Ngày 05/9/2025, hòa trong không khí tự hào 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025–2026 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.
17 đơn vị đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 01 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông, 9 trường đại học thành viên và 3 trường trực thuộc đã tổ chức lễ khai giảng tại các địa điểm khác nhau.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự là 1 trong 15 đơn vị của cả nước đăng cai điểm cầu trung tâm, kết nối trực tuyến với Hội nghị kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và Lễ khai giảng toàn quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Hơn 60.000 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã cùng nhau tham dự trực tiếp và trực tuyến, mở ra một năm học mới đầy khát vọng – đổi mới – hội nhập.
Mục tiêu năm học 2025-2026 được Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung là: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng cường hội nhập quốc tế, nghiên cứu khoa học đột phá; chăm lo đời sống và hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện.
Cũng trong sáng nay, tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên toàn trường.
Trong bài diễn văn khai giảng, Hiệu trưởng Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Quý Thanh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm học mới, khi ngành giáo dục Việt Nam cũng kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong tiếng trống khai giảng đồng loạt vang lên khắp mọi miền Tổ quốc, trường đã khẳng định quyết tâm tiên phong hiện thực hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng.

Giáo sư thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể thầy cô gửi lời chúc mừng tới hơn 1.500 tân sinh viên khoá QH-2025-S đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh khốc liệt với tỷ lệ chọi khá cao và mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín, thương hiệu và sức hút của Trường Đại học Giáo dục trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, các nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành của Trường Đại học Giáo dục đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong các hội đồng quốc gia, trực tiếp tham gia tư vấn, phản biện, soạn thảo những chủ trương, chính sách lớn của ngành giáo dục. Từ chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo, khung trình độ quốc gia, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cho tới các nghị quyết về đổi mới kiểm tra, đánh giá, chuyển đổi số trong giáo dục... Bên cạnh đó, nhiều nhà khoa học, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Giáo dục đã có nhiều đóng góp uy tín trong nước và quốc tế.
Bước vào năm học mới 2025-2026, Trường Đại học Giáo dục xác định 5 trọng tâm chiến lược, bao gồm:
(1) Cập nhật chương trình theo chuẩn quốc tế, mở ngành mới như Quản trị chuyển đổi số, Khoa học dữ liệu trong giáo dục, Sư phạm tích hợp công nghệ số.
(2) Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về AI, Big Data, giáo dục số hóa, thực tế ảo (AR/VR).
(3) Bồi dưỡng năng lực số và hội nhập quốc tế cho đội ngũ giảng viên; khuyến khích công bố quốc tế.
(4) Xây dựng phòng học thông minh, phòng thí nghiệm giáo dục số và hệ thống quản trị đại học thông minh.
(5) Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp công nghệ và liên kết đào tạo quốc tế, gia tăng sức cạnh tranh toàn cầu.
Những định hướng này không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược của Nhà trường mà còn cho thấy vai trò tiên phong trong đổi mới giáo dục, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo – nghiên cứu – chuyển đổi số, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.
Trong thông điệp gửi tới sinh viên, Hiệu trưởng bày tỏ niềm tin: “Các em đến với Trường Đại học Giáo dục không chỉ để học tập, mà để trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh, những người mang sứ mệnh “trồng người” trong thời đại 80 năm độc lập – 80 năm giáo dục quốc gia.”
