Tổng thu hoạt động của Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM năm 2022 và 2023 "mỗi lúc một kiểu"

14/09/2025 06:26
Bảo Hân

GDVN - Năm 2023, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của Trường ĐH Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 24,9%; tỷ lệ này năm 2024 là 48,6%.

Trường Đại học Quốc tế là một trong 8 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 5/12/2003.

Theo thông tin đăng tải trên website, nhà trường hiện đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học, tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ.

Bên cạnh đó, triết lý giáo dục của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng bởi bốn trụ cột chính: Toàn diện - Khai phóng - Tiên phong - Hội nhập.

Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thăng là Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Hồ Nhựt Quang là Chủ tịch Hội đồng trường.

dhqthd.jpg
Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: website nhà trường.

Nhà trường cập nhật nội dung công khai trên website chậm bởi "một số lý do khách quan"

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh về việc không tìm thấy Báo cáo thường niên năm 2024 thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, từ ngày 19/7/2024, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT (thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Ngày 6/8/2025, khi truy cập vào mục “Công khai giáo dục” trên website Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://hcmiu.edu.vn/cong-khai-giao-duc/, phóng viên chỉ tìm thấy số liệu công khai gần nhất là của năm 2023, chưa có báo cáo thường niên năm 2024 theo quy định. Để có thông tin khách quan về vấn đề này, phóng viên đã liên hệ và gửi câu hỏi tới nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện nhà trường cho biết: “Để thực hiện Thông tư số 09/2024/TT BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 475/KH-ĐHQT ngày 6/9/2024 về việc Triển khai các Quy định mới về Công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ theo kế hoạch này, từ tháng 4 đến tháng 6, các đơn vị sẽ thực hiện rà soát và cập nhật thông tin để tiến hành công bố công khai. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan dẫn đến quá trình rà soát bị kéo dài và đến ngày 19/8/2025 Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác rà soát và công khai các nội dung trên website theo yêu cầu của Thông tư số 09/2024/TT BGDĐT.

Đối với các nội dung yêu cầu công khai tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, nhà trường đã cập nhật các nội dung theo yêu cầu của Thông tư bao gồm: Thông tin chung về Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Công khai thu, chi tài chính; Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu; Kế hoạch và kết quả hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; Công khai về tình hình việc làm của sinh viên sau một năm tốt nghiệp".

hong-va-xam-loi-the-su-doi-moi-anh-ghep-1.png
Nhiều nội dung công khai được nhà trường cập nhật, bổ sung trên website sau khi có phản ánh từ Tạp chí. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, tại thông tin công khai thu, chi tài chính, nhiều số liệu năm 2022, 2023 (sau cập nhật) có sự thay đổi so với số liệu được công khai trước đó. Cụ thể, trước đó, tổng thu hoạt động của nhà trường năm 2022 là 514,72 tỷ đồng, năm 2023 là 514,07 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó nhà trường lại cập nhật tổng thu hoạt động năm 2022 là 503,81 tỷ đồng (giảm 10,91 tỷ đồng) và năm 2023 là 515,74 tỷ đồng (giảm 1,67 tỷ đồng).

hong-phan-cam-dao-xanh-la-dam-bo-anh-thu-cong-anh-ghep-nu-tinh-ca-nhan-bieu-ngu-kho-ngang-ngay-cua-me.png
Thông tin công khai thu, chi tài chính năm 2022 và 2023 có sự thay đổi trước và sau khi phóng viên liên hệ. Ảnh chụp màn hình.

Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn chưa tới 50%

Theo thông tin đăng tải tại mục Công khai giáo dục trên website Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của nhà trường năm 2023 chỉ đạt 24,9%.

Tiêu chí 5.3, Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định: "Tỷ lệ tốt nghiệp, được xác định bằng tỷ lệ người học tốt nghiệp trong thời gian không chậm quá 2 năm so với kế hoạch học tập chuẩn, không thấp hơn 60%; tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn không thấp hơn 40%".

Chia sẻ về nội dung này, đại diện nhà trường cho biết: "Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn chưa đạt 40% có nhiều nguyên nhân, trong đó có 3 nguyên nhân chính:

Thứ nhất, khá nhiều sinh viên khi nhập học chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào nên cần tham gia các lớp tiếng Anh tăng cường (trong 1 đến 2 học kỳ) dẫn đến ảnh hưởng tiến độ học tập và tốt nghiệp trễ hạn.

Thứ hai, một số sinh viên không đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra nên không đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định.

