Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hợp tác với BCCEI, Hàn Quốc kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế

22/08/2025 06:42
Ngọc Mai

GDVN - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức chương trình giao lưu – làm việc với đoàn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Busan (Hàn Quốc).

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình giao lưu – làm việc với đoàn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Busan (Hàn Quốc) do ông Kim Yong Woo - Chủ tịch Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Kinh tế sáng tạo Busan (BCCEI) dẫn đầu.

Sự kiện quy tụ gần 30 doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc và hơn 40 học viên chương trình huấn luyện viên khởi nghiệp theo nhiệm vụ Đề án 844, mở ra nhịp cầu hợp tác mới giữa hai hệ sinh thái năng động.

Sự kiện có sự tham dự của Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Long Giang – Trưởng phòng Khoa học công nghệ kiêm Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo khởi nghiệp (NIIC); Tiến sĩ Hoàng Thịnh Nhân – Phó Giám đốc NIIC; Thạc sĩ Huỳnh Hồng Mai – Phó Giám đốc NIIC.

z6929882917282-5ba00d84e376163ba5102e5324ab84b9.jpg
Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại chương trình.

Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đồng thời là Chủ nhiệm nhiệm vụ 2025 của Đề án 844, chủ trì tiếp đón và nhấn mạnh thông điệp: trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo không chỉ là “chìa khóa tăng trưởng” mà còn là “cầu nối tri thức – công nghệ – con người” giữa các quốc gia sự kiện thể hiện rõ tinh thần Open Innovation mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành theo đuổi.

Kết nối hai trung tâm khởi nghiệp năng động – Mở ra cơ hội hợp tác

Đại diện đoàn, ông Kim Yong Woo – Chủ tịch BCCEI đánh giá cao đối với văn hóa đổi mới sáng tạo, tính năng động và khả năng hội nhập quốc tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Theo ông, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không chỉ là một trường đại học có những thành tựu nổi bật về nghiên cứu và khởi nghiệp mà còn là đối tác chiến lược để BCCEI thiết lập cầu nối với hệ sinh thái đại học tại Việt Nam. Với vị thế đó, BCCEI kỳ vọng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành đầu mối liên kết giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp Busan tiếp cận hiệu quả hơn với giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

z6929882816940-bf37edfc7bb5c1b47b45539c585e66c8.jpg
Ông Kim Yong Woo – Chủ tịch BCCEI chia sẻ trong chương trình.

Trên nền tảng hợp tác mà BCCEI đã gây dựng từ năm 2015 với mục tiêu trở thành “Accelerator số 1 và Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực”, ông Kim Yong Woo nhấn mạnh chuyến thăm lần này không chỉ dừng ở giao lưu, mà là bước khởi đầu cho những dự án hợp tác thực chất trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, open innovation và phát triển thị trường quốc tế, với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối BCCEI với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – trường đại học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chương trình giới thiệu tổng quan hệ sinh thái nghiên cứu – đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đồng thời tạo không gian kết nối trực tiếp giữa học viên khóa huấn luyện viên khởi nghiệp (Đề án 844) và các doanh nghiệp Busan. Qua đối thoại cởi mở, hai bên hiểu rõ hơn về năng lực và nhu cầu, qua đó định hình những điểm giao thoa hợp tác có thể hiện thực hóa nhanh, từ trao đổi học thuật, thực tập – khởi nghiệp cho sinh viên đến đồng phát triển dự án công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo.

Song song, mô hình Open Innovation được vận dụng như “ngôn ngữ chung” của hợp tác: kênh đề xuất liên tục cho startup, kết nối 1:1 với bộ phận doanh nghiệp, hỗ trợ PoC – testbed và liên kết đầu tư - những cấu phần giúp rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường.

Thực hành quốc tế hóa đội ngũ huấn luyện viên (Đề án 844)

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành kết nối quốc tế dành cho hơn 40 học viên – gồm giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nhân đang theo học khóa nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai năm 2025 theo nhiệm vụ Bộ Khoa học và Công nghệ giao trong Đề án 844. Trải nghiệm tại chỗ giúp học viên rèn kỹ năng kết nối – đối thoại – kiến tạo cơ hội trong bối cảnh liên kết Việt – Hàn, đồng thời tạo dựng mạng lưới để đồng hành tiếp tại Innoex 2025 (21- 22/8) cùng cộng đồng doanh nghiệp Busan.

z6929882679984-6619922739e5b8a1a99d58de7db370ac-8532.jpg
Toàn cảnh sự kiện chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Kinh tế sáng tạo Busan (BCCEI).

Qua buổi làm việc, hai bên thống nhất thiết lập kênh liên lạc thường trực nhằm tối ưu hiệu quả hợp tác. Trọng tâm sắp tới gồm: Trao đổi học thuật và nghiên cứu chung; Chương trình thực tập – khởi nghiệp cho sinh viên; Dự án công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo gắn với PoC – thị trường – đầu tư, hướng tới tác động bền vững và gia tăng năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái đôi bên.

Sự kiện hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Kinh tế sáng tạo Busan (BCCEI) cho thấy vai trò tiên phong của đại học trong dẫn dắt đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Vượt trên một buổi giao lưu, đây là bước đi thực tiễn để quốc tế hóa đội ngũ huấn luyện viên khởi nghiệp Việt Nam, đồng thời bắc nhịp cầu Việt Nam – Hàn Quốc bằng những cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Ngọc Mai