Hà Nội: Án giết người nghiêm trọng gia tăng

07/12/2011 19:31
Ngọc Quang
(GDVN) -Viện trưởng Viện KSNDTP Hà Nội cho biết: Các vụ án giết người nghiêm trọng, sử dụng vũ khí nóng ngày càng tăng đang gây bức xúc, hoang mang.
Trong phiên họp sáng nay tại Kỳ họp thứ 3 Khóa XIV của HĐNDTP Hà Nội, ông Đặng Văn Khanh – Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cho hay:
An ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô được giữ vững, tuy nhiên vẫn xuất hiện nhiều cuộc biểu tình do một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị lợi dụng việc Trung Quốc xâm hại lãnh hải Việt Nam, kích động học sinh, sinh viên và một số quần chúng nhân dân, với mục đích làm mất an ninh, trật tự xã hội: vẫn còn tiềm ẩn những phức tạp liên quan đến tôn giáo, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế xây dựng trái phép.
Năm 2011, tình hình tội phạm trên địa bàn Thủ đô vẫn có chiều hướng gia tăng, với những diễn biến tương đối phức tạp. CQĐT đã khởi tố 8.620 vụ, VKS phê chuẩn quyết định khởi tố 15.432 bị can (tăng 1.068 vụ, tương đương 14%; 2.554 bị can, tương đương 19,8% so với cùng kỳ năm 2010).
Tội phạm ma túy vẫn tiếp tục tăng, xuất hiện nhiều vụ việc rất nghiêm trọng. CQĐT đã khởi tố 3.067 vụ/3.545 bị can (tăng 711 vụ/803 bị can, tương đương 30% so với cùng kỳ năm 2010), điển hình là vụ Vũ Văn Tân vận chuyển trái phép hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp.
Đối với tội xâm phạm sở hữu, kinh tế và chức vụ, đã khởi tố 2.294 vụ/3.451 bị can (giả 9 vụ, tăng 92 bị can so với cùng kỳ năm 2010). Nổi lên là một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở một số địa phương như: Đan Phượng, Hà Đông, Phú Xuyên, Từ Liêm, Cầu Giấy… dưới hình thức cho vay nợ với lãi suất cao không có khả năng thanh toán.



Một trong những vụ nghiêm trọng là Nguyễn Quốc Hưng và Nguyễn Thị Họa My (SN 1985 ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) có hành vi làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở xã Kim Chung – Hoài Đức hơn 10 tỷ đồng; Vụ việc Công ty du lịch Quang Quyên (tại thị trấn Phùng, Đan Phượng) đã vay nợ của các ngân hàng, cá nhân gần 400 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.
Tội phạm về tham nhũng đã khởi tố điều tra 22 vụ/59 bị can (tăng 6 vụ/27 bị can so với cùng kỳ năm 2010); đáng lưu ý trong đó đã khởi tố 10 vụ với 27 cán bộ ngân hàng phạm tội. Điển hình là vụ tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức: Ngày 13/5/2011, CA huyện Mỹ Đức đã bắt khẩn cấp Lê Quang Khải – Kế toán trưởng chi nhánh Kênh Đào – An Mỹ và Nguyễn Thanh Hải – Kế toán, giao dịch viên chi nhánh Hương Sơn, có hành vi lập tài khoản ảo tự ý rút và chiếm đoạt 43 tỷ đồng của khách hàng.
Tội phạm về trật tự an toàn xã hội: Đã khởi tố 2.020 vụ/5.973 bị can (tăng 334 vụ, 1357 bị can so với cùng kỳ năm 2010; các loại tội phạm trật tự xã hội tăng gồm: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc tăng 163 vụ, tương đương 36%;

Cố ý gây thương tích tăng 28 vụ, tương đương 6,8%; Giết người tăng 40 vụ, tương đương 40%), trong đó tội giết người với mức độ nghiêm trọng, sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự tạo ngày càng tăng, gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Điển hình là vụ giết người tại khu vực đường Kim Liên mới (quận Đống Đa): Do mâu thuẫn trong việc vay nợ số tiền 10 triệu đồng, vào lúc 0h ngày 29/4/2011, Nguyễn Thị Liên (SN 1991) và nhóm của Lưu Quang Đức (SN 1987) đã dùng súng và dao đánh nhau, hậu quả là Liên tử vong.
Ông Khanh tổng kết: “Qua các số liệu vừa nêu trên cho thấy, tình hình tội phạm năm 2011 tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ việc phạm tội tăng; tính chất, hậu quả gây ra rất nghiêm trọng, điển hình là các loại tội phạm về ma túy, giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…”.
Ngọc Quang