Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng là ứng viên PGS: 1.5 năm công bố 13 bài báo, giờ giảng vượt xa định mức

09/09/2025 06:26
Nguyễn Minh

GDVN -Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã công bố 6 bài báo quốc tế, tương đương trung bình mỗi tháng một bài.

Sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải 2 bài viết:

"Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng nộp hồ sơ PGS lần 2, công bố 6 bài báo ở nửa năm 2025"

"18 tháng trước khi nộp hồ sơ ứng viên PGS, công bố quốc tế của Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng tăng vọt"

Qua 2 bài viết, độc giả đã để lại nhiều ý kiến quan tâm. Một số độc giả cho rằng đây là thành tích khá ấn tượng đối với một nhà quản lý, bởi trong bối cảnh bận rộn với công tác điều hành, việc duy trì hoạt động nghiên cứu đều đặn là không dễ.

Theo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2018, hiệu trưởng là người đại diện pháp luật, đồng thời giữ vai trò chủ tài khoản của cơ sở giáo dục đại học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn diện các hoạt động chuyên môn, học thuật, nhân sự, tài chính, tài sản cũng như hợp tác trong và ngoài nước theo quy định pháp luật và quyết định của hội đồng trường.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng có quyền trình và ban hành các văn bản quản lý nội bộ, đề xuất nhân sự quản lý để hội đồng trường xem xét, đồng thời trực tiếp quyết định các vị trí khác theo thẩm quyền. Hằng năm, Hiệu trưởng phải báo cáo kết quả công tác, tình hình tài chính, tài sản của nhà trường trước hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch và chịu sự giám sát, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

Quan trọng hơn, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, hội đồng trường và các bên liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm giải trình đầy đủ trong phạm vi quyền hạn được giao.

Hoàn thành xuất sắc đồng thời cả nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư (ký ngày 18/6/2025), trong vòng 18 tháng (năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025), Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố 13 bài báo và báo cáo khoa học. Trong đó, có 5/13 bài được xuất bản trong kỷ yếu khoa học của hội thảo quốc tế AETA.

AETA là hội thảo do Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sáng lập và tổ chức lần đầu vào năm 2013, đến nay đã trở thành một diễn đàn khoa học uy tín, được duy trì thường niên.

Bên cạnh vai trò tác giả, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU còn tham gia với tư cách thành viên Ban biên tập kỷ yếu của nhiều kỳ hội thảo, gồm: AETA 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016 và 2015.

Cụ thể: Trong trong 6 tháng đầu năm 2025, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố 6 bài báo quốc tế, tương đương trung bình mỗi tháng một bài.

Đáng chú ý, thầy Đạo giữ vai trò tác giả chính trong 5/6 công bố (chiếm khoảng 83%). Các nghiên cứu được thực hiện theo nhóm nhỏ, thường từ 2 đến 4 tác giả; trong đó có 4 bài chỉ gồm 2 tác giả, còn lại 2 bài có 4 tác giả tham gia.

Trong số này, 2 bài đăng ở tạp chí Q1 thuộc SCIE/Scopus, 2 bài thuộc danh mục ESCI và 2 bài đăng trong kỷ yếu Scopus Q4 Lecture Notes in Electrical Engineering (thuộc chuỗi hội thảo quốc tế Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application – AETA 2023).

thiet-ket.png
Kết quả công bố khoa học của Tiến sĩ Trần Trọng Đạo từ năm 2008 đến nay (tổng: 32 bài báo khoa học). Biểu đồ: Nguyễn Minh

Trước đó, trong năm 2024, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã công bố tổng cộng 7 bài báo/báo cáo khoa học. Cụ thể:

(1). Bài "Minimize Total Cost and Maximize Total Profit for Power Systems with Pumped Storage Hydro and Renewable Power Plants Using Improved Self-Organizing Migration Algorithm" (công bố tháng 2/2024).

Đăng trên tạp chí Journal of Engineering and Technological Sciences (ISSN: 2337-5779), thuộc danh mục Scopus. Theo số liệu năm 2023, tạp chí được xếp Q3 (thuộc nhóm 50-75% trong hệ thống phân hạng của Scopus).

3 bài (công bố tháng 3/2024) đăng trong kỷ yếu Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE), tập hợp các công trình tại hội thảo quốc tế AETA 2022: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences (ISSN 1876-1119). Kỷ yếu này thuộc danh mục Scopus và theo dữ liệu năm 2024 được xếp hạng Q4, tức nằm trong nhóm 75%-100% của hệ thống phân hạng Scopus.

