Sáng ngày 10/10/2025, tại Trường Đại học Ngoại thương đã diễn ra chương trình Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam 2025 với chủ đề “Các động lực tăng trưởng mới cho thương mại quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.
Diễn đàn được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự chương trình, về phía khách mời, có ông Zhang Xiangchen - Phó Tổng Giám đốc, Tổ chức Thương mại Thế giới; Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Tham tán Công sứ, Phó Đại diện Thường trực, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva; bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; cùng các khách mời, diễn giả trong ngoài nước, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp.
Về phía Trường Đại học Ngoại thương, có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường; các giám đốc, phó giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương; cùng các thầy cô, sinh viên nhà trường.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, Chương trình WTO Chair tại Trường Đại học Ngoại thương đã trở thành cầu nối tích cực giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật. Cùng nhau, chúng ta đã nỗ lực biến tri thức thành hành động, đưa những hiểu biết toàn cầu về thương mại quốc tế vào trong thực tiễn chính sách và kinh doanh của Việt Nam.
Diễn đàn Thương mại quốc tế Việt Nam 2025 là một sự kiện học thuật, diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn, trao đổi ý tưởng, và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đặt ra.

“Chủ đề “Các động lực tăng trưởng mới cho thương mại quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình” mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở chúng ta rằng chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam phải được xây dựng trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh mới. Chủ đề này cũng thách thức chúng ta phải tư duy vượt ra khỏi những gì đã đạt được và hướng tới những điều sẽ đưa đất nước tiến xa hơn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương chia sẻ.
Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam năm 2025 diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Trường Đại học Ngoại thương kỷ niệm 65 năm thành lập.
“Nhà trường luôn là biểu tượng của chất lượng đào tạo, người tiên phong trong giáo dục quốc tế, và niềm tự hào trong hành trình hội nhập của Việt Nam với thế giới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương bày tỏ.
Tại diễn đàn, Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Tham tán Công sứ, Phó Đại diện Thường trực, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva cho biết, chúng ta đang ở trong giai đoạn bản lề thương mại toàn cầu, tái định hình nhanh chóng dưới tác động của cạnh tranh địa chính trị, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và sự chuyển đổi cấu trúc của chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần không chỉ duy trì đà tăng trưởng thương mại mà còn cần xác định những độc lực mới để bứt phá và nâng tầm vị thế trong tình hình kinh tế đang có nhiều thay đổi.

“Trong những năm qua, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã có dịp chứng kiến những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của Trường Đại học Ngoại thương trong triển khai chương trình Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam, từ các hoạt động nghiên cứu học thuật cho đến đào tạo, phổ biến kiến thức về thương mại và luật pháp quốc tế. Đây là thành quả hết sức tự hào của tập thể lãnh đạo nhà trường và Ban thư ký WTO Chairs”, Tiến sĩ Phạm Quang Huy chia sẻ.
Tiến sĩ Phạm Quang Huy cũng bày tỏ hy vọng Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam 2025 sẽ mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng học thuật và thực hiện chính sách thương mại của Việt Nam.
Trong phần thảo luận bàn tròn với chủ đề “Khám phá động lực tăng trưởng mới: Định hình chiến lược thương mại quốc tế cho Việt Nam” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hương - Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương chủ trì, các diễn giả đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng có bốn động lực mới thúc đẩy sự phát triển, bao gồm: Việt Nam mở rộng tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương; sự phát triển của thương mại số gắn liền với tiến bộ của công nghệ thông tin và Cách mạng công nghiệp 4.0; xu hướng thương mại bền vững, nhấn mạnh yêu cầu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; cách tiếp cận thương mại theo chuỗi giá trị, với sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu cùng những tiêu chuẩn và yêu cầu mới.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến cho rằng, các hiệp định thương mại tự do hiện nay vẫn mở ra cơ hội để các quốc gia tận dụng ưu đãi thuế quan và tham gia sâu hơn vào hệ thống quy tắc thương mại quốc tế. Trong tương lai gần, nhiều hiệp định mới có thể được ký kết, mở rộng không gian hợp tác và phát triển.
Đối với Việt Nam, các hiệp định như CPTPP hay EVFTA đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn và hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu.
Thầy Tiến cũng nhấn mạnh, thương mại số sẽ là một động lực mới của tăng trưởng thương mại quốc tế, bởi nó tạo ra cơ hội tiếp cận tương đối bình đẳng giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ 4.0 sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng giám sát trong các hoạt động thương mại toàn cầu.
Giáo sư Tsai-Fang Chen - Đồng Chủ tịch Chương trình Chủ tịch WTO tại Đại học Quốc gia Dương Minh Giao Thông, Đài Loan cho rằng, thương mại số sẽ là động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế. Ví dụ như chữ ký số, hợp đồng thương mại điện tử,... kết nối xuyên biên giới.
Chia sẻ về một số thông tin liên quan đến việc tìm kiếm động lực mới phát triển kinh tế, Giáo sư Tu Xinquan - Chủ tịch Chương trình Chủ tịch WTO tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế (UIBE), Bắc Kinh, Trung Quốc chia sẻ, từ sau khi Trung Quốc chính thức gia nhập WTO, sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc mở cửa và hội nhập thông qua WTO.
Cũng theo Giáo sư Tu Xinquan, Trung Quốc đã thể hiện sự cởi mở đáng kể với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ thông tin trong nước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng khó khăn, Giáo sư Tu Xinquan cho rằng nên đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng thích ứng chính sách trước những biến động kinh tế toàn cầu. Chính sự linh hoạt đã giúp Trung Quốc thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường kinh tế quốc tế.

Cùng tham gia thảo luận bàn tròn, ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã chia sẻ một số kinh nghiệm để vượt qua khó khăn, cũng như cơ hội cho ngành thủy sản của Việt Nam có thể nắm bắt trong bối cảnh thương mại quốc tế và bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Trong khuôn khổ của diễn đàn cũng đã diễn ra 3 phiên thảo luận song song thu hút sự quan tâm của các khách mời và sinh viên. Trong đó, phiên 1 (tiếng Anh) chủ đề “Từ bản sắc địa phương đến giá trị quốc gia: Con đường đột phá trong thương mại quốc tế” với sự chủ trì của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình - Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương.
Phiên 2 (tiếng Anh) với chủ đề: “Chiến lược thương mại bền vững trong kỷ nguyên vươn mình” do Tiến sĩ Vũ Kim Ngân - Phó Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương chủ trì.

Phiên 3 (tiếng Việt) với tên “Chuyển dịch lợi thế và thách thức pháp lý: Chiến lược tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong kỷ nguyên AI và bán dẫn” được chủ trì bởi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hương - Giám đốc Chương trình WTO Chairs tại Trường Đại học Ngoại thương.
Trong 3 phiên thảo luận song song, các đại biểu khách mời, thầy cô và sinh viên đã được chia sẻ và lắng nghe nhiều góc nhìn đa dạng về việc Việt Nam có thể tận dụng các động lực tăng trưởng mới như thương mại số, thương mại bền vững, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hay nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Dưới đây là một số hình ảnh trong khuôn khổ Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam 2025 tại Trường Đại học Ngoại thương:












