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sau sáp nhập, chúng tôi vào cổng thông tin điện tử của Sở để tìm hiểu các văn bản chỉ đạo, điều hành để chủ động nắm bắt.
Chúng tôi mong các văn bản chỉ đạo, điều hành được Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cập nhật để giáo viên ở khu vực xa cũng nhanh chóng tiếp cận”.
Theo người viết tìm hiểu và được biết, mỗi trường học ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được cấp 2 tài khoản (dành cho hiệu trưởng và văn thư) có quyền truy cập văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở, phụ huynh không tiếp cận được.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói gì về ý kiến này?
Để có thông tin thêm về băn khoăn trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã chuyển nội dung này đến Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thông thường các văn bản chỉ đạo, điều hành chỉ gửi qua hệ thống văn phòng điện tử của các trường, chứ không công khai lên website của Sở.
Về các khoản thu dịch vụ của năm học 2025-2026, ông Hồ Tấn Minh thông tin, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết này. Sở cũng đã gửi nghị quyết này qua hệ thống văn phòng điện tử của các trường.
Đây là các khoản thu dịch vụ trong trường học, thống nhất thực hiện trên toàn thành phố Hồ Chí Minh (gồm cả Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương cũ).
“Những mức thu quy định trong nghị quyết này là mức tối đa mà các trường có thể thu. Tuy nhiên, không phải quy định như vậy là hiệu trưởng có thể thu ở mức tối đa, mà các thầy cô phải lên dự toán về các khoản thu rồi sau đó mới chia cho số học sinh của trường, theo nguyên tắc là “thu đủ bù chi”, hoàn toàn có thể thu thấp hơn mức quy định”, ông Hồ Tấn Minh khẳng định.
Với những khoản thu khác thì hiện Sở đang lấy ý kiến Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi ban hành áp dụng cho năm học mới sắp đến.
Tài liệu tham khảo:
[1]https://tuoitre.vn/10-khoan-thu-va-muc-thu-du-kien-cho-nam-hoc-moi-o-truong-cong-lap-tp-hcm-202507181625241.