Ứng viên PGS Đặng Thương Huyền đã công bố 12 bài báo Q1, một số năm chưa dạy đủ giờ định mức

18/09/2025 06:26
Trần Trang

GDVN -Tiến sĩ Đặng Thương Huyền là ứng viên phó giáo sư năm 2025, hiện là giảng viên của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) có 6 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm, danh sách cụ thể như sau:

image-2.png
image-10.jpg
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét duyệt giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2025. Ảnh chụp màn hình.

Trong đó, Tiến sĩ Đặng Thương Huyền là ứng viên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, chuyên ngành Khoa học Môi trường. Theo hồ sơ xét duyệt ứng viên phó giáo sư ký ngày 24/6/2025, nữ giảng viên sinh ngày 2/2/1982, quê tại tỉnh Thanh Hóa.

Cô giữ vị trí Trưởng Bộ môn Tài nguyên Trái đất và Môi trường, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng thời, cô đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Sau đại học ngành Kỹ thuật Địa chất của nhà trường.

49 bài báo khoa học, trong đó 12 bài trên tạp chí hạng Q1

Hai hướng nghiên cứu khoa học của Tiến sĩ Đặng Thương Huyền gồm:

Địa hóa môi trường: nghiên cứu các quá trình địa hóa môi trường trong đất, nước dưới đất và trầm tích; mô phỏng vận động dòng chảy nước và di chuyển của chất ô nhiễm; lưu trữ carbon trong trầm tích.

Xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo đất: Nghiên cứu các vật liệu có nguồn gốc sinh học như than sinh học, than xương trong xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo đất.

Từ năm 2009 đến nay, ứng viên đã công bố 49 bài báo khoa học, trong đó có 16 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín (ứng viên là tác giả chính 9 bài), 20 bài tại các hội nghị quốc tế chuyên ngành có chuyên môn cao; 4 bài trên tạp chí khoa học trong nước; 9 bài tại hội nghị trong nước liên quan đến địa chất môi trường và tài nguyên.

cong-bo-q1-1.jpg
Số lượng bài báo khoa học của ứng viên giai đoạn 2021 đến nửa đầu năm 2025.

Theo khảo sát của phóng viên, 12/16 bài báo quốc tế của Tiến sĩ Đặng Thương Huyền thuộc nhóm Q1. Nửa đầu năm 2025, cô có 1 bài báo là "Biochars from various agro-wastes in Vietnam: Insight into the influence of pyrolysis temperatures on characteristics for potential of waste management", đăng trên Journal of Industrial and Engineering Chemistry có chỉ số IF: 5.9.

z7004009700535-62444e36a2a39511dfc4048f18248fa3.jpg
Một số bài báo quốc tế của Tiến sĩ Đặng Thương Huyền. Ảnh chụp màn hình.

Cô Huyền đã chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở, đều được thực hiện sau khi cô là tiến sĩ. Đề tài gần nhất mà cô thực hiện là "Nghiên cứu khả năng sử dụng thạch cao trong xử lý nước ngầm bị ô nhiễm Fluor tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa" vào nghiệm thu năm 2019.

Vào năm 2021, cô được Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ cho dự án nghiên cứu khoa học với mức tài trợ 213.000 USD (5,1 tỉ đồng). Dự án nghiên cứu được tài trợ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tận dụng những phế phẩm nông nghiệp sản xuất than sinh học để xử lý dioxin trong đất tại Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. [1]

Dự án này không được kê khai trong hồ sơ.

z7004055388390-8970e5b5319e0d0d8d6b4d657bf92272.jpg
Các đề tài khoa học của Tiến sĩ Đặng Thương Huyền. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, cô Huyền đã hướng dẫn thành công 1 nghiên cứu sinh và 1 học viên cao học.

Nhiều năm không đủ định mức giờ giảng

Tính đến tháng 6/2025, cô Huyền đã có 14 năm 7 tháng làm nhiệm vụ đào tạo. Ngoài công việc chính tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cô có giảng dạy tại Trường Đại học Văn Lang và Đại học Sorbonne (Pháp).

Nữ giảng viên nhiều năm liên tiếp có số giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp thấp hơn giờ chuẩn định mức. Đặc biệt, năm học 2022-2023, Tiến sĩ thiếu đến 91,85 giờ dạy so với định mức. Hai năm học gần đây, số giờ dạy của cô đã tăng lên đáng kể.

1.png
Ứng viên nhiều năm có số giờ giảng thấp hơn định mức. Ảnh chụp màn hình.

Tại khoản 3, Điều 6 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư yêu cầu: "Có ít nhất 06 năm, trong đó phải có 03 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Ứng viên không đủ 06 năm và ứng viên không đủ số giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế quy định tại điểm b khoản 8 Điều này".

Với 49 bài báo khoa học nêu trên, ứng viên đã đáp ứng được yêu cầu về điểm công trình khoa học quy đổi.

Cô Huyền còn tham gia công tác xây dựng chương trình đào tạo, gồm chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật Địa chất và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ của ngành Kỹ thuật Địa chất.

Trong phần giới thiệu, cô Đặng Thương Huyền nhận bằng đại học vào năm 2005 ngành Địa chất - Dầu khí, chuyên ngành Địa chất Môi trường tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi tốt nghiệp, cô có 2 tháng làm nghiên cứu viên tại Phân viện Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Sau đó, cô theo học cao học tại Trường Đại học Gadjah Mada (Indonesia) ngành Kỹ thuật Địa chất, chuyên ngành Mô hình hoá nước dưới đất và lấy bằng vào năm 2007. Cô lấy bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường và Đô thị; chuyên ngành Mô hình toán dòng chảy và lan truyền chất tại Trường Đại học Kyushu (Nhật Bản).

Từ tháng 12 năm 2010 đến nay, cô công tác tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 2024, cô được bổ nhiệm là Trưởng Bộ môn Tài nguyên Trái đất và Môi trường, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Theo Khoản 1, Điều 68, Luật Giáo dục 2019 quy định: Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), chức danh giảng viên đại học bao gồm giáo sư, phó giáo sư và các chức danh khác, trong đó: Giáo sư là chức danh cao nhất của giảng viên đại học, thể hiện năng lực, uy tín và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới; Phó giáo sư là chức danh kế cận giáo sư.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) công bố, mức lương cho giảng viên có bằng tiến sĩ là 18 triệu đồng/tháng, phó giáo sư là 28 triệu đồng/tháng và giáo sư là 33 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, giảng viên còn được thưởng lễ, Tết và thưởng cuối năm, trung bình khoảng 20% của lương cơ bản.

Thu nhập trung bình của tiến sĩ dao động từ 35 - 45 triệu đồng/tháng. Còn với giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, thu nhập là 85 triệu đồng/tháng.[2]

Tài liệu tham khảo:

[1] https://tuoitre.vn/mot-nu-giang-vien-duoc-tai-tro-51-ti-dong-lam-nghien-cuu-khoa-hoc-20210204092846217.htm

[2] https://laodong.vn/giao-duc/giang-vien-truong-dai-hoc-bach-khoa-tphcm-thu-nhap-toi-85-trieu-dongthang-1512948.ldo

Trần Trang