(2). Bài "Self-organizing migrating algorithm (SOMA) for pumped-storage hydrothermal system scheduling" (công bố tháng 3/2024).

Nhóm tác giả gồm: Tan Minh Phan & Tran Trong Dao.

(Có thể là Thạc sĩ Phan Minh Tân - Trợ lý nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử, TDTU và Tiến sĩ Trần Trọng Đạo)

(3). Bài báo "Apply the Metaheuristic algorithm to allocate distributed generation and minimize the cost of energy losses in the distribution system" (công bố tháng 3/2024).

Nhóm tác giả gồm: Tai Phan Thanh & Tran Trong Dao.

(Có thể là Thạc sĩ Phan Thanh Tài - Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, TDTU và Tiến sĩ Trần Trọng Đạo).

(4). Bài "Load frequency control based ANFIS for hybrid power systems under deregulated environment" (công bố tháng 3/2024).

Nhóm tác giả gồm: Tran Trong Dao & Tai Pham Nhat)

(5). Bài "Optimal Rooftop Photovoltaic System Placement To Minimize Monthly Used Energy Costs For Households In Vietnam's Towns" (công bố tháng 3/2024).

Đăng trên tạp chí Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE), ISSN: 1804-3119.Tạp chí này có trong danh mục ESCI của Web of Science và đồng thời được lập chỉ mục trong Scopus. Theo dữ liệu năm 2024, AEEE được xếp hạng Q3 (thuộc nhóm 50%-75% trong hệ thống phân hạng Scopus).”

(6). Bài "Evaluating the Total Active Power Loss under Different Placement of Photovoltaic Power Plants Using an Effective Northern Goshawk Optimization" (công bố tháng 12/2024).

Đăng trên tạp chí Journal of Technical Education Science (JTE) - tức Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí nằm trong danh mục các tạp chí trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm.

(7). Bài "Speed Sensorless Control Method Using Improving MRAS Technique for Three-phase Induction Motor Drive" (công bố tháng 10/2024).

Cũng được đăng trên tạp chí Journal of Technical Education Science (JTE) - tức Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhóm tác giả gồm: Dao Trong Tran, Hoang Bach Dinh, Dinh Cuong Tran.

(Có thể là Tiến sĩ Trần Trọng Đạo; Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Hoàng Bách - Viện trưởng Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế , Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Điện, TDTU; Tiến sĩ Trần Đình Cương - Phó trưởng bộ môn Kỹ Thuật Điện, Khoa Điện - Điện tử, TDTU)

Song song với công bố quốc tế, từ năm 2022 đến nay, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn chủ nhiệm hai đề tài nghiên cứu cấp trường:

“Tối ưu hóa về kinh tế cho các nguồn phát thủy nhiệt điện phức hợp”, thực hiện trong 12 tháng (từ 19/10/2022 đến 18/10/2023), nghiệm thu ngày 7/4/2023, kết quả Hoàn thành.

“Tối ưu nguồn phát có năng lực tái tạo để giảm thiểu chi phí sử dụng điện”, thực hiện trong 12 tháng (từ 03/10/2023 đến 02/10/2024), nghiệm thu ngày 26/3/2024, kết quả Hoàn thành.

Bên cạnh công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo cũng hoàn thành đầy đủ số giờ giảng dạy trên lớp. Thống kê trong ba năm học gần đây cho thấy, tổng số giờ giảng trực tiếp trên lớp của thầy Đạo đều cao hơn đáng kể so với số giờ chuẩn định mức.

Trong đó, nổi bật nhất là năm học 2023-2024, thầy Đạo tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp là 180 giờ, số giờ chuẩn giảng dạy quy đổi là 240 giờ. Con số này gấp gần 6 lần so với mức định mức 41,25 giờ.

Kết quả tham gia đào tạo của Tiến sĩ Trần Trọng Đạo trong 6 năm học gần đây. Ảnh chụp màn hình
Kết quả tham gia đào tạo của Tiến sĩ Trần Trọng Đạo trong 6 năm học gần đây. Ảnh chụp màn hình

Số lượng công bố nhiều trong thời gian ngắn thường chưa phản ánh đúng chất lượng khoa học

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một thành viên Hội đồng Giáo sư ngành cho rằng, trong quá trình xét duyệt, Hội đồng không chỉ xem xét thành tích 1-2 năm gần đây mà đánh giá cả quá trình nghiên cứu. Với ứng viên giáo sư, Hội đồng còn xem xét sự chuyển biến về chất lượng công trình từ sau khi được công nhận phó giáo sư.

Vị chuyên gia nhận định, việc dồn số lượng công bố trong thời gian ngắn thường không phản ánh đúng chất lượng khoa học. Ông cho biết: “Trong ngành của tôi, việc công bố 6–7 bài báo quốc tế trong một năm là hiếm, nếu các nghiên cứu được thực hiện nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học. Tất nhiên, cũng có trường hợp do thời gian xét duyệt lâu nên nhiều bài được công bố cùng thời điểm, nhưng số này không nhiều. Để tạo ra kết quả nghiên cứu thực sự có giá trị, việc có 6–7 công bố quốc tế chỉ trong nửa năm là rất khó”.

Trả lời câu hỏi về việc quy định tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, giáo sư (như yêu cầu tối thiểu 3 công bố quốc tế với ứng viên phó giáo sư, và 5 công bố quốc tế với ứng viên giáo sư) có tạo ra cơ chế “đếm bài” hay không, vị chuyên gia khẳng định: “Điều này không phải do quy chế, mà phụ thuộc vào cách ứng viên chuẩn bị hồ sơ”.

Từ kinh nghiệm nhiều năm tham gia xét hồ sơ, ông cho biết: với tiêu chuẩn hiện nay, ứng viên phó giáo sư chỉ cần 2-3 công bố quốc tế trong 3 năm cuối là đã đạt yêu cầu. Nếu nghiên cứu được thực hiện nghiêm túc, một bài báo quốc tế trên tạp chí uy tín thường được tính trung bình 1 điểm; riêng những công trình chất lượng cao, do ứng viên trực tiếp thực hiện chính (1 tác giả) và đăng ở các tạp chí uy tín hàng đầu của chuyên ngành, có thể được tính tới 3 điểm.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Trong giới nghiên cứu, Scopus và Web of Science (WoS) được coi là hai cơ sở dữ liệu học thuật uy tín hàng đầu thế giới, thường được dùng để đánh giá chất lượng công bố khoa học.

Scopus ra đời năm 2004, do Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) phát triển. Trong khi đó, WoS có lịch sử lâu đời hơn, hiện do Clarivate Analytics (trước đây là Thomson Reuters) quản lý. Điểm chung của cả hai hệ thống là đều cung cấp dữ liệu trích dẫn, giúp các nhà khoa học và cơ quan quản lý đo lường mức độ ảnh hưởng của một công trình hay tạp chí.

Trong hệ thống WoS, ngoài ba bộ sưu tập “chính thống” gồm SCIE/SCI (khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y dược), SSCI (khoa học xã hội) và A&HCI (nghệ thuật - nhân văn), Clarivate từ năm 2015 đã bổ sung thêm ESCI (Emerging Sources Citation Index).

ESCI là danh mục tập hợp các tạp chí “nguồn mới nổi” (emerging sources), được Clarivate đưa vào hệ thống từ năm 2015. Đây là những tạp chí chưa đủ điều kiện để được xếp vào SCIE/SCI, SSCI hay A&HCI, nhưng đã đáp ứng các tiêu chí cơ bản về biên tập, minh bạch học thuật, và có tiềm năng phát triển. ESCI vì vậy được xem là “bậc thềm” để các tạp chí hướng tới việc được thăng hạng vào các chỉ số WoS chính.

Khác với WoS, Scopus nổi bật nhờ hệ thống xếp hạng dựa trên chỉ số SCImago Journal Rank (SJR), phản ánh uy tín của tạp chí thông qua số lần và chất lượng trích dẫn. Các tạp chí trong Scopus thường được chia thành 4 nhóm (Q1 đến Q4).

Trong đó: Q1 thuộc nhóm 25% tạp chí có SJR cao nhất (chất lượng tốt nhất), Q2 thuộc nhóm 25% tiếp theo, Q3 thuộc nhóm trung bình thấp, Q4 thuộc nhóm 25% thấp nhất.

Việc một tạp chí được xếp Q1, Q2, Q3 hay Q4 cho thấy mức độ ảnh hưởng và uy tín trong lĩnh vực khoa học, thường được cộng đồng nghiên cứu quốc tế sử dụng khi đánh giá chất lượng công bố.

Trong mùa xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo được Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Tuy nhiên, tại vòng xét duyệt của Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, ứng viên đã không đủ số phiếu tín nhiệm.

Nguyễn Minh