Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) về việc bố trí thời gian học, khiến phụ huynh gặp nhiều vất vả.
Theo phụ huynh phản ánh, một ngày lớp con họ học 2 buổi: buổi sáng 4 tiết và buổi chiều 2 tiết. Hai tiết học buổi chiều kết thúc vào lúc 15h30 khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc đón con. Có những phụ huynh phải bỏ dở cả công việc để đi đón con hoặc có gia đình phải thuê xe ôm.
"Nhà trường tổ chức các chương trình liên kết, nếu lớp nào không học thì học sinh về sớm và bố mẹ đến đón, còn không thì các em chơi ở khu vực sân trường rất tội", phụ huynh chia sẻ.

Phụ huynh trăn trở vì phải đón trẻ sớm nếu không học chương trình liên kết
Khoảng 15h ngày 10/9, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có mặt tại khu vực cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du trên phố Hàng Quạt để ghi nhận thêm thông tin khách quan từ các phụ huynh khác. Đường dẫn vào trường chỉ có một lối đi và xung quanh là những căn nhà tầng cũ kĩ, hàng quán ăn uống...

Phụ huynh cho biết, trong khoảng 2 năm vừa qua, nhà trường tổ chức các lớp như lớp tiếng Anh thường, lớp tiếng Anh Cambirge để học sinh khi nhập học vào trường sẽ đăng ký. Nếu học sinh nào không học sẽ được bố trí sang lớp có những bạn tương tự.
Năm học 2025-2026, học sinh không phải học thứ Bảy, nên nhà trường bố trí các tiết học/buổi từ thứ Hai đến thứ Sáu tăng lên. Theo đó, học sinh sẽ học buổi sáng 4 tiết và buổi chiều 2 tiết. Buổi trưa, học sinh khối 6,7,8 ăn bán trú tại trường.
Đến khoảng 15h30, học sinh sẽ tan trường và phụ huynh sẽ phải đến đón con. Nếu phụ huynh chưa đến, các con sẽ lang thang ở khu vực sân trường. Phụ huynh cho biết, chất lượng các chương trình liên kết là một dấu hỏi. Vì số lượng lớp học rất đông. Sự tiến bộ của con như thế nào họ cũng không nắm được. Chương trình học gì phụ huynh cũng không hay.
Một nữ phụ huynh có con học trái tuyến tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cho hay: "Năm học 2025-2026, nhà trường không tổ chức học thứ Bảy, gia đình cũng đỡ vất vả phần nào việc đưa đón con. Tuy nhiên, thời gian tan trường vào lúc 15h30 vẫn rất bất cập", phụ huynh chia sẻ.
Theo chia sẻ của phụ huynh, gia đình chị cho con học trái tuyến ở trường vì tin tưởng vào chất lượng giảng dạy của giáo viên ở nơi đây.
Năm học 2025-2026, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh về các môn như Kỹ năng sống, STEM, Tin học, còn các môn liên kết giảng dạy tiếng Anh chưa được nhà trường tổ chức (thời điểm phóng viên hỏi).

Theo chia sẻ của ông N. (tên nhân vật đã thay đổi), hằng ngày, ông phải đến đón cháu từ khoảng 15h15. Trong năm học trước, cháu nhà ông không học chương trình liên kết ngoại ngữ của nhà trường do gia đình đã đăng ký cho cháu học ở trung tâm gần nhà. Vì vậy cháu ông tan trường vào 15h30 là ông sẽ đến đón, không thì cháu sẽ ngồi ở ngoài hiên trường, không có phòng chờ để vào.
"Vì vậy, tôi đều phải sắp xếp để đến đón cháu về. Nếu thuê xe ôm từ trường về nhà khoảng 5 cây số cũng hết 60 nghìn đồng.
Bố mẹ của cháu không tin tưởng vào xe ôm công nghệ do không biết họ là ai, nên phụ huynh chỉ thuê xe ôm là người quen đến đón cháu. Vì vậy, mức phí chở thường cao hơn so với xe ôm công nghệ", ông N. nói và cho hay cháu của ông cũng học trái tuyến.
Phụ huynh cho biết, nhiều lớp ở trường có sĩ số đến 50 học sinh/lớp. Trong số đó, nhiều học sinh học trái tuyến, điều này khiến phụ huynh băn khoăn về việc tuyển sinh của trường.
Trong thông tin tuyển sinh năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026 nhà trường có nêu tuyến tuyển sinh là học sinh của các phường: Hàng Bông, Hàng Gai, Lý Thái Tổ (các phường trước khi sắp xếp).

Để có thêm thông tin khách quan về phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã tìm kiếm thông tin từ việc thực hiện công khai của trường trên website. Tuy nhiên, trường không có mục công khai trên website. Phóng viên tìm kiếm theo từ khóa "công khai", "báo cáo thường niên" trên website, hệ thống đều báo không tìm thấy kết quả.


Nhiều phụ huynh có con học tại trường cũng phàn nàn về việc khi vào lớp 6, con họ phải đóng tiền mua điều hòa, máy chiếu vì trường thông báo lớp không có các thiết bị này. Sau đó lại được gợi ý tặng lại cho trường.
Trường trung học cơ sở Nguyễn Du "im lặng" khi được hỏi về các vấn đề phụ huynh phản ánh
Liên quan đến những nội dung phản ánh nêu trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi Giấy giới thiệu và câu hỏi cụ thể đến nhà trường từ ngày 29/9. Được biết Hiệu trưởng nhà trường là cô Nguyễn Thu Hương.
Sau đó, phóng viên đã nhiều lần liên hệ đến văn phòng của nhà trường nhưng nhân viên nói hiệu trưởng chưa có câu trả lời. Đến nay (19/10), phóng viên vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin trả lời nào từ phía Trường trung học cơ sở Nguyễn Du.
Phóng viên cũng đã gửi Giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi (câu hỏi gửi Trường trung học cơ sở Nguyễn Du) đến Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm vào ngày 1/10. Ngày 8/10, phóng viên đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm để có thêm thông tin và được gặp bà Nguyễn Hồng Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Bà Trang cho biết sẽ kiểm tra và phản hồi phóng viên.
Tuy nhiên sau đó nhiều ngày phóng viên không nhận được phản hồi. Ngày 17/10, phóng viên liên hệ qua số điện thoại bàn của bộ phận văn thư và được nhân viên nói là lãnh đạo phường chưa có văn bản trả lời.
Theo quy định của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các nội dung liên quan chương trình nhà trường (chương trình liên kết ngoại khóa), thông tin tuyển sinh, quy mô trường lớp đều là các thông tin cần phải công khai.