Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh công bố 1 ứng viên giáo sư và 14 ứng viên phó giáo sư đủ phiếu tín nhiệm. Cụ thể như sau:

Trong đó, có Tiến sĩ Lê Thị Ánh Tuyết là ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế, thương mại và quản lý. Cô đang là Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bản đăng ký xét công nhận chức danh ký ngày 21/6/2025, cô Tuyết sinh năm 1984, quê tại tỉnh Thanh Hóa.
Tiến sĩ Lê Thị Ánh Tuyết có 3 hướng nghiên cứu chính là Kinh tế - Thương mại; Kinh tế chung và Quản trị.

Tiến sĩ đã công bố 42 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó 5 bài trước khi nhận học vị tiến sĩ và 37 bài sau khi nhận học vị tiến sĩ. 18 bài báo công bố trong các tạp chí khoa học quốc tế, trong đó cô là tác giả chính của 13 bài đăng trong các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, thành viên của 2 bài đăng trong các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
Cô có 21 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước; 3 báo cáo công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế có chỉ số ISBN, trong đó là tác giả chính của 1 báo cáo công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế uy tín, thành viên của 1 báo cáo công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế uy tín.
Theo khảo sát, cô Tuyết có 24 bài báo trong 18 tháng gần đây, trong đó năm 2024 cô có 15 bài báo, nửa đầu năm 2025 xuất bản được 9 bài báo. Riêng tháng 4/2025, có 2 bài báo quốc tế được xuất bản mà cô Tuyết là tác giả duy nhất.

Cô Tuyết đã chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học, đều được thực hiện sau khi cô là tiến sĩ. Trong đó có 1 đề tài xếp loại Giỏi, 1 xếp loại Khá và 1 xếp loại Đạt.
Ngoài ra, cô Tuyết là chủ biên 3 cuốn sách tham khảo là Kỹ thuật ngoại thương (năm 2023), Logistics quốc tế (năm 2023) và Thủ tục hải quan (năm 2025).
Tính đến tháng 6/2025, Tiến sĩ Lê Thị Ánh Tuyết có 17 năm 5 tháng làm nhiệm vụ đào tạo. Bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cô Tuyết đã hướng dẫn chính 8 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn. Năm 2025, 4 học viên cao học do cô Tuyết hướng dẫn chính đều tốt nghiệp vào tháng 4/2025.

Cô Tuyết có bằng cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008. Năm 2010, tại ngôi trường này, cô lấy bằng thạc sĩ ngành Thương mại, chuyên ngành Thương mại quốc tế. Ngoài ra, cô có thêm bằng Cử nhân Ngữ văn Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cũng vào năm 2010.
Đến năm 2018, cô có bằng tiến sĩ tại ngành Kinh tế học, chuyên ngành Kinh tế học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2017, cô Tuyết là giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan. Từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2019, cô giảng dạy tại Khoa Thương mại, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2021, cô công tác tại Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2023, cô giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế học ứng dụng thuộc Khoa Kinh tế quốc tế của trường. Từ tháng 12/2023 đến nay, cô đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.
Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.
Về quyền lợi, theo Nghị định số 27/2020/NĐ-CP, Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.
Về thu nhập, với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh giáo sư, phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp có mức lương dao động từ khoảng 14-24 triệu đồng/tháng. [1]
Theo quy chế của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, các giảng viên khi đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư nhận thưởng 12 tháng lương, phó giáo sư nhận thưởng 9 tháng lương. [2]
Tài liệu tham khảo:
[1]https://giaoduc.net.vn/tro-thanh-gs-pgs-thay-co-duoc-huong-quyen-loi-muc-luong-ra-sao-post249682.gd
[2]https://thoibaonganhang.vn/dai-hoc-ngan-hang-tpho-chi-minh-chu-tro-ng-phat-trien-nguo-n-nhan-lu-c-chat-luong-cao-150024.html