Thêm lớp vận động đóng tiền sơn tường, ốp sàn, Hiệu trưởng TH Chi Lăng nói "nhận trách nhiệm"

08/10/2025 06:38
Việt Dũng

GDVN - Phụ huynh lớp 5/6 và 1/5 của Tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội phản ánh được vận động tiền sơn tường, ốp sàn, mà giáo viên lại cầm tiền.

Ngày 2/10, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “TH Chi Lăng: Có lớp vận động tiền phụ huynh mua máy in, lót sàn, hiệu trưởng nói gì?” phản ánh việc phụ huynh lớp 4/2 của Trường tiểu học Chi Lăng được vận động đóng tiền mua máy in, lót sàn, sơn cửa.

Ngay sau khi bài báo nói trên được đăng tải, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được các thông tin phản ánh của phụ huynh lớp 5/6 và 1/5 của Trường tiểu học Chi Lăng cũng được vận động đóng tiền để mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất cho lớp học.

Lớp 5/6 vận động tiền dán, sơn tường, ốp sàn

Căn cứ vào những nội dung tin nhắn trong nhóm zalo của lớp cho thấy, thông tin từ giáo viên chủ nhiệm của lớp cung cấp cho cho phụ huynh là các phòng học của khối lớp 5 tại trường trong năm học này đều được sơn lại hết để đồng bộ và sạch sẽ hơn, không dán tường nữa.

“Chi phí dán tường là hơn 2 triệu đến 3 triệu đồng. Chi phí sơn cả phòng hết tầm 5 triệu đồng, nên các lớp đề xuất sơn hết cho đồng bộ”, trích tin nhắn trong nhóm zalo lớp 5/6.

Trong một tin nhắn được trích từ nhóm zalo của phụ huynh lớp 5/6, danh sách phụ huynh đóng góp lần đầu được công bố, với 45 phụ huynh thì phần đông mỗi phụ huynh đóng 200.000 đồng. Đặc biệt, có phụ huynh đóng 1 triệu đồng và có một phụ huynh khác thì đóng 700.000 đồng.

Lần đầu, phụ huynh lớp 5/6 vận động được 9,5 triệu đồng. Vị phụ huynh này xin phép được chuyển hết cho cô chủ nhiệm để cô chi trả các chi phí dán tường, còn dư cô sẽ đưa vào kinh phí hoạt động của các học sinh.

tinhan56chilang.jpg
Một tin nhắn trong nhóm zalo của phụ huynh lớp 5/6 Trường tiểu học Chi Lăng. Ảnh do phụ huynh cung cấp.

Sau đó ít ngày, cũng vị phụ huynh này nhắn trong nhóm zalo thông báo với lớp là: “Ban đầu phụ huynh chỉ thống nhất là sơn thôi, nhưng nhà trường đề xuất các lớp nên sơn, ốp tường và sàn luôn để tạo mỹ quan sạch, đẹp và đồng bộ giữa các khối lớp. Hôm nay, cô chủ nhiệm mới nhận được tin, mà thứ 2 các con đã chính thức học bán trú rồi, nên cô ứng trước để triển khai thực hiện công trình vào cuối tuần này, để kịp các con có phòng sạch sẽ vào học chính thức.

Tổng chi phí sơn, ốp tường và sàn là 16.745.000 đồng, đóng góp của phụ huynh lần trước là 9.500.000 đồng, vậy giờ chi phí vẫn còn thiếu hơn 7.000.000 đồng.

Lớp chúng ta có 45 bạn. Mỗi phụ huynh chúng ta cùng nhau chung tay đóng góp thêm, mỗi người khoảng 200.000 đồng thì sẽ đủ kinh phí thực hiện công trình này, để cô và các trò có phòng học sạch sẽ như các lớp khác quý phụ huynh nhé”.

Tin nhắn này cũng cung cấp số tài khoản của một vị đại diện phụ huynh để nhận chuyển khoản của các phụ huynh trong lớp.

Điều đáng nói, trong nhóm tin zalo của phụ huynh trong lớp này, một vài phụ huynh đã thể hiện quan điểm không đồng tình với việc đóng góp nhiều như vậy.

“Cái này mới đầu năm thôi, vô cái là đóng tiền sửa và trang trí lớp. Các con còn nhiều thứ. Nếu có thể xem xét cái nào đáng chi thì chi, vì giờ kinh tế cũng khó khăn . Không phải nhà nào cũng khá giả như nhà nào. Có nhà phải lo cho 2, 3 đứa con đi học”, một phụ huynh nêu ý kiến trong tin nhắn zalo của nhóm phụ huynh lớp 5/6.

Phụ huynh nào không đóng góp, con được xếp vào lớp khác học?

Ngoài lớp 5/6, phụ huynh hiện có con đang học ở lớp 1/5 của Trường tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh về những khoản chi khó hiểu ở lớp này.

Tại một tin nhắn zalo trong nhóm lớp 1/5 thể hiện nội dung: “Lớp mình đã được lắp xong tủ. Cô sẽ làm bảng tên để dán lên từng hộc tủ của các bé. Chi phí đã thu chi như thế nào, thì cô sẽ tổng hợp và báo phụ huynh sau ạ! Nếu còn dư ít thì cô sẽ bù, mua cho lớp máy in để tiện sử dụng trong năm nhé. Lớp mình còn phần trang trí lớp nữa là xong ạ. Cô thông tin đến phụ huynh lớp mình nhé!”.

