Có giáo viên bị xếp thời khóa biểu ngày dạy 8 tiết
Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn cầu cứu của thầy T.H.A. là giáo viên môn Toán của Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A (phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc trong tuần có ngày thầy bị trường xếp thời khóa biểu 8 tiết, mà sức khỏe của thầy không đảm bảo dạy nhiều tiết/ngày như vậy.
Đơn của thầy A. viết, từ ngày 29/9/2025, trường chính thức áp dụng thời khóa biểu mới. Theo đó, thầy được xếp dạy 4 ngày ở trường (thứ 2,4,5,7). Cá biệt có ngày thứ 4 hàng tuần, thầy A. bị trường xếp thời khóa biểu dạy đến 8 tiết, trong đó gồm 5 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều tại 3 lớp 8 và hai lớp 7.

Thầy A. nêu: “Không hiểu lý do vì sao nhà trường lại không trải đều các tiết dạy của tôi cho các ngày trong tuần, mà dồn tiết lại vào ngày thứ 4, làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và sức khỏe của giáo viên”.
Theo thầy A., đối với các học sinh học buổi chiều có thể bị thiệt thòi hơn các em học buổi sáng, do lúc này giáo viên đã đứng trên bục giảng bài rất nhiều tiết rồi.
Thầy H.V.A. cho hay, thầy đã trực tiếp gặp lãnh đạo nhà trường, nêu lên những vấn đề khó khăn của mình, như là nếu dạy 8 tiết/ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh, do giáo viên phải dạy quá nhiều tiết trong cùng một ngày.
“Việc xếp thời khóa biểu 1 ngày 8 tiết là không khoa học, do trong một tuần giáo viên có 5 ngày làm việc với 20 tiết dạy”, thầy A. nêu quan điểm.
Cũng theo thầy A., chính bản thân thầy cũng có sức khỏe không tốt, có bệnh nền trong người nên việc dạy nhiều tiết trong ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy.
Thế nhưng, sau khi thầy A. trình bày với lãnh đạo nhà trường, nhưng trường vẫn không quan tâm, không sắp xếp thời khóa biểu hợp lý hơn để tốt cho cả thầy và học sinh.
Hiệu trưởng nói đã động viên giáo viên "đồng ý với thời khóa "đẹp" như vậy"
Để có thông tin khách quan về nội dung trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Lý Văn Phát – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A (phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) để tìm hiểu sự việc.
Theo thầy Lý Văn Phát cho hay, qua tiến hành xem xét thời khóa biểu của thầy A., nhà trường nhận thấy, ngày thứ 4 trong tuần thầy dạy 8 tiết. Buổi sáng thầy dạy 5 tiết, chiều thầy dạy 3 tiết, có nghĩa là buổi sáng thầy A. dạy đến 11h30 trưa, buổi chiều thầy A. nghỉ tiết 1 và tiết 2, tới 14h chiều thì thầy mới dạy tiết 3,4,5.
“Lãnh đạo nhà trường cũng đã làm việc với thầy A. về thời khóa biểu của thầy, xem lại thời khóa biểu của các giáo viên khác trong trường. Trường cũng đã động viên giáo viên nên đồng ý với thời khóa biểu “đẹp” như vậy”.
Thầy Lý Văn Phát giải thích, trường có nhiều khó khăn trong việc này, nhất là việc thiếu đến 16 giáo viên, phải thỉnh giảng 21 giáo viên ở bên ngoài. Sau đợt tuyển giáo viên vừa qua, sắp tới, một số giáo viên thỉnh giảng sẽ rút về đơn vị chính do họ đều có biên chế ở các trường khác.
Thế nhưng, trường vẫn phải sử dụng đến giáo viên thỉnh giảng, để học sinh có đủ tiết học. Chính vì vậy, trường phải sắp xếp thời khóa biểu để giáo viên tránh bị đụng giờ ở tiết ở trường chính.
Cũng theo thầy Lý Văn Phát, giáo viên trong trường có những người phải đi dạy 9 hay 10 buổi/tuần, nhưng thầy A. chỉ đi dạy có 6 buổi/tuần, là hợp lý.
“Thầy A. có trình bày với lãnh đạo nhà trường về tình hình sức khỏe của mình, mong muốn được điều chỉnh thời khóa biểu giảng dạy cá nhân của mình, nhưng thầy lại nói quá gấp nên không thể điều chỉnh ngay được. Muốn điều chỉnh thời khóa biểu của giáo viên cần phải từ từ, do trường thiếu rất nhiều giáo viên”, thầy Lý Văn Phát nhấn mạnh.
Theo hiệu trưởng nhà trường cung cấp, trong trường có giáo viên dạy 9 tiết/ngày, còn chuyện giáo viên dạy 8 tiết/ngày là bình thường.
Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A nêu quan điểm: “Việc xếp thời khóa biểu chắc chắn sẽ không thể nào làm thỏa mãn hết tất cả các ý kiến của giáo viên, rất khó khăn cho trường, nên rất mong thầy cô sẽ thông cảm, hỗ trợ cho trường trong chuyện này”.
Xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy A. nói rằng vẫn biết là trường thiếu giáo viên. Tuy nhiên, thầy A. vẫn rất mong nhà trường sẽ sắp xếp lại thời khóa biểu giảng dạy của thầy A. ở trường, nhất là ngày thứ 4 do dạy 8 tiết/ngày thì sức khỏe của thầy không thể chịu nổi.