Năm 1979, Trường đại học Y Hà Nội chính thức thành lập cơ sở 2 tại Hải Phòng sau nhiều năm gửi sinh viên đến thực tập tại các bệnh viện ở thành phố Hải Phòng. Năm 1985, cơ sở 2 được phát triển thành Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng trực thuộc Trường đại học Y Hà Nội. Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 06/1999/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng trên cơ sở Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng. Ngày 11/11/ 2013, Trường Đại học Y Hải Phòng được đổi tên thành Trường đại học Y Dược Hải Phòng theo quyết định số 2153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Sứ mạng của trường là "Đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển y dược biển đảo".
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có trụ sở tại số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hiện, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải là hiệu trưởng nhà trường.

Lọt top 10 cơ sở giáo dục đại học theo kết quả kiểm định chu kỳ 2
Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục (dữ liệu cập nhật đến ngày 31/8/2025). Kết quả đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn trong nước có tổng cộng 200 trường, và theo tiêu chuẩn nước ngoài với 17 trường.
Đáng chú ý, khối ngành khoa học học sức khỏe nổi lên với một vị thế đặc biệt: có tới 5/10 trường nằm trong top 10 cơ sở đạt điểm kiểm định chất lượng trung bình chu kỳ 2 cao nhất cả nước. Trong đó, có Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
Thành tựu này không chỉ là kết quả của một quá trình cải tiến liên tục về chất lượng, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh vượt khó và tầm nhìn chiến lược của tập thể nhà trường, đặc biệt là vai trò điều hành của hiệu trưởng – Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải.

Theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục được đánh giá điểm trung bình lần lượt ở 4 lĩnh vực: đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; kết quả hoạt động.
Phân tích kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học cho thấy Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là 1 trong 5 trường thuộc khối y dược trong cả nước được đánh giá với những tiêu chí cao về chất lượng.
Kết quả kiểm định V2, Trường Đại học Y dược Hải Phòng đạt điểm trung bình 4,15, bằng điểm với Trường Đại học Y Hà Nội, và xếp thứ 9 trong số 10 trường cao nhất.


Trong đó, tiêu chí "Đảm bảo chất lượng về hệ thống" và "Kết quả hoạt động" của trường đạt 4.23, mức cao của cả nước. Đây là thước đo sinh động về tầm vóc và uy tín của một cơ sở đào tạo đã gần 50 năm phát triển, với sự đầu tư đồng bộ vào cơ sở vật chất, quản trị cũng như hệ thống đảm bảo chất lượng.

Nhà trường tích cực đổi mới chương trình đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Ảnh: NTCC
Vượt qua cơn bão của đại dịch Covid-19: Hành trình tái thiết từ khó khăn
Cách đây 5 năm, khi dịch Covid-19 ập đến như một cơn sóng dữ, giáo dục cả nước nói chung và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nói riêng rơi vào nhiều khó khăn. Hoạt động dạy – học bị gián đoạn, sinh viên y khoa vừa học vừa phải tham gia chống dịch ở tuyến đầu, trong khi hạ tầng công nghệ và phương pháp giảng dạy trực tuyến còn hạn chế. Nhiều giảng viên phải gồng mình đảm bảo chuyên môn trong hoàn cảnh chưa từng có trong tiền lệ.
Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh đầy thử thách đó, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và linh hoạt đã giúp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng không chỉ trụ vững, mà còn từng bước tìm thấy cơ hội để chuyển mình. Nhà trường đã triển khai kịp thời hệ thống đào tạo trực tuyến, chuyển đổi mô hình học lâm sàng theo hình thức mô phỏng và học tại cơ sở y tế địa phương, đồng thời bắt đầu đặt nền móng cho một chiến lược phát triển mới – lấy đảm bảo chất lượng làm trung tâm.
Vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng không ngừng nỗ lực cải tiến toàn diện, từ chương trình đào tạo, quản lý học thuật cho tới hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà trường từng bước điều chỉnh chương trình theo hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với thực tiễn lâm sàng và cập nhật các khuyến nghị mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế cũng như các tổ chức đào tạo y khoa khu vực.


