Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định là ứng viên PGS, nửa năm 2025 công bố 17 bài báo

12/10/2025 06:29
Khánh Vân

GDVN - Riêng 6 tháng đầu năm 2025, tổng số công bố khoa học trong nước và quốc tế của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải là 17 bài.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 836 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2025. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định là ứng viên phó giáo sư. Ông đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Nội tim mạch.

Theo bản đăng ký xét công nhận chức danh phó giáo sư kí ngày 30/6/2025, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải sinh ngày 30/9/1976 tại tỉnh Tiền Giang (cũ).

thay-hai.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh website bệnh viện.

Quá trình công tác của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải

Thời gian Nơi công tác, chức vụ
Từ tháng 4/2001 đến tháng 7/2007 Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ tháng 7/2007 đến tháng 7/2008 Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ năm 2008 đến năm 2015 Phó trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ tháng 10/2011 Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Từ năm 2015 đến tháng 2/2020 Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ 2018 đến nay Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2021 Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021 Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19
Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 Giám đốc Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16
Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022 Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ tháng 7/2022 đến nay Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ năm 2021 đến nay Thành viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam
Từ năm 2023 đến nay Kiêm nhiệm Phó trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Về trình độ đào tạo, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải được cấp bằng đại học năm 2000 ngành Bác sĩ, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011, ông nhận bằng thạc sĩ ngành Nội khoa; đến năm 2019, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Nội tim mạch.

Ngoài ra, tiếng Anh là ngoại ngữ mà Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải thành thạo phục vụ chuyên môn. Mặc dù, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải công tác và làm việc chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông học và được cấp bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên vào năm 2024.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải còn là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Điều 71, Luật Giáo dục năm 2019 quy định: Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này đến giảng dạy. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.

Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 69 của Luật này. Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác.

Công bố 59 bài báo khoa học

Trong quá trình công tác, 3 hướng nghiên cứu chủ yếu của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải là phân tầng nguy cơ, tiên lượng, điều trị suy tim và hội chứng động mạch vành cấp; Đánh giá các kiểu hình tăng huyết áp và các yếu tố ảnh hưởng kiểm soát huyết áp trên các đối tượng nguy cơ tim mạch cao; Xác định phương thức tối ưu chẩn đoán sớm rối loạn chức năng tim liên quan điều trị ung thư.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải đã hướng dẫn 07 học viên cao học/bác sĩ nội trú/chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn, trong đó, ông hướng dẫn chính 04 học viên, hướng dẫn phụ 03 học viên.

huong-dan.jpg
Kết quả hướng dẫn học viên cao học/bác sĩ nội trú/chuyên khoa II của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải. Ảnh chụp màn hình.

Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xuất bản 04 cuốn sách đều thuộc nhà xuất bản có uy tín. Trong đó, ông là chủ biên 01 sách chuyên khảo, 01 giáo trình.

Năm 2025, ông xuất bản sách chuyên khảo "Bệnh lý nội khoa người cao tuổi tiếp cận qua ca lâm sàng" với vai trò chủ biên, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

Bên cạnh đó, ông đã hoàn thành 05 đề tài cấp nghiên cứu khoa học cơ sở với vai trò chủ nhiệm. Kết quả nghiên cứu gồm 03 đề tài xếp loại Đạt, 02 đề tài xếp loại Khá.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải đã công bố 59 bài báo khoa học, trong đó 19 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Đáng chú ý, trong 59 bài báo khoa học chỉ có 14 bài ông là tác giả chính.

thiet-ke-chua-co-ten-2.jpg
Số lượng bài báo khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải sau khi được công nhận tiến sĩ từ năm 2020 đến tháng 6/2025. Ảnh: KH

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải đã công bố 17 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 05 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. Cụ thể như sau:

Về bài báo đăng trên tạp chí trong nước, ông đã công bố 10 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam; 01 bài đăng trên Tạp chí Y học cộng đồng; 01 bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu y học.

Về bài báo đăng trên tạp chí quốc tế gồm 01 bài đăng trên Tạp chí Scientific Reports; 01 bài đăng trên Tạp chí Archives of the Balkan Medical Union; 01 bài đăng trên Tạp chí BMC Cardiovascular Disorders; 02 bài báo đăng trên Tạp chí Journal of the American College of Cardiology.

Đặc biệt, ông có 02 bài báo đăng cùng trên 1 tạp chí quốc tế vào tháng 04/2025 đều được xếp loại Q1.

Tổng hợp các công bố bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải, với vai trò tác giả chính, năm 2025, ông công bố 01 bài báo thuộc nhóm Q1; 01 bài báo thuộc nhóm Q2; năm 2024, ông có 01 bài báo thuộc nhóm Q1.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.

Tính đến nay, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải đã có 13 năm 08 tháng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên.

Với thành tích nêu trên, ông đã nhận được Huân chương lao động hạng 3 năm 2022, Thầy thuốc ưu tú năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2021.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải tự đánh giá đã có nhiều năm liên tục hoàn thành giờ giảng theo quy định; hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thông qua tổ chức triển khai nhiều đề tài và xuất bản trong nước, quốc tế cũng như tham gia các hội nghị trong nước và quốc tế.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Theo quy định, ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cần trải qua 3 vòng xét duyệt: từ cấp cơ sở, đến hội đồng ngành, liên ngành và cuối cùng là cấp nhà nước.

Về quyền lợi, theo Nghị định số 27/2020/NĐ-CP, Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định giáo sư, phó giáo sư được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

Theo quy định của Luật Nhà giáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026), khi đến độ tuổi nghỉ hưu, trong trường hợp nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục: Nhà giáo có chức danh phó giáo sư được kéo dài thời gian làm việc tối đa không quá 7 năm, và không quá 10 năm đối với nhà giáo có chức danh giáo sư.

Khánh Vân