Ngày 26/9, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức lễ họp báo phát động Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO năm học 2025-2026. Đây là hoạt động học thuật mang tính quốc tế, nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam hội nhập toàn cầu.
Được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia,... Mỗi năm, có trên 150.000 học sinh thử sức tại đấu trường này, từ đó chinh phục những thử thách tư duy, rèn luyện năng lực và mở rộng cánh cửa hội nhập.
Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ trí tuệ Châu Á. Sau thành công của Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản - nơi đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay khi giành 01 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 07 Huy chương Bạc và 04 Huy chương Đồng, Ban Tổ chức chính thức phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026.
Khơi mở tư duy, kiến tạo công dân toàn cầu
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Toán học là môn khoa học cơ bản, nền tảng của mọi ngành khoa học và công nghệ, đồng thời là chìa khóa cho những bước đột phá về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, việc tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Năm học vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu mốc lịch sử tại Vòng Chung kết Quốc tế AIMO ở Tokyo, Nhật Bản không chỉ với thành tích cao nhất từ trước tới nay, mà còn thắp lên niềm tin và kỳ vọng mới cho hành trình chinh phục tri thức ở mùa giải năm nay. Tiếp nối thành công đó, Đấu trường Toán học Châu Á năm học 2025–2026 sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, từ vòng sơ loại trực tuyến đến các vòng thi khu vực, vòng Chung kết quốc gia và vòng Chung kết quốc tế. Đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh và trang bị hành trang để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên hội nhập".

AIMO năm học 2025-2026 được thiết kế với mục tiêu kép. Đó là tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu Toán học và khát vọng khám phá tri thức ở học sinh phổ thông, coi Toán không chỉ là điểm số trên giấy mà là công cụ để hiểu thế giới và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Song song với đó, chú trọng trang bị các năng lực lõi của công dân toàn cầu: tư duy logic, phân tích và lập luận mạch lạc; năng lực ứng dụng, kết nối kiến thức Toán với các lĩnh vực công nghệ; cùng khả năng sử dụng ngoại ngữ học thuật để tiếp cận tri thức quốc tế. Trải nghiệm làm bài và trình bày bằng tiếng Anh giúp thí sinh rèn ngôn ngữ học thuật - kỹ năng quan trọng khi bước vào môi trường đại học và nghiên cứu quốc tế.
AIMO năm học 2025-2026 cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục và khoa học - công nghệ. Tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá giáo dục, đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia được chuyển hóa thành hành động qua một sân chơi học thuật có tiêu chuẩn quốc tế, minh bạch, công bằng, thúc đẩy học sinh học Toán bằng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ để mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức. Qua đó, AIMO góp phần hình thành thế hệ học sinh giỏi chuyên môn, vững ngoại ngữ và sẵn sàng hội nhập - những hạt nhân của nguồn nhân lực chất lượng cao mà đất nước đang cần.
Cũng tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ kỳ vọng những sân chơi giàu tính tư duy và sáng tạo như AIMO sẽ ngày càng được nhân rộng. Đây là cơ hội để phát hiện sớm các tài năng, khơi dậy niềm say mê khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán học trong thế hệ trẻ. Những nhân tố xuất sắc cần được tập trung đào tạo, bồi dưỡng bài bản để trở thành các chuyên gia đầu ngành, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Quy mô tổ chức từ cấp khu vực (Bắc - Trung - Nam) đến cấp quốc gia, quốc tế
Theo thầy Đặng Minh Tuấn - Giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đại diện Ban chuyên môn cho biết: Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026 có thêm vòng thi Khu vực dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, được triển khai theo một lộ trình liên thông bốn cấp độ, bảo đảm vừa rộng mở cơ hội tham gia, vừa sàng lọc được các nhân tố nổi trội.

Mở đầu lộ trình là Vòng Sơ loại thi theo hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ của AIMO Việt Nam, diễn ra trên quy mô toàn quốc từ tháng 11/2025 đến tháng 12/2025, chia thành 03 đợt thi. Mỗi thí sinh chỉ được thi 01 đợt. Việc áp dụng công nghệ trực tuyến giúp AIMO xoá bỏ rào cản địa lý, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước được tiếp cận với bài thi chuẩn quốc tế.
Thí sinh có điểm số cao sẽ được lựa chọn đi tiếp vào vòng Khu vực: tổ chức trong tháng 3 năm 2026 tại 03 khu vực Bắc - Trung - Nam theo hình thức trực tiếp. Đây là giai đoạn không chỉ kiểm tra năng lực giải Toán mà còn rèn tác phong trong phòng thi, kỹ năng làm bài trên giấy và sự tập trung - những yếu tố quan trọng khi đi thi quốc gia và quốc tế. Kết quả vòng này sẽ xác định những đại diện tiêu biểu tham dự Chung kết Quốc gia.
Vòng Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra trước 20/4/2026, tổ chức tại Hà Nội và/hoặc thành phố Hồ Chí Minh, đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây cũng là nơi vinh danh các thí sinh xuất sắc nhất mùa giải, đồng thời tuyển chọn đội tuyển đại diện Việt Nam dự chung kết quốc tế.
Đích đến của lộ trình là Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, tổ chức từ ngày 1 đến 5/8/2026. Địa điểm tổ chức sẽ do Tổ chức AIMO quốc tế công bố. Thí sinh tham dự làm bài trên giấy, đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Chuỗi bốn cấp độ vừa tạo độ phủ rộng khắp, vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn, giúp AIMO trở thành hành trình học thuật có chiều sâu chứ không chỉ là một kỳ thi “đến hẹn lại lên”. Tất cả đề thi được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại vòng thi Sơ loại và vòng thi Khu vực, riêng vòng thi Quốc gia tất cả đề thi được trình bày bằng tiếng Anh. Thời lượng làm bài ở mỗi cấp học được điều chỉnh từ 60 đến 90 phút để vừa đảm bảo thử thách, vừa phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.
Công tác đánh giá được tổ chức theo hai phương thức. Với vòng Sơ loại trực tuyến, hệ thống cho phép xử lý khối lượng lớn bài thi trong thời gian ngắn, đồng thời cung cấp các chỉ số tham chiếu để phụ huynh và nhà trường theo dõi tiến bộ của thí sinh. Với các vòng thi trực tiếp, thí sinh làm bài trên giấy, bài thi được chấm theo thang điểm Olympic quốc tế chi tiết và đối chiếu nhiều tầng, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.
Để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích đặc biệt xuất sắc tại cuộc thi AIMO 2025, trong khuôn khổ buổi lễ phát động mùa giải mới, các em học sinh tham gia và giành Huy chương tại Chung kết quốc tế AIMO 2025 đã nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.