Tuổi trẻ Trường ĐH Thuỷ lợi lan tỏa tình yêu biển đảo với dự án "Thắp sáng đặc khu Bạch Long Vĩ"

26/08/2025 07:08
Thu Trang

GDVN - Với sức trẻ nhiệt huyết và tinh thần xung kích, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Thuỷ lợi đã hoàn thành xuất sắc dự án “Thắp sáng đặc khu Bạch Long Vĩ”.

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi đã hoàn thành dự án “Thắp sáng đặc khu Bạch Long Vĩ” (Thành phố Hải Phòng) thay thế một số hệ thống chiếu sáng sử dụng máy phát điện chạy dầu diesel trên đảo bằng những cụm đèn năng lượng mặt trời.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi cũng triển khai một số hoạt động khác như thực hiện chiến dịch làm sạch biển, truyền thông về bảo vệ môi trường đảo, tặng quà, trao thiết bị học tập cho thiếu nhi và các gia đình chính sách.

Chuyến đi này không chỉ là một hoạt động tình nguyện, mà còn là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, góp phần mang lại ý nghĩa thiết thực cho người dân trên đảo thông qua việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời.

Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi thực hiện chiến dịch làm sạch biển và truyền thông về bảo vệ môi trường đảo. Ảnh: NTCC
Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi thực hiện chiến dịch làm sạch biển và truyền thông về bảo vệ môi trường đảo. Ảnh: NTCC

Lan tỏa tinh thần thanh niên, sinh viên với biển đảo Tổ quốc

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thu Nga - Bí thư Đoàn Trường Đại học Thủy lợi chia sẻ, vừa qua, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thuỷ lợi đã phối hợp cùng Quỹ Vì Tương lai xanh thuộc Tập đoàn Vingroup triển khai dự án “Thắp sáng đặc khu Bạch Long Vĩ” (Thành phố Hải Phòng), đây là hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa trong Hành trình “Thanh niên, sinh viên với Biển đảo Tổ quốc” năm 2025 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Biển công trình dấu ấn của Trường Đại học Thủy lợi trên đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: NTCC
Biển công trình dấu ấn của Trường Đại học Thủy lợi trên đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: NTCC

Sau đó, chương trình được triển khai tới Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Hải Phòng và Tỉnh đoàn Thái Nguyên, ngay khi được Thành đoàn Hà Nội tin tưởng giao trọng trách, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi đã nhận ngay nhiệm vụ này bởi đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ đất nước.

Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi cùng Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Hải Phòng và Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Ảnh: NTCC.
Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi cùng Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Hải Phòng và Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Ảnh: NTCC.

Bên cạnh đó, Hành trình “Thanh niên, sinh viên với Biển đảo Tổ quốc” năm 2025 được diễn ra trong bầu không khí cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025). Điều này không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với Nhà trường mà còn góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về trách nhiệm đóng góp, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột cờ đặc khu Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng). Ảnh: NTCC.
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột cờ đặc khu Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng). Ảnh: NTCC.

"Đặc khu Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng) là đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển. Do vị trí địa lý cách xa đất liền, không thể đưa điện lưới quốc gia tới đặc khu Bạch Long Vĩ, mạng lưới điện trên đảo chủ yếu sử dụng từ máy phát điện chạy dầu diesel và năng lượng điện gió.

Tuy nhiên, việc sử dụng máy phát điện chạy dầu diesel cũng có những hạn chế nhất định như gây ô nhiễm môi trường cũng như quy trình hoạt động của máy phát điện diesel thường phát ra âm thanh lớn, gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng cho những người sống ở khu vực xung quanh.

Vì vậy, việc đưa các nguồn năng lượng mặt trời ra đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều này không chỉ tạo ra nguồn điện xanh, sạch, bền vững cho người dân, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy thói quen sử dụng năng lượng tái tạo trong cộng đồng", cô Nga chia sẻ.

Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong hành trình thắp sáng đặc khu Bạch Long Vĩ.
Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong hành trình thắp sáng đặc khu Bạch Long Vĩ.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, theo Tiến sĩ Nguyễn Thu Nga, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi đã tiến hành nhiều bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, với sự đồng hành của Quỹ Vì Tương lai Xanh thuộc Tập đoàn Vingroup, nhà trường đã xây dựng kế hoạch bài bản, từ việc lập dự án chi tiết, nộp hồ sơ thẩm định đến khi được phê duyệt kinh phí để triển khai.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Nga - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi.
Tiến sĩ Nguyễn Thu Nga - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi.

