Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan khổng lồ ra Biển Đông

07/12/2011 10:09
Việt Dũng (Theo Tin tức Bình luận Trung Quốc)
(GDVN) - Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã đạt được đồng thuận với Công ty Năng lượng Husky của Canada khoan thăm dò ở biển Đông từ năm 2012.

Các nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho biết, Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã đạt được đồng thuận với Công ty Năng lượng Husky của Canada, có thể hợp tác khoan thăm dò một mỏ khí đầu tiên ở biển Đông vào đầu năm 2012.

Giàn khoan "Dầu khí Hải dương 981" khổng lồ của Trung Quốc
Giàn khoan "Dầu khí Hải dương 981" khổng lồ của Trung Quốc

Tin cho biết, gần đây, các nước xung quanh biển Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Philippinese đã nhiều lần xảy ra căng thẳng liên quan đến chủ quyền biển Đông và tài nguyên dưới đáy biển.

Người phát ngôn Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc tiết lộ với báo giới rằng, CNOOC và Husky có thể bắt đầu hoạt động thăm dò từ tháng 1 hoặc tháng 2/2012.

Nhưng thời gian cụ thể hiện còn chưa xác định. Ngoài ra, trên cơ sở thỏa thuận song phương, CNOOC sẽ hưởng 51% lợi ích từ hoạt động khoan thăm dò này.

Giàn khoan 981
Giàn khoan 981
Việt Dũng (Theo Tin tức Bình luận Trung Quốc)