Sau đó, cũng trong tin nhắn zalo, cô giáo chủ nhiệm chụp lại các phiếu chuyển tiền thanh toán trang trí cho lớp, như: Mua tủ (hơn 13,1 triệu đồng), tủ bán trú (15 triệu đồng), tiền sơn cửa lớp (1,5 triệu đồng), ốp sàn ốp tường (hơn 12,7 triệu đồng), tiền máy in (hơn 2,8 triệu đồng).

tinhan15thchilang.jpg
Tin nhắn trong nhóm zalo của phụ huynh lớp 1/5 Trường tiểu học Chi Lăng. Ảnh do phụ huynh cung cấp.

Đồng thời, cô giáo chủ nhiệm còn nhắn thêm nội dung: “Danh sách phụ huynh và chi phí hết bao nhiêu thì cô sẽ gửi phụ huynh sau nhé”.

Chưa hết, cũng trong nhóm này, phụ huynh còn cho biết, thấy cô giáo nhắn tin với nội dung: “Phụ huynh tham gia đóng góp thì bé sẽ được học ở lớp như vậy cả 5 năm học. Nếu bé được lên lớp, có đổi lớp thì sẽ được xếp vào lớp có cơ sở vật chất như vậy luôn ạ.

Phụ huynh không tham gia, thì bé sẽ được ưu tiên xếp vào lớp có cơ sở vật chất cơ bản của trường công lập”.

Phụ huynh băn khoăn rằng, việc giáo viên cầm tiền của phụ huynh đóng góp để tham gia vào việc mua sắm các trang thiết bị cũng như sửa chữa cơ sở vật chất cho lớp là có đúng quy định hay không?

Phụ huynh cũng băn khoăn trước đó trong bài viết: 'TH Chi Lăng: Có lớp vận động tiền phụ huynh mua máy in, lót sàn, hiệu trưởng nói gì?", thầy Dương Trần Bình – Hiệu trưởng Trường tiểu học Chi Lăng nói là: "Chủ trương của nhà trường là không cho thu quỹ lớp, không vận động phụ huynh hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của trường...", vậy sao không chỉ riêng một lớp làm mà còn lớp khác nữa?

Hiệu trưởng Trường tiểu học Chi Lăng lên tiếng

Để nhằm khách quan và làm rõ những băn khoăn của phụ huynh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Dương Trần Bình – Hiệu trưởng Trường tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh) để tìm hiểu sự việc.

gdvn-thchilang.jpg
Trường tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: V.D

Thầy Dương Trần Bình khẳng định: “Việc ốp tường, ốp sàn, sơn tường là chủ trương riêng của phụ huynh từng lớp, chứ không phải chủ trương chung của nhà trường. Sau khi phụ huynh lớp bàn bạc, có nhu cầu thì đề xuất lên trường, xem xét và cho tiến hành, rồi làm biên bản bàn giao cho nhà trường. Trường sẽ làm biên bản bàn giao quyền sử dụng tài sản cho lớp đó. Trong trường hợp này thì lớp 5/6 và lớp 1/5 đã có thực hiện đề xuất và làm các biên bản bàn giao này”.

Cũng theo thầy Dương Trần Bình chia sẻ “Trên thực tế cho đến hiện nay, ở trường vẫn có lớp chưa làm việc trang trí này, nên không thể gọi đây là chủ trương chung của toàn trường được”.

Đối với giáo viên chủ nhiệm của hai lớp 5/6 và 1/5, sau khi làm việc với cả hai giáo viên này, thầy Dương Trần Bình xác nhận, cả hai giáo viên đều có cầm tiền do phụ huynh đóng góp.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5 có cầm tiền hộ cho phụ huynh (do trường chưa họp phụ huynh đầu năm, nên phụ huynh không ai dám cầm tiền của những người trong lớp đóng góp - thời điểm đóng tiền), rồi sau đó cũng chính cô lấy số tiền phụ huynh đóng để chi trả cho các đơn vị làm công trình trang trí cho lớp.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/6 có cầm tiền do phụ huynh chuyển khoản, để thanh toán cho các đơn vị thi công trang trí cho lớp. Giáo viên này đã thanh toán hai lần vào các ngày 6 và 13/9/2025, với tổng số tiền là 13.745.000 đồng.

Thầy Dương Trần Bình nhấn mạnh: “Với tư cách là người đứng đầu đơn vị nhà trường, tôi nhận trách nhiệm khi chưa kịp thời phát hiện tình trạng này ở hai lớp 5/6 và 1/5”.

Đồng thời, ngày 2/10, nhà trường cũng ban hành thông báo về việc chấn chỉnh hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2025-2026, trong đó nội dung chính là nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định”.

Song song đó, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định đăng tải công khai lên website trường các số điện thoại di động cá nhân, email để tiếp nhận các thông tin, ý kiến đóng góp của phụ huynh trong trường, nhằm đảm bảo quyền lợi và môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Việt Dũng