Bên cạnh đó, trong gần 2 tháng, cô Nga đã trực tiếp đi khảo sát, tìm hiểu nhiều đơn vị cung cấp thiết bị đèn năng lượng mặt trời. Mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều lựa chọn, nhưng với điều kiện địa lý cách xa đất liền, việc lựa chọn sản phẩm cũng có những tiêu chuẩn khắt khe hơn, các bộ đèn không chỉ cần đảm bảo độ bền để hạn chế khó khăn trong khâu bảo hành, bảo trì, mà còn phải dễ sử dụng đối với người dân, đồng thời đáp ứng chất lượng ánh sáng và khả năng chống chịu khí hậu khắc nghiệt.

Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lắp các bộ đèn tại đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: NTCC.
Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lắp các bộ đèn tại đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: NTCC.

Ngoài những yêu cầu về chất lượng, bài toán chi phí cũng là một thách thức không nhỏ. Dự án này cần lắp đặt tổng cộng 230 bộ đèn năng lượng mặt trời, trong đó có 178 bộ cho hộ dân, 48 đèn đường và 4 bộ cho trường học. Với số lượng lớn như vậy, cô Nga đã dành nhiều thời gian khảo sát, nghiên cứu thị trường, thử nghiệm từ nhiều đơn vị cung cấp để tìm ra giải pháp tối ưu, vừa bảo đảm hiệu quả chiếu sáng và khả năng chống chịu với điều kiện khắc nghiệt nơi biển đảo, vừa có mức giá hợp lý.

Sinh viên Thủy lợi lắp đèn tại đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: NTCC
Sinh viên Thủy lợi lắp đèn tại đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: NTCC

Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng cũng như chi phí, dự án còn chú trọng đến công tác tập huấn cho các bạn sinh viên, với 30 sinh viên tham gia lắp đặt 230 bộ đèn nên nhà trường đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Các bạn sinh viên tham gia vào dự án cũng được trang bị kiến thức về năng lượng xanh, kỹ năng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Sau đó, chính các bạn là người trực tiếp hướng dẫn lại cho người dân trên đảo như việc sử dụng và bảo quản thiết bị, kéo dài tuổi thọ của đèn, đồng thời góp phần tuyên truyền nhận thức về sử dụng năng lượng sạch, bền vững trong cộng đồng.

Buổi tập huấn của bạn trẻ được trang bị kiến thức về năng lượng xanh, kỹ năng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: NTCC
Buổi tập huấn của bạn trẻ được trang bị kiến thức về năng lượng xanh, kỹ năng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: NTCC

Trần Hà Trang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi chia sẻ: “Được tham gia dự án “Thắp sáng đặc khu Bạch Long Vĩ “ là một trải nghiệm đặc biệt vô cùng vinh dự và tự hào với em cũng như các bạn sinh viên khác.

Trong hành trình ấy, chúng em đã trao tặng 230 bộ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng các tuyến đường, hỗ trợ 500 con giống gia cầm giúp bà con phát triển kinh tế, cùng 20 suất quà dành cho các hộ gia đình khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Những hoạt động thiết thực này không chỉ mang đến niềm vui và sự tiện ích cho người dân mà còn là minh chứng cho tuổi trẻ Nhà trường trong việc chung tay bảo vệ, gắn bó với biển đảo quê hương.

Khoảnh khắc chứng kiến nụ cười rạng rỡ của bà con và các em nhỏ trên đảo đã để lại trong em và các bạn sinh viên những ký ức không thể nào quên. Đó không chỉ là dấu mốc của một chuyến tình nguyện, mà còn là sự khẳng định rằng tuổi trẻ hôm nay luôn sẵn sàng gắn bó, chung tay vì biển đảo quê hương của Tổ quốc.”

Sinh viên Trần Hà Trang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi. Ảnh: NVCC
Sinh viên Trần Hà Trang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi. Ảnh: NVCC

Cũng theo Trang, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các thành viên tham gia đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong nhiều tuần. Tại các buổi tập huấn, sinh viên được trang bị kiến thức về lắp đặt, vận hành thiết bị năng lượng mặt trời, kỹ năng sinh hoạt tập thể cũng như cách ứng phó trong điều kiện đặc thù nơi đảo xa. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, các bạn sinh viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đảo.

