Vận động tiền của phụ huynh mua máy in, lót sàn cho lớp
Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin do bạn đọc cung cấp cho biết, tại lớp 4/2 của Trường tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội, thành phố Hồ Chí Minh, dù nhà trường chưa tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm, nhưng phụ huynh trong lớp đã được vận động nhiều khoản tiền.
Bạn đọc liệt kê đó là các khoản chi dành cho việc dán tường dán sàn lớp, sơn cửa và mua máy in. Trong khi đó, theo thông tin do bạn đọc cung cấp, cũng lứa học sinh này những năm học lớp 1 trước đây đã phải đóng tiền mua máy lạnh, rèm cửa. Lớp 2 phụ huynh cũng đóng tiền mua thiết bị dạy học cho giáo viên.
Theo bạn đọc, phụ huynh học sinh đã đóng tiền mua những thứ này trong các năm học trước, còn năm nay thì lại bị tách lớp (trộn học sinh các lớp cùng khối lại với nhau), nên không hiểu rằng laptop và loa những năm trước đã mua hiện giờ đang ở đâu? Ai giữ?

Cùng lúc, bạn đọc gửi tới Tạp chí một đoạn tin nhắn phụ huynh của lớp này trao đổi, trong đó có ghi rằng tổng chi phí dự kiến cần có là hết 19.350.000 đồng, bao gồm chi phí lót sàn là 11.450.000 đồng, mua máy in hết 4.200.000 đồng.
Cũng theo nội dung tin nhắn này, lớp 4/2 năm nay có 56 học sinh. Bình quân mỗi phụ huynh có thể đóng 350.000 đồng/học sinh Phụ huynh có thể đóng góp tùy vào khả năng, chứ không phải là bắt buộc. Phụ huynh nào có điều kiện có thể ủng hộ thêm. Tất cả các đóng góp của phụ huynh sẽ được cập nhật, gửi danh sách để các phụ huynh xác nhận.
Bạn đọc băn khoăn rằng, theo đúng quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, thì việc kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng vào việc mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho giáo viên; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất lớp học.
Như vậy, việc vận động tiền của phụ huynh ở lớp 4/2 như vậy so với Thông tư 55 như vậy là có đúng quy định hay không?
Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng
Nhằm khách quan và để làm rõ vấn đề mà bạn đọc phản ánh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Dương Trần Bình – Hiệu trưởng Trường tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội để tìm hiều sự việc.

Sau khi tìm hiểu lại sự việc với giáo viên chủ nhiệm của lớp 4/2, thầy Dương Trần Bình xác nhận là hôm thứ 5 (25/9), vào cuối giờ chiều, có một số phụ huynh vào xem cơ sở vật chất trường lớp, rồi họ mang theo giấy dán vô để dán cho lớp 4/2, nhằm cho tường của lớp được sạch đẹp.
“Có một số phụ huynh của lớp 4/2 đã đóng tiền để mua giấy dán tường này. Do chưa họp phụ huynh đầu năm, chưa bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh cũng không biết chuyển khoản cho ai giữ dùm, nên có đề nghị cô giáo chủ nhiệm cho số tài khoản ngân hàng cá nhân để nhờ cô giữ dùm”, thầy Dương Trần Bình cho hay.
Thầy Dương Trần Bình khẳng định: “Chủ trương của nhà trường là không cho thu quỹ lớp, không vận động phụ huynh hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của trường, của lớp; nên việc lớp 4/2 làm như vậy mà chưa xin phép nhà trường là chưa đúng”.
Cũng theo hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên tuyệt đối không được phép cung cấp số tài khoản ngân hàng cá nhân cho phụ huynh biết, dù là chỉ làm trung gian để phụ huynh chuyển khoản tiền của các mạnh thường quân trong lớp.
“Nhà trường đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm cần phải làm sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân, chuyển trả lại tiền cho các phụ huynh đã chuyển khoản cho cô, có báo cáo lại trong cuộc họp của cha mẹ học sinh đầu năm sắp được tổ chức. Ban giám hiệu trường cũng sẽ đến tham dự cuộc họp này”, thầy Dương Trần Bình nhấn mạnh.
Ngoài ra, lớp 4/2 nếu muốn dán tường thì cũng cần phải làm văn bản đề xuất gửi trường, rồi sau đó muốn làm thì mới được làm.
Với tư cách là người đứng đầu nhà trường, thầy Dương Trần Bình khẳng định là thầy nhận thiếu sót trong việc này, khi mà phụ huynh lớp 4/2 dán tường trong lớp nhưng nhà trường không biết.
Còn với máy in trị giá 4.200.000 đồng, thầy Dương Trần Bình chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu với giáo viên, thì cô chủ nhiệm của lớp cho biết là vào ngày thứ 4 (24/9), có một phụ huynh trong lớp mang máy in mới vào để cô sử dụng trong khi giảng dạy, chứ cô không biết gì về trị giá”.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội khẳng định, trong cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường gần nhất, ban giám hiệu nhà trường sẽ chấn chỉnh việc này trong toàn thể giáo viên trường, nhằm tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai.