Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và trở thành nhân tố then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam đang tích cực cùng các quốc gia và tổ chức quốc tế triển khai nhiều dự án quy mô lớn, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các dự án này đặc biệt tập trung vào đào tạo, nâng cao nhận thức và chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng sạch.
Có thể nói, Trường Đại học Điện lực là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực năng lượng, đóng vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong những năm qua, nhà trường không ngừng khẳng định vị thế của mình trong việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với quy mô đào tạo gần 25.000 sinh viên, học viên và cung cấp khoảng 70% nhân lực cho ngành điện Việt Nam, Trường Đại học Điện lực luôn khẳng định vị thế tiên phong trong đào tạo nhân lực năng lượng chủ lực của quốc gia.
Hiện nay, nhà trường được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ là cơ sở đào tạo chính trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững và thực hiện thành công cam kết net-zero vào năm 2050.

Nhằm phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam, Trường Đại học Điện lực đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với nhiều trường đại học lớn từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế về con người và trang thiết bị, nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Năm học 2024-2025, Trường Đại học Điện lực đã phối hợp với Quỹ GE Vernova Foundation và Tổ chức phi chính phủ Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST) triển khai Dự án RENEW Skills - Dự án đào tạo về điện gió.
Dự án RENEW Skills sẽ được triển khai trong 3 năm, bao gồm các hoạt động giảng dạy, trang bị đào tạo thực hành và nâng cao kỹ năng cho sinh viên đại học, cao đẳng cũng như các kỹ thuật viên. Qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề trong chuỗi giá trị năng lượng tái tạo của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Các khóa học dự kiến sẽ tập trung vào thiết kế, vận hành, bảo trì, hòa lưới, an toàn lao động liên quan đến điện gió.
Đồng thời, dự án và các đối tác sẽ thành lập và cung cấp trang thiết bị đào tạo về năng lượng tái tạo cho năm phòng thực hành, bao gồm hai Trung tâm Đào tạo Xuất sắc tại các trường đại học và cao đẳng để phục vụ các khóa học. Dự kiến trong ba năm tới, dự án sẽ tiếp cận hơn 4000 sinh viên và kỹ thuật viên.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, nhà trường rất vinh dự được hợp tác cùng GE Vernova Foundation và Tổ chức ASSIST trong việc góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam. Dự án RENEW Skills không chỉ mang đến nhiều cơ hội học tập cho người học mà còn mở ra những con đường nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn, đặc biệt trong ngành năng lượng đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.
Hiện nay, nhà trường đã thành lập Trung tâm Đào tạo Xuất sắc về Điện gió và đã tiếp nhận 4 bộ thực hành, thí nghiệm từ dự án. Những trang thiết bị thực hành, thí nghiệm này sẽ được EPU quản lý và khai thác hiệu quả. Nhà trường dự kiến tổ chức liên tục khoảng 1500 lượt người học và chuyển giao công nghệ điện gió cho các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống liên kết đào tạo về điện gió tại Việt Nam.