6 tháng trước khi nộp hồ sơ PGS, công bố quốc tế của Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng tăng mạnh

24/09/2025 06:28
Khánh Vân

GDVN - Riêng 6 tháng đầu năm 2025, tổng số công bố khoa học trong nước và quốc tế của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn là 15 bài.

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Kinh tế Quốc dân có 24 ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, 3 ứng viên giáo sư và 20 ứng viên phó giáo sư đủ phiếu tín nhiệm. Danh sách ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Kinh tế Quốc dân cụ thể như sau:

danh-sach-ung-vien.jpg
danh-sach-ung-vien-2.jpg
Số lượng ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Kinh tế Quốc dân là 23 ứng viên.

Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế học với số phiếu tín nhiệm/số thành viên Hội đồng có mặt/tổng số thành viên Hội đồng là 15/15/15.

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư kí ngày 30/6/2025, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1978, quê tại thành phố Hải Phòng.

Quá trình công tác và làm việc của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Về trình độ đào tạo, cô Nhàn tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân) năm 2001. Tới năm 2006, cô nhận bằng Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội). Năm 2012, cô nhận bằng Tiến sĩ ngành Kinh tế tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có 21 năm 6 tháng thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Quá trình công tác của cô Nhàn như sau:

Từ ngày 26/08/2002 đến ngày 29/01/2004: Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Hải Phòng.

Từ ngày 30/01/2004 đến ngày 02/06/2011: Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản lý, Trường Đại học Hải Phòng.

Từ ngày 03/06/2011 đến ngày 03/03/2016: Giảng viên, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Hải Phòng.

Từ ngày 04/03/2016 đến ngày 24/06/2018: Giảng viên, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Hải Phòng.

Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 17/06/2021: Giảng viên chính, Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hải Phòng.

Từ ngày 18/06/2021 đến ngày 24/12/2023: Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 30/06/2025: Giảng viên chính, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

co-nhan-2.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng. Ảnh website nhà trường.

Trong quá trình giảng dạy và công tác, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gặt hái được nhiều thành tích. Cụ thể, năm 2017, cô nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Bằng khen Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2012-2013; Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2018-2019; Bằng khen của Hội nữ trí thức Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học từ 2021-2025.

Năm 2018, cô nhận được Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; năm 2019, cô được vinh danh “Gương mặt tiêu biểu 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Phòng (1959-2019) của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng. Năm 2019, cô nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng vì đã có bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế.

Ngoài ra, cô còn nhận được Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2009-2010, 2011- 2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024.

6 tháng công bố 15 bài báo khoa học

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư, ba hướng nghiên cứu chính của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn gồm: Nghiên cứu về quản trị tài chính trong doanh nghiệp; Nghiên cứu về quản lý đầu tư công từ ngân sách nhà nước; Nghiên cứu các vấn đề đổi mới sáng tạo trong quản lý nhằm gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, cô đã xuất bản 08 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín như Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Xây dựng, Nhà xuất bản Lao động. Trong đó, cô là chủ biên 01 sách hướng dẫn, 01 sách tham khảo; thành viên tham gia biên soạn 02 sách tham khảo, 01 sách hướng dẫn; đồng chủ biên 01 giáo trình, 01 sách tham khảo, 01 sách chuyên khảo.

Đáng chú ý, nửa năm 2025, cô Nhàn xuất bản 03 cuốn sách với vai trò đồng chủ biên.

Ngoài ra, trong quá trình tham gia đào tạo, cô đã hướng dẫn 06 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

sach.jpg
03 cuốn sách của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xuất bản năm 2025 với vai trò đồng chủ biên. Ảnh chụp màn hình.

Về đề tài nghiên cứu khoa học, cô Nhàn đã tham gia thực hiện 10 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, gồm: 06 đề tài cấp thành phố; 04 đề tài cấp Trường Đại học Hải Phòng.

de-tai.jpg
Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh chụp màn hình.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã công bố 45 bài báo khoa học, trong đó 05 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus cô đều là tác giả chính.

Tổng hợp các công bố bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của cô Nhàn, với vai trò tác giả chính, năm 2025, cô Nhàn công bố 03 bài báo khoa học thuộc nhóm Q4; 01 bài báo khoa học thuộc nhóm Q3; 01 bài báo khoa học thuộc nhóm Q4 vào năm 2023.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2025, cô đã công bố 08 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế và 07 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước.

mot-so-bai-bao-khoa-hoc.png
Số lượng bài báo khoa học trong 6 tháng đầu năm 2025 của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: KH.
bai-bao.jpg
Một số bài báo được công bố gần đây của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh chụp màn hình.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.

Bên cạnh đó, cô Nhàn đã tham gia xây dựng, phát triển 02 chương trình đào tạo cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế với vai trò chủ trì, do Trường Đại học Hải Phòng thẩm định.

chu-tri.jpg
02 chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế mà cô Nhàn tham gia xây dựng phát triển. Ảnh chụp màn hình.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết: "Với nhiệm vụ chính là giảng dạy chuyên ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh. Từ tháng 01/2004 đến tháng đến nay, trong suốt thời gian hơn 21 năm qua, tôi luôn tu dưỡng đạo đức, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được sinh viên tin yêu, đồng nghiệp quý mến.

Về phẩm chất đạo đức: Không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị và luôn giữ tư tưởng vững vàng. Luôn chấp hành tốt và đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, địa phương nơi cư trú; tôi có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp, có lối sống chan hoà, giản dị, chân thành và lành mạnh.

Về công tác giảng dạy và hướng dẫn người học: Không ngừng học tập để trau dồi kiến thức chuyên môn, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tham gia học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn liên quan đến kinh tế, tài chính, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, luôn cập nhật mới kiến thức để hoàn thiện hơn cho từng bài giảng, đổi mới, áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, kết nối với người học...".

Xem hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Theo Đề án “Đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nhà trường xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Ngân sách thành phố Hải Phòng hỗ trợ kinh phí đào tạo cho giảng viên đạt trình độ tiến sĩ; giảng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ (chứng chỉ quốc tế). Đối tượng là giảng viên Trường Đại học Hải Phòng được tuyển dụng trước năm 2023.

Mức hỗ trợ toàn khóa từ 40 triệu đồng đến dưới 65 triệu đồng/học viên/khoá đối với trường hợp đạt trình độ ngoại ngữ (TOEFL, IELTS, HSK, Topik, JLPT...) tương đương từ 5.0 LETLS trở lên.

Ngân sách thành phố hỗ trợ trường hợp đạt trình độ Tiến sĩ: 200 triệu đồng đối với đào tạo trong nước; 300 triệu đồng đối với đào tạo nước ngoài tự túc; Trường hợp đạt học hàm giáo sư, phó giáo sư: 200 triệu đồng. [1]

Theo Khoản 1, Điều 68, Luật Giáo dục 2019 quy định: Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), chức danh giảng viên đại học bao gồm giáo sư, phó giáo sư và các chức danh khác, trong đó: Giáo sư là chức danh cao nhất của giảng viên đại học, thể hiện năng lực, uy tín và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới; Phó giáo sư là chức danh kế cận giáo sư.

Với lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp có mức lương dao động từ 14-18 triệu đồng/tháng.

Tài liệu tham khảo:

[1]. https://giaoduc.net.vn/giao-su-ve-cong-tac-tai-truong-dai-hoc-hai-phong-duoc-ho-tro-500-trieu-dong-post243953.gd

Khánh Vân