Hà Trang cùng các bạn trong Hội Sinh viên trao quà đến cho người dân và các em nhỏ. Ảnh: NTCC.
Hà Trang cùng các bạn trong Hội Sinh viên trao quà đến cho người dân và các em nhỏ. Ảnh: NTCC.

Mỗi việc làm đều gửi gắm tình yêu quê hương, biển đảo

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thu Nga, trong quá trình thực hiện, khó khăn lớn nhất mà đoàn Trường Đại học Thủy lợi gặp phải chính là thời tiết, do ảnh hưởng của mưa bão nên những bộ đèn mới lắp đặt chưa đủ nạp đủ năng lượng ánh sáng để hoạt động khiến các bạn sinh viên khá lo lắng. Tuy nhiên sang đến ngày thứ hai, khi trời có nắng các bộ đèn vận hành ổn định và tỏa sáng, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho cả người dân và các bạn trẻ tham gia chiến dịch.

Những ngày đầu tiên lắp đèn khi mới đến đặc khu Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng). Ảnh: NTCC
Những ngày đầu tiên lắp đèn khi mới đến đặc khu Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng). Ảnh: NTCC

“Ngay từ khi nhận nhiệm vụ này, tập thể Đoàn Thanh niên Nhà trường đã xác định sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc đảm bảo yếu tố an toàn trong suốt 7 tiếng di chuyển ra đảo trong thời tiết mưa bão.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao và niềm tự hào, vinh dự khi được đóng góp cho cộng đồng và biển đảo Tổ quốc, Đoàn Thanh niên nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cô Nga chia sẻ.

Những công đoạn cuối cùng để lắp đèn tại Đặc khu Bạch Long Vĩ.
Những công đoạn cuối cùng để lắp đèn tại Đặc khu Bạch Long Vĩ.

Là người đứng ra xây dựng dự án ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, kêu gọi nhà tài trợ cũng như vận động các bạn sinh viên, Tiến sĩ Nguyễn Thu Nga bày tỏ niềm vinh dự và tự hào: “ Đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa và đặc biệt đối với bản thân tôi cũng như Đoàn Thành niên Trường Đại học Thuỷ lợi khi được góp một phần trong hành trình gửi gắm tình yêu quê hương, biển đảo nhất là trong không khí cả nước đang hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thành công của dự án này không chỉ là lắp đặt những bộ đèn trên đảo, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng đất nước. Qua đó, Nhà trường rất hy vọng sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án ý nghĩa khác trong những mùa hè sắp tới, mang ánh sáng, tri thức và tình cảm đến với những vùng biên cương, hải đảo xa xôi, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.”

Em Lương Thiện An - Chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên Thanh Hóa Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: NTCC.
Em Lương Thiện An - Chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên Thanh Hóa Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: NTCC.

Em Lương Thiện An - Chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên Thanh Hóa Trường Đại học Thủy lợi cho biết: “Khi tham gia chương trình, em và các bạn sinh viên trong đội đã có rất nhiều trải nghiệm quý giá. Đây không chỉ là một chuyến đi tình nguyện mà còn là cơ hội để chúng em bày tỏ lòng yêu nước, góp một phần sức trẻ hỗ trợ nhân dân và các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển đảo.

Trong quá trình lắp đặt các bộ đèn, chúng em đã phải đối mặt với không ít thử thách, trong đó lớn nhất là yếu tố thời tiết, nhưng cũng chính những khó khăn ấy đã rèn luyện cho chúng em tinh thần đoàn kết, khắc phục trở ngại và cuối cùng hoàn thành tốt công trình đúng kế hoạch.

Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với em không chỉ là ánh sáng từ những bộ đèn được thắp lên, soi sáng cho cuộc sống và công việc của bà con nơi đảo xa, mà còn là hình ảnh những người dân, những người lính kiên cường. Họ là những con người ngày đêm bám biển, rời xa đất liền để sinh sống, bảo vệ từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính sự hy sinh thầm lặng và tinh thần bất khuất ấy đã khơi dậy trong em niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, cũng như ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam".

Thu Trang