Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục giải quyết các điểm nghẽn về cơ chế, khơi thông mọi nguồn lực

04/10/2025 08:59
Thi Thi

GDVN - Chiều ngày 3/10, Bộ Tài chính đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp.

Bộ Tài chính đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong quý III/2025

Chia sẻ tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, ghi dấu ấn mới trong chặng đường phát triển của ngành.

Trong đó, nổi bật là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong quý III, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hợp nhất tổ chức Đảng, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đánh dấu một bước trưởng thành mới về tổ chức và tư duy phát triển.

Tại Triển lãm “Thành tựu Đất nước” chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Bộ Tài chính tổ chức gian trưng bày với chủ đề “80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển”, tái hiện hành trình cống hiến của ngành qua các thời kỳ.

gdvn-hb1.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì họp báo thường kỳ quý III/2025.

Cũng theo Thứ trưởng, trong bối cảnh vừa thực hiện công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, vừa đảm bảo điều hành tài chính - ngân sách nhà nước hiệu quả, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực quyết tâm trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đã đạt được một số kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 156,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 1.901,6 nghìn tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt khoảng 88,5% dự toán; còn thu ngân sách địa phương vượt dự toán, đạt 105,2%.

Tổng chi cân đối ngân sách tháng 9 đạt 192,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt khoảng 1.625,4 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế. Sau khi 04 Nghị quyết trụ cột (Nghị quyết số 57, 59, 66, 68) được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát, xây dựng và sửa đổi một loạt văn bản luật để kịp thời thể chế hóa. Cụ thể, Bộ đã trình và tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật trong lĩnh vực tài chính (gồm Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi các luật thuế quan trọng như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng để bổ sung ưu đãi, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân.

Đối với việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành quyết định phân công nhiệm vụ, thiết lập đường dây nóng và thành lập Tổ thường trực để hỗ trợ. Bộ đã tổ chức hai đợt hỗ trợ tập trung cho 34 địa phương, tháo gỡ phần lớn vướng mắc liên quan đến cơ chế tài chính, tạo điều kiện giúp các địa phương sắp xếp, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền mới.

gdvn-hb2.jpg
Quang cảnh họp báo.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, nhất là các điểm nghẽn trong chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đã được Đảng, Nhà nước đặt ra cho chúng ta", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Một trong những trọng tâm sắp tới là hoàn thiện hồ sơ các dự án luật và nghị quyết để trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 10, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác lập pháp năm 2025.

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, truyền thông chính sách. Điều này không chỉ góp phần tạo đồng thuận xã hội mà còn giúp đưa các nghị quyết và cải cách đi vào thực tiễn.

Xử lý tài sản dôi dư sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp như thế nào?

Trong khuôn khổ sự kiện, trả lời báo chí về việc xử lý tài sản dôi dư sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, để bảo đảm sử dụng hiệu quả trụ sở, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các phương án xử lý, với tinh thần ưu tiên dành cho lĩnh vực y tế, giáo dục...

gdvn-btc.jpg
Đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) chia sẻ tại họp báo.

Theo đó, thời gian qua, Bộ đã ban hành hơn 10 văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc sắp xếp, xử lý tài sản công. Tính đến ngày 30/9, đã có hơn 14.050 cơ sở nhà, đất được xử lý; số cơ sở cần tiếp tục xử lý là 13.759 tại 34 tỉnh, thành phố. Theo thống kê định kỳ, tiến độ triển khai được đánh giá là tích cực, số cơ sở cần xử lý đang giảm dần.

Để tránh lãng phí, trụ sở xuống cấp, với các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, Bộ Tài chính đã yêu cầu rà soát, đánh giá, phối hợp với địa phương để hoán đổi hoặc bàn giao cho địa phương khi không còn nhu cầu sử dụng.

Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, yêu cầu đẩy mạnh và chỉ đạo quyết liệt trong giai đoạn tới nhằm xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư.

Thi Thi