Thứ ba, một số chương trình đào tạo kỹ sư có số tín chỉ đòi hỏi từ 150 tín chỉ trở lên nhưng được thiết kế trong 4 năm, lộ trình như vậy là khá nặng để sinh viên có thể tốt nghiệp đúng hạn.

Bên cạnh đó, đặc thù đào tạo của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Vì vậy, sinh viên của trường sẽ phải theo học các khóa đào tạo tăng cường tiếng Anh tại trường để đạt chuẩn đầu vào trước khi vào chương trình học chính. Thời gian đào tạo tăng cường tiếng Anh kéo dài trong vòng 1 năm, điều này cũng dẫn đến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của nhà trường trong năm 2023 chỉ đạt 24,9%".

Đại diện nhà trường thông tin thêm, trong năm 2024, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai một số giải pháp nhằm cải thiện tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn như: Điều chỉnh chương trình đào tạo nên thời lượng của khóa đào tạo đối với chương trình kỹ sư được tăng thêm để phù hợp với chương trình đào tạo và thời gian đào tạo sẽ kéo dài từ 4 năm lên 4,5 năm; Tăng cường vai trò của cố vấn học tập trong việc theo sát lộ trình học tập của sinh viên, đôn đốc sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.

Song song với đó, nhà trường thống nhất cách tính tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, đối với sinh viên học chương trình do Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng: Thời gian học được tính từ lúc bắt đầu học môn đầu tiên của chương trình đào tạo (không tính thời gian học tiếng Anh tăng cường); Đối với sinh viên chương trình liên kết: Thời điểm tốt nghiệp được tính từ thời điểm chuyển tiếp, cách tính này đúng thực tế và tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn năm 2024 của trường đã tăng lên 48,6%.

Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ vượt chuẩn

Dựa theo bảng Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian tại mục Công khai giáo dục trên website của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động của trường đạt 96,5%; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường đạt 69,7%.

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: “Không thấp hơn 40% và từ năm 2030 không thấp hơn 50% đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ”.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thu hút và giữ chân đội giảng viên chất lượng cao, đặc biệt là giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên về công tác tại trường, đại diện Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn hướng đến mục tiêu trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã chú trọng đến việc xây dựng và triển khai chính sách thu hút các nhà khoa học, nhân tài Việt Nam có thành tích nghiên cứu nổi trội tại các quốc gia phát triển.

Theo kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2025, với tầm nhìn trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu tại châu Á, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ưu tiên tuyển dụng giảng viên và nhà khoa học tốt nghiệp tiến sĩ từ các đại học uy tín trên thế giới.

Nhờ vậy, đến năm 2023, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt mức 69,7%, trong đó tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm 31,05% trên tổng số giảng viên tiến sĩ, vượt yêu cầu 20% đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học".

Cũng theo đại diện nhà trường chia sẻ, để nâng cao chất lượng cũng như thích ứng với những quy định mới, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp như: mở rộng tuyển dụng giảng viên trình độ thạc sĩ, ưu tiên những ứng viên đã hoặc đang theo học nghiên cứu sinh.

Ngoài ra, nhà trường cũng tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo, cử giảng viên học tiến sĩ để nâng cao trình độ, đặc biệt là tận dụng các chính sách của Nhà nước như Đề án 89 "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030".

Theo đó, trong ngắn hạn, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ có thể biến động nhẹ, nhưng về trung hạn, nhà trường vẫn có thể đạt 75% vào năm 2030 theo đúng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2045 (Quyết định số 597/QĐ-ĐHQG ngày 21/05/2025 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, theo Báo cáo thường niên năm 2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô đào tạo trình độ đại học chính quy, tiến sĩ của trường liên tục tăng.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên khi quy mô đào tạo liên tục tăng, đại diện Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Về cơ sở vật chất, nhà trường không ngừng đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện điện tử phong phú và các không gian học thuật chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu. Nhà trường cũng tiến hành tiếp tục hoàn thiện tòa nhà QTA1 để tăng thêm không gian học tập và giảng dạy trong tương lai.

Về đội ngũ giảng viên, nhà trường luôn xây dựng lực lượng giảng viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế, đồng thời tăng cường mời chuyên gia, nhà khoa học uy tín tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh. Đây là nền tảng quan trọng cho công tác đào tạo tiến sĩ chất lượng và hội nhập.

Chỉ tiêu và quy mô đào tạo tiến sĩ luôn gắn liền với định mức của người hướng dẫn nghiên cứu sinh, vì vậy quy mô đào tạo tiến sĩ luôn phải đảm bảo theo nguồn lực giảng viên của nhà trường".

Bảo Hân