Không dừng lại ở đó, nhà trường tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết với các trường đại học y dược ở Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu để trao đổi giảng viên, sinh viên và chia sẻ kinh nghiệm đào tạo hiện đại. Đây là bước đi mang tính dài hạn, không chỉ giúp nâng cao uy tín của trường mà còn tiệm cận với các chuẩn mực kiểm định khu vực và quốc tế.
Trong khi đó, công tác nghiên cứu khoa học – một trong những trụ cột nâng tầm học thuật cũng được trường đẩy mạnh với nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước và công bố quốc tế. Năng lực nghiên cứu, thực hành và ứng dụng ngày càng trở thành điểm mạnh của giảng viên và sinh viên nhà trường.
Thành tựu của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng không đơn thuần chỉ là kết quả kiểm định trên giấy. Đó là sự ghi nhận thực chất từ các bên liên quan – những đơn vị trực tiếp sử dụng, đánh giá và trải nghiệm nguồn nhân lực do nhà trường đào tạo.
Các bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực phía Bắc ngày càng ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng bởi sự vững vàng về kiến thức chuyên môn, kỹ năng lâm sàng thành thục và đặc biệt là thái độ nghề nghiệp chuẩn mực. Phụ huynh, sinh viên cũng thể hiện sự tin tưởng cao vào định hướng phát triển của trường, từ môi trường học tập hiện đại đến các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Sinh viên – những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mọi cải tiến của nhà trường chia sẻ rằng họ cảm nhận được rõ nét sự thay đổi trong môi trường học tập: cởi mở hơn, thực tế hơn, và có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. Mỗi bước tiến của nhà trường đều hướng đến người học, điều này khiến sự gắn bó giữa sinh viên và nhà trường trở nên bền chặt và có chiều sâu hơn bao giờ hết.


Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: "Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đạt được những kết quả đáng tự hào kể trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các Bộ, ngành; sự nỗ lực bền bỉ, quyết tâm, nhiệt huyết của lãnh đạo nhà trường; tinh thần đoàn kết, cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ, giảng viên; sự ủng hộ của phụ huynh, sinh viên và các lực lượng xã hội".
Từ mái trường này đã có hơn 21.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Y khoa, 31 tiến sĩ, 718 thạc sĩ, 162 bác sĩ nội trú, 623 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 2581 bác sĩ chuyên khoa cấp I, góp phần vào chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Nhắc đến hành trình 5 năm đầy biến động nhưng cũng nhiều thành quả này, không thể không nhắc tới vai trò của người thuyền trưởng – Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng nhà trường. Trong mắt đồng nghiệp, sinh viên và đối tác, thầy là một nhà quản trị học thuật đầy quyết đoán, nhưng cũng khiêm nhường và nhân văn.
Ngay trong những ngày đầu dịch bệnh, thầy Khải đã không né tránh khó khăn mà trực tiếp chỉ đạo xây dựng các kịch bản ứng phó, vừa đảm bảo đào tạo, vừa sẵn sàng điều động nguồn nhân lực sinh viên và giảng viên hỗ trợ ngành y tế. Sau dịch, thầy tiếp tục là người khởi xướng và dẫn dắt quá trình kiểm định chất lượng, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, cải cách chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải không chỉ là người truyền cảm hứng mà còn là người đặt ra tiêu chuẩn cao cho toàn hệ thống, giúp nhà trường kiên định với mục tiêu lấy chất lượng làm gốc, lấy sinh viên làm trung tâm và lấy hội nhập làm hướng đi.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa hoàn thành đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Dược lý - Dược Lâm sàng, Xét nghiệm Y học trình độ thạc sĩ, Y học dự phòng trình độ đại học. Đến nay, trường đã hoàn thành kiểm định, đánh giá ngoài hầu hết các chương trình đào tạo theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có nhiều chương trình đào tạo được kiểm định đầu tiên trong khối các trường đại học khối ngành đào tạo sức khoẻ. Tuyển sinh đại học và sau đại học năm học 2025 - 2026, nổi bật với 1589 sinh viên và 1057 học viên nhập học.
Việc lọt vào top 10 cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng quốc gia không phải là đích đến, mà là một bước đệm vững chắc cho những khát vọng lớn hơn của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Trong giai đoạn tới, nhà trường hướng tới kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế như AUN-QA, WFME và mở rộng liên kết đào tạo quốc tế, tăng cường năng lực ngoại ngữ và kỹ năng mềm cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong nước và khu vực.
Đây cũng là giai đoạn chuyển mình để nhà trường không chỉ là nơi đào tạo thầy thuốc, mà còn là trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Danh sách 211 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng được đánh giá và đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước xem TẠI ĐÂY.