Tham dự chương trình có Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Về phía Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có Tiến sĩ Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện. Cùng các thầy cô lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, giảng viên, người lao động của Học viện và các em sinh viên là ban cán sự, bí thư đoàn các lớp đại học chính quy. Đặc biệt là toàn thể các em tân sinh viên khóa 14.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện ôn lại truyền thống Ngày 15/10/1956 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam đã quyết nghị thành lập Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và khai mạc lớp huấn luyện cán bộ Đoàn đầu tiên.
Đây là dấu mốc mở đầu cho sứ mệnh lịch sử, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ Đoàn đầu tiên mang trong mình lý tưởng cách mạng, nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần phụng sự Tổ quốc.
Trải qua các giai đoạn lịch sử, từ Trường Đoàn Trung ương năm 1970, sau đó đổi tên thành “Trường Đoàn cao cấp" năm 1982, đến năm 1991 đổi thành “Trường Cán bộ Thanh thiếu niên Trung ương" và từ năm 1995 đến nay là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, mỗi tên gọi đều là một dấu son, minh chứng cho bước trưởng thành, đổi mới và phát triển không ngừng của ngôi trường mang sứ mệnh bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ cho đất nước.
Đặc biệt, ngày 10/10/2011, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp thành cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức hội nhập vào hệ thống giáo dục quốc dân, đảm nhận sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có tri thức, có lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng.

"69 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, tâm huyết và khát vọng tuổi trẻ Việt Nam. Với 9 ngành đào tạo bậc đại học, 2 ngành đào tạo sau đại học, Học viện không ngừng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy, mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới tự chủ đại học và chuyển đối số toàn diện, khẳng định vị thế là nơi đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng cán bộ thanh niên hàng đầu của đất nước.
Đến nay, Học viện đã bồi dưỡng hàng chục vạn cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đào tạo hàng chục nghìn cán bộ Trung cấp lý luận chính trị, đồng thời bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ Đoàn đến từ nước bạn Lào và Campuchia.
Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam là nơi đào tạo và sản sinh ra những người cán bộ ưu tú có trái tim rực cháy của tuổi trẻ với trí tuệ và hoài bão lớn, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách, đặc biệt trong bối cảnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh.
Cũng theo thầy Tuấn, đây không chỉ là một buổi chào mừng 69 năm ngày truyền thống đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa niềm tự hào về quá khứ và niềm tin vào thế hệ mới trong tương lai - những con người sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Phó Giám đốc phụ trách Học viện gửi gắm: "Suốt 69 năm qua, mỗi thế hệ giảng viên, học viên, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã luôn góp sức mình thắp sáng ngọn lửa tri thức, lan tỏa tinh thần cống hiến và lý tưởng thanh niên. Hôm nay, ngọn lửa ấy tiếp tục được trao lại cho các tân sinh viên khóa 14 - những gương mặt mới đầy tự tin và sáng tạo.
Các em hãy sống trọn với tuổi trẻ, dám mơ, dám nghĩ, dám làm, và dám cống hiến, bởi hành trình phía trước không chỉ là hành trình học tập, mà còn là hành trình trưởng thành và phụng sự cộng đồng. Bên cạnh các em sẽ luôn là đội ngũ giảng viên của Học viện, tận tụy, trí tuệ và đầy tâm huyết. Những người thầy, người cô luôn đồng hành, dẫn dắt và truyền cảm hứng, cùng với các em, chúng ta sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện 69 năm rạng rỡ của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam".

"Tôi tin rằng, những gương mặt rạng ngời của các em sinh viên có mặt ngày hôm nay là niềm vui, nguồn động viên lớn lao để các thầy cô giáo không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu để giúp các em có đầy đủ hành trang bước vào cánh cửa của cuộc đời. Các em chính là những người tiếp tục mang những kỳ vọng và hoài bão của các thầy cô, các anh chị, những cán bộ Đoàn, tiếp tục học tập và rèn luyện để tô điểm cho mái trường của chúng ta ngày càng tươi đẹp"
Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên thủ khoa đầu vào toàn trường, thủ khoa, á khoa các ngành, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao cũng được nhận các suất học bổng, khuyến khích học tập, rèn luyện.



Ngoài ra, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng phát động chương trình Học viện hướng về đồng bào vùng lũ hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi lễ, em Đặng Hà My - sinh viên ngành Quan hệ công chúng đã thay mặt cho hơn 1.700 tân sinh viên bày tỏ cảm xúc, niềm hãnh diện khi chính thức trở thành thành viên của Học viện. Theo Hà My, với những tân sinh viên vừa rời mái trường phổ thông, khoác lên mình màu áo xanh của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đây là dấu mốc thiêng liêng, mở ra hành trình mới của tuổi trẻ, của khát vọng cống hiến.

"Chúng em hiểu rằng, mình không chỉ đang bước vào một ngôi trường đại học, mà còn đang bắt đầu hành trình rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái và trách nhiệm, những phẩm chất mà mỗi sinh viên Học viện luôn tự hào mang theo trên con đường dựng xây Tổ quốc.
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức trên giảng đường, mà còn là bài học về nhân cách, về bản lĩnh sống, về tinh thần "Thanh niên tiên phong - Khát vọng cống hiến". Chúng em được khơi dậy ngọn lửa đam mê, được rèn luyện để trở thành những công dân có trái tim ấm, có khối óc sáng và có trách nhiệm với Tổ quốc.
Cuối cùng, chúng em, những tân sinh viên khóa 14 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Học viện.
Chúng em sẽ là thế hệ sinh viên tự tin, năng động, sáng tạo, là những người trẻ dám ước mơ, dám hành động, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc, cống hiến vì cộng đồng", Hà My bày tỏ thêm.

