Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 quán triệt sâu sắc và ra sức thực hiện 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới”; Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội”; Nghị quyết số 753-NQ/ĐU của Đảng ủy Bệnh viện xác định “Công tác huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học là khâu then chốt, đột phá, quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển Bệnh viện theo hướng hiện đại, chuyên sâu”.
Hướng tới Lễ khai giảng năm học và Hội nghị nghiên cứu sinh năm học 2025-2026, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (phụ trách công tác Huấn luyện đào tạo và Nghiên cứu khoa học) về những đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108/ Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108, khẳng định là một trong những trung tâm khoa học và đào tạo hàng đầu của cả nước, vươn tầm quốc tế.

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, xin ông cho biết ý nghĩa của việc Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ y khoa và nay trở thành một trong những trung tâm đào tạo - nghiên cứu hàng đầu cả nước?
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ từ năm 1995. Đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện duy nhất trong cả nước có chức năng đào tạo tiến sĩ y khoa, nghĩa là ngoài nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, chúng tôi còn gánh trên vai sứ mệnh bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế và quân đội.
Trải qua gần 30 năm, Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 đã khẳng định vị thế của mình. Hiện nay, đội ngũ giáo viên cơ hữu của Viện gồm 177 giảng viên, trong đó, có 3 giáo sư, 23 phó giáo sư, 151 tiến sĩ và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng uy tín trong nước.
Chúng tôi có hệ thống cơ sở hạ tầng đào tạo hiện đại, đồng bộ, trong đó nổi bật là đơn vị mô phỏng tiền lâm sàng với nhiều thiết bị tiên tiến nhập khẩu từ Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc, Na Uy. Cùng với đó là hệ thống thư viện truyền thống và điện tử, kho tài liệu phong phú, đáp ứng tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu.
Nói cách khác, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ là trung tâm khám chữa bệnh tuyến cuối của Quân đội mà còn là một trong những trung tâm khoa học - đào tạo.
Phóng viên: Đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ chính là “linh hồn” của một cơ sở đào tạo. Xin ông chia sẻ thêm về đội ngũ này tại Viện?
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Với đội ngũ hiện nay của Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng, có thể nói, đây là đội ngũ hùng hậu, được đào tạo bài bản và có uy tín học thuật cao. Đặc biệt, Viện còn có sự tham gia giảng dạy của các giáo sư, chuyên gia quốc tế, 12 giáo sư thỉnh giảng đến từ Đức, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc.
Những năm qua, đội ngũ giảng viên của Viện đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Năm học vừa qua, có 1 giáo sư được bầu là Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới, 1 phó giáo sư được công nhận là thành viên Hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh.
Chúng tôi coi đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận uy tín học thuật của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên trường quốc tế.
Về nghiên cứu sinh, từ năm 1995 đến nay, chúng tôi đã đào tạo 501 nghiên cứu sinh ở 12 chuyên ngành, trong đó 331 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án. Riêng năm học 2024-2025, có 19 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Ngoài ra, Bệnh viện cũng cử nhiều cán bộ trẻ đi học tập tại nước ngoài. Đến nay, hơn 30 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tại các trường đại học uy tín ở châu Âu, trong đó có 6 nghiên cứu sinh bảo vệ tại Cộng hòa liên bang Đức.
Đặc biệt, từ năm 2025, Bộ Quốc phòng cho phép chúng tôi tiếp tục đào tạo nghiên cứu sinh hệ dân sự. Trong kỳ tuyển sinh gần đây, đã có 23 nghiên cứu sinh dân sự trúng tuyển, góp phần vào đội ngũ nghiên cứu sinh trúng tuyển năm nay là 40 (cả quân đội và dân sự), với yêu cầu rất cao: trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên, năng lực nghiên cứu được chuẩn hóa theo tiêu chí quốc tế.
Phóng viên: Thưa ông, Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 đã và đang có những đổi mới gì trong công tác đào tạo để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế?
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Chúng tôi quán triệt quan điểm “học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn”. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Viện đã ban hành và triển khai nhiều quy chế mới:
Quy chế xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư định kỳ 5 năm/lần, đảm bảo giảng viên luôn đổi mới, phát triển năng lực; Quy chế giảng viên thỉnh giảng, tạo hành lang pháp lý để mời các chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu; Quy chế hỗ trợ giảng viên dựa trên mức độ đóng góp trong giảng dạy và nghiên cứu, khuyến khích tinh thần cống hiến.
Một điểm lưu ý khác là từ năm học 2024-2025, tất cả nghiên cứu sinh viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh, đồng thời giảm mạnh tỉ lệ quá hạn. Đây là bước tiến quan trọng để hội nhập với hệ thống đào tạo y học quốc tế.

Phóng viên: Ngoài đào tạo sau đại học, Viện còn triển khai nhiều hoạt động huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật. Xin ông chia sẻ rõ hơn?
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Chúng tôi xác định đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật là nhiệm vụ chiến lược. Đến nay, Bệnh viện đã triển khai 110 chương trình đào tạo, mở 235 lớp cho gần 3.000 học viên; tổ chức 36 lớp tập huấn chuyên sâu cho 1.902 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.
Trong năm qua, chúng tôi đã đào tạo chuyển giao nhiều kỹ thuật khó, ví dụ: Ghép gan cho Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Trung ương Huế… Ghép thận cho Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. PET/CT cho Bệnh viện Mặt Trời, PCR cho Bệnh viện Vân Đình (Hà Nội).
Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn tiếp nhận đào tạo thực hành cho sinh viên trong và ngoài nước: Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Đại học Tokyo Việt Nam, Đại học Liverpool (Anh) và một số trường y khoa Hoa Kỳ.
Có thể nói, Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 đã trở thành “cầu nối” chuyển giao tri thức và kỹ thuật y khoa từ trung tâm đến các tuyến, góp phần nâng cao chất lượng y tế cả nước.
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ thêm về công tác hợp tác quốc tế của Bệnh viện?
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Chúng tôi luôn coi trọng hợp tác quốc tế để tiếp thu tinh hoa y học thế giới.
Bệnh viện đã có mối quan hệ bền chặt với Đại học Tubingen (Đức), hình thành Trung tâm nghiên cứu Y học Việt - Đức, một mô hình hợp tác thành công điển hình. Ngoài ra, chúng tôi còn hợp tác với Đại học Y Hannover, Tập đoàn Medigreif (Đức); Tổ chức Facing the World (Anh); Đại học Toyama, Đại học Toho, Tập đoàn Y tế Yowakai (Nhật Bản).
Mỗi chương trình hợp tác không chỉ mang lại lợi ích cho cán bộ, nghiên cứu sinh, mà còn tạo nên sức bật mới cho sự phát triển của Bệnh viện.
Phóng viên: Nhìn lại năm học vừa qua, ông đánh giá thế nào về những thành tựu nổi bật mà Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 đã đạt được?
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Tôi có thể khẳng định, công tác huấn luyện, đào tạo năm học 2024-2025 đã được đổi mới toàn diện và đạt kết quả cao. Nổi bật là: Tuyển mới 40 nghiên cứu sinh đạt chuẩn quốc tế, 19 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Tổ chức 235 lớp đào tạo cho gần 3.000 học viên. Triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao cho các bệnh viện trong và ngoài quân đội. Hợp tác quốc tế được mở rộng, đưa Bệnh viện trở thành điểm đến tin cậy của nhiều trường đại học và tổ chức y tế lớn.
Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc, khẳng định vị thế hàng đầu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong đào tạo sau đại học và nghiên cứu y học.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ thêm về mục tiêu chiến lược của Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 trong giai đoạn tới.
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Chúng tôi đặt ra mục tiêu xây dựng Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 thành Trung tâm đào tạo sau đại học và nghiên cứu y học hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế.
Cụ thể: Mỗi năm đào tạo 25-30 tiến sĩ dân sự, 10-12 tiến sĩ quân sự và 1-3 tiến sĩ quốc tế; Phấn đấu có 1-2 giáo sư được quốc tế công nhận. 100% bộ môn có giảng viên đầu ngành toàn quân, trong đó 20-30% là chuyên gia đầu ngành cấp quốc gia.
Chuẩn hóa chương trình đào tạo Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108, triển khai đào tạo bác sĩ trẻ theo chuẩn bác sĩ nội trú 3 năm từ năm 2026.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và nghiên cứu.
Tầm nhìn xa hơn, đến năm 2035, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ trở thành Bệnh viện số 1 Việt Nam, một trung tâm khoa học - đào tạo có uy tín trong khu vực.
Phóng viên: Xin ông chia sẻ về khát vọng phát triển của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108/ Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108.
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm: Chúng tôi mang trong mình khát vọng xây dựng Bệnh viện 108 trở thành Bệnh viện “Hạnh phúc - Hàn lâm - Tâm - Trí - Tín”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.
Để làm được điều đó, chúng tôi xác định con đường duy nhất là không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời hội nhập mạnh mẽ với y học thế giới.
Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm và trí tuệ của cả tập thể, Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm khoa học - đào tạo hàng đầu cả nước, góp phần đưa nền y học Việt Nam phát triển bền vững, sánh ngang tầm quốc tế.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!