TS Nguyễn Văn Hiếu: Sở tạo điều kiện hết sức cho nhà đầu tư GD nhưng kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm

16/09/2025 15:47
Việt Dũng

GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá vậy tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Sáng ngày 16/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là ông/bà Nguyễn Kế Toại, Dương Trí Dũng, Huỳnh Lê Như Trang, Lê Thụy Mỵ Châu, cùng với các trường ngoài công lập, trung tâm ngoại ngữ - tin học, các doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục.

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi sáp nhập với các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, quy mô giáo dục ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh lên đến 3.250 cơ sở. Trong đó, trường tư thục có vốn đầu tư trong nước là 117 trường; 43 trường mầm non, phổ thông có vốn đầu tư của nước ngoài, 1.594 trung tâm ngoại ngữ - tin học, 206 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục.

Lãnh đạo Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở cho biết, số lượng các cơ sở giáo dục ngoài công lập của thành phố ngày càng lớn, có nhiều biến động, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước.

gdvn-hieunclb.jpg
Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 của các cơ sở giáo dục ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: V.D.

Trong năm học vừa qua, một số cơ sở giáo dục ngoài công lập còn gặp vướng về pháp lý đất đai, tình trạng chuyển nhượng, thay đổi vốn góp đầu tư ngày càng nhiều nhưng chưa có quy định pháp lý rõ ràng, nên việc quản lý của Phòng còn gặp một số khó khăn nhất định.

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh, thành phố thì địa giới hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, đa dạng nhiều loại hình (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu…). Số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập ngày càng lớn, có nhiều biến động đã gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước.

Vẫn còn một số cơ sở giáo dục ngoài công lập tổ chức hoạt động giáo dục ngoài địa điểm được cấp phép, hoặc chưa được cấp phép hoạt động, tuyển sinh vượt chỉ tiêu hoặc công khai không chính xác các nội dung được cấp phép trên mạng xã hội…

Các hành vi sai phạm nêu trên thường xuất phát từ sự thiếu nhận thức đúng đắn, hoặc sự nôn nóng được triển khai các dự án giáo dục của nhà đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở rất hoan nghênh và tạo điều kiện hết sức cho các nhà đầu tư về giáo dục. Sở chưa bao giờ tạo ra rào cản gây khó khăn, hạn chế cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, mà luôn sẵn sàng tạo sự công bằng trong cạnh tranh, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư hơn nữa để phát triển giáo dục của thành phố.

Dù vậy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn cho biết, sẽ kiên quyết nói không với nhà đầu tư mà chỉ biết hướng tới thu lợi trước mắt.

Ông Nguyễn Văn Hiếu dẫn chứng, trên thực tế, có những cơ sở giáo dục ngoài công lập, trung tâm không đủ quy mô, không đủ lực nhưng lại bằng mọi cách để ký hợp đồng, cung cấp dịch vụ, phối hợp với các trường công, dẫn đến không đủ khả năng, thiếu lực lượng giáo viên giỏi, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của thành phố.

“Sở sẽ kiên quyết xử lý, chấn chỉnh những trường hợp này, để Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường giáo dục tốt, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong phát triển giáo dục của thành phố”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

gdvn-hieuncl.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: V.D.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục thành phố, với hiện trạng là quy mô giáo dục ngoài công lập quá lớn, Sở không thể kiểm tra bằng cách lắng nghe báo cáo của từng đơn vị, mà phải sử dụng nền tảng số và công nghệ, trên cơ sở dữ liệu ngành, dữ liệu bậc học ở tất cả các loại hình, đảm bảo tính minh bạch, công khai, vận hành chất lượng, nền tảng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, trên cơ sở dữ liệu ngành, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đều phải công khai, minh bạch về trường, lớp, chất lượng đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh, sinh viên, quy mô…Sở sẽ thu thập dữ liệu cần thiết trên cơ sở dữ liệu này, và không yêu cầu cơ sở giáo dục phải báo cáo.

“Các cơ sở giáo dục phải thể hiện được điều đó, với sự công khai và minh bạch”, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nói rằng, việc kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập không nên thực hiện theo kiểu ngày hôm nay kiểm cơ sở này, mai kiểm cơ sở kia…mà dựa trên cơ sở dữ liệu ngành do nhà trường cung cấp, phòng chuyên môn thấy thấy cơ sở dữ liệu đó hoặc ở khu vực nào chưa minh bạch, hay không có dữ liệu theo nhận định, chưa đầy đủ thì có thể mời cơ sở giáo dục đến để trao đổi, hay là xuống cơ sở để rà soát.

“Việc kiểm tra là kiểm tra dấu hiệu, đảm bảo chất lượng giáo dục chứ không phải kiểm tra để hạn chế hoạt động của cơ sở giáo dục ngoài công lập”, ông Nguyễn Văn Hiếu phân tích.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, hiện Sở đang trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế phối hợp với các Sở, ban ngành; tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng trong việc vận hành của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, trong đó có hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Cuối cùng, ông Nguyễn Văn Hiếu mong muốn các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần phải rà soát, nâng cao uy tín, thương hiệu của đơn vị mình, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại.

Việt Dũng