Chuẩn yêu cầu tỉ trọng thu KHCN không thấp hơn 5% nhưng Trường ĐH Sài Gòn mới đạt 1.7%

24/09/2025 06:33
Trung Thành

GDVN - Theo Báo cáo thường niên năm 2025, tỉ trọng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ trên tổng thu của trường mới đạt 1,7%.

Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo thông tin từ website trường, sứ mệnh và tầm nhìn của trường là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Nhà trường phấn đấu đến năm 2035 phát triển thành trường đại học theo hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế.

Trụ sở chính của nhà trường ở số 273 An Dương Vương, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hoàng Quân; Tiến sĩ Hồ Kỳ Quang Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

dh-sai-gon.jpg
Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh website nhà trường.

Nhiều lĩnh vực chưa có giảng viên đạt chức danh giáo sư

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh khi tìm hiểu Báo cáo thường niên năm 2025 thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Trường Đại học Sài Gòn có nhiều thông tin chưa rõ. Để tìm hiểu những thông tin này, phóng viên đã tiếp cận Báo cáo thường niên năm 2025 do Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn Phạm Hoàng Quân ký ngày 25/6/2025.

Theo bảng thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Sài Gòn, trong 611 giảng viên toàn thời gian của trường hiện nay có 2 giảng viên đạt chức danh giáo sư, phân bố ở hai lĩnh vực: Máy tính và công nghệ thông tin (1 người), Pháp luật (1 người). Tức là nhiều lĩnh vực chưa có giảng viên đạt chức danh giáo sư.

Ngoài ra, theo bảng chỉ số đánh giá về tuyển sinh và đào tạo năm 2024, mặc dù tỷ lệ sinh viên nhập học trung bình 3 năm của nhà trường đạt 99,40%, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn ở trình độ đại học chỉ đạt 47,80%. Năm trước đó, tỷ lệ này cũng chỉ đạt 45,1%.

ti-le-sv-tot-nghiep-dung-han.jpg
Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn ở trình độ đại học theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Sài Gòn đạt 47,8%. Ảnh chụp màn hình.

Đồng thời, theo bảng Quy mô đào tạo, tuyển mới và tốt nghiệp trong năm 2024, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng đúng chuyên môn đối với người tốt nghiệp đại học của nhiều lĩnh vực đạt dưới 70%.

Cụ thể, tại lĩnh vực Báo chí và thông tin, tỷ lệ việc làm đạt 64,71%; Lĩnh vực Khoa học tự nhiên đạt 36%; Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi đạt 59,60%; Lĩnh vực Nhân văn đạt 68,79%.

Trong khi đó, theo Tiêu chí 5.5 về tuyển sinh và đào tạo tại Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học yêu cầu: "Tỷ lệ người tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, tự tạo việc làm hoặc học tiếp trình độ cao hơn trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp, không thấp hơn 70%".

Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (gọi là Thông tư 01) về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ sở để thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; đánh giá và giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật. Theo quy định, các cơ sở giáo dục đại học phải chốt số liệu vào ngày 31 tháng 12 hằng năm; đối với số liệu về tài chính, thời điểm chốt số liệu là ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

Tỉ trọng thu khoa học - công nghệ mới đạt 1,7%

Theo bảng thống kê đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Sài Gòn, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của nhà trường trong năm 2024 đạt 40,59% (vượt Chuẩn Thông tư 01).

Song, tại mục các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian, nhà trường không công bố tỉ lệ người học quy đổi trên giảng viên. Trong khi, Tiêu chí 2.1 của Thông tư 01 yêu cầu tỷ lệ người học quy đổi theo trình độ, lĩnh vực và hình thức đào tạo trên giảng viên toàn thời gian không lớn hơn 40.

bo-trong-ty-le-nguoi-hoc-tren-giang-vien-1774.jpg
Tỉ lệ người học quy đổi trên giảng viên theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Sài Gòn bị bỏ trống. Ảnh chụp màn hình

Tiêu chí 6.1, Tiêu chuẩn 6, Thông tư 01 yêu cầu: "Tỉ trọng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ trên tổng thu của cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ (có tính trọng số theo lĩnh vực), tính trung bình trong 3 năm gần nhất không thấp hơn 5%". Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ Báo cáo thường niên cho thấy, tỉ trọng thu khoa học - công nghệ trên tổng thu của Trường Đại học Sài Gòn hiện mới đạt 1,7%.

Ngoài ra, về kết quả tài chính, Báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy, tổng thu hoạt động của trường năm 2023 đạt 367,249 tỷ đồng, trong đó nguồn thu khoa học và công nghệ đạt 2,284 tỷ đồng.

Năm 2024, tổng thu hoạt động của trường đạt 433,791 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là nguồn thu từ học phí, lệ phí từ người học với 232,975 tỷ đồng. Ngược lại với nguồn thu khoa học và công nghệ năm 2024 chỉ đạt 898,637 triệu đồng (tức 0,898 tỷ đồng) chiếm khoảng 0,2% của tổng thu hoạt động. Điều này cho thấy mặc dù tổng thu hoạt động của trường tăng so với năm trước liền kề báo cáo, nhưng nguồn thu khoa học và công nghệ giảm tới 1,38 tỷ đồng.

nguon-thu-khcn.jpg
Theo Báo cáo thường niên năm 2025, nguồn thu khoa học và công nghệ của Trường Đại học Sài Gòn giảm mạnh trong vòng 1 năm. Ảnh chụp màn hình.

Đồng thời, theo bảng thống kê các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Sài Gòn cho thấy, nhà trường có tổng số 55 đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện trong năm 2024, trong đó có 1 đề tài cấp bộ, tỉnh; 1 đề tài hợp tác doanh nghiệp trong nước và chưa có đề tài hợp tác quốc tế.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh khi tìm hiểu Báo cáo thường niên năm 2024 thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Trường Đại học Sài Gòn có nhiều thông tin chưa rõ.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi cụ thể gửi đến nhà trường vào ngày 13/08/2025.

Sau đó, phóng viên liên hệ với đại diện Trường Đại học Sài Gòn vào ngày 26/8/2025 và được thông báo, nhà trường đã nhận được nội dung phỏng vấn và sẽ xin ý kiến lãnh đạo, giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu để báo cáo.

Ngày 9/9, sau khi phóng viên liên hệ, phía nhà trường tiếp tục hẹn sẽ phản hồi sau.

Tuy nhiên, đến nay, phóng viên chưa nhận được phản hồi từ Trường Đại học Sài Gòn.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung về hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ở Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có nêu: Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn;...

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với định hướng phát triển và phân bố mạng lưới đến năm 2030 có nêu “chấm dứt hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030 đối với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn hoặc không hoàn thành xác lập vị trí pháp lý theo quy định của pháp luật”.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW của Chính phủ đã có văn bản số 130/KH-BCĐTKNQ18 kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước. Trong đó nêu rõ, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn;..

Trung Thành