Giữa bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, việc giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm với cộng đồng, thiên nhiên và tương lai đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.
Với lợi thế là cơ quan báo chí được đông đảo giáo viên, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và đặc biệt là đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh thường xuyên truy cập theo dõi, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam mong muốn được chung tay cùng tôn vinh và lan tỏa những hành động, câu chuyện trong thực tế của cá nhân, tổ chức… về lối sống đẹp, sống xanh, văn minh, có trách nhiệm trong cộng đồng.
Tiếp nối thành công của mùa thứ nhất, Cuộc thi viết “Sống đẹp - Sống Xanh” lần thứ hai được tổ chức với chủ đề “Khát vọng xanh” mong muốn khơi dậy trong các em học sinh, sinh viên tình yêu cuộc sống, khát vọng cống hiến, lối sống tích cực và ý thức giữ gìn môi trường sống. Chủ đề “Khát vọng xanh” không chỉ là lời kêu gọi các bạn trẻ hành động vì một hành tinh xanh, mà còn là sự khẳng định rằng: Khát vọng sống tử tế - sống có trách nhiệm - sống bền vững sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối tương lai.
Cuộc thi lần này tiếp tục nhận được sự đồng hành, tài trợ chính của Tập đoàn Vingroup - một trong những tập đoàn tiên phong trong việc phát triển công nghệ xanh, năng lượng sạch, giao thông bền vững, mục tiêu vì một tương lai xanh cho Việt Nam và thế giới.
Sự hiện diện và đồng hành của Vingroup không chỉ mang đến nguồn lực hỗ trợ to lớn cho cuộc thi, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vào thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối hành trình xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi viết “Sống Đẹp - Sống Xanh” lần thứ 2 với chủ đề “Khát vọng xanh”.
Ban tổ chức thông tin chi tiết về Thể lệ cuộc thi viết “Sống Đẹp - Sống Xanh”:
I - MỤC ĐÍCH
Cuộc thi viết “Sống Đẹp – Sống Xanh” do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức nhằm cùng tôn vinh và lan tỏa những hành động, câu chuyện trong thực tế của cá nhân, tổ chức… về lối sống đẹp, sống xanh, văn minh, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng;
Từ đó, mỗi người dân, đặc biệt là các em học sinh được học tập những tấm gương Sống Đẹp – Sống Xanh và rèn luyện năng lực, phẩm chất cũng như thực hành, hướng tới đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và vì một tương lai xanh phát triển bền vững.
II- ĐỐI TƯỢNG
Thí sinh tham dự Cuộc thi viết “Sống Đẹp – Sống Xanh” là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
III - QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tin chung:
- Tên cuộc thi: Cuộc thi viết “Sống Đẹp – Sống Xanh”.
- Đơn vị tổ chức: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn).
- Đơn vị đồng hành: Tập đoàn Vingroup.
IV – HƯỚNG DẪN BÀI DỰ THI
1. Hình thức
- Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, mỗi bài dự thi dưới 1.500 từ (hình ảnh, video minh họa kèm theo nếu có).
- Các bài dự thi được đánh máy, trình bày rõ ràng cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman.
2. Nội dung
- Chủ đề cuộc thi: Sống Đẹp – Sống Xanh
- Lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam
- Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất.
- Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3. Thời gian và cách thức dự thi
- Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.
- Địa chỉ nhận bài:
Thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.
Thư trực tiếp: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tầng 3 Khu A, Phòng 3,4 số 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Nội dung tiêu đề: Tham dự cuộc thi “Sống đẹp – Sống xanh” 2025.
- Số lượng bài dự thi: Không hạn chế số lượng bài dự thi của mỗi tác giả.
4. Quy cách bài và trách nhiệm
- Bài viết gửi kèm các thông tin bắt buộc bao gồm: họ và tên, trường học, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của tác giả; thông tin về nhân vật trong bài viết (nếu có); số tài khoản ngân hàng và ảnh chụp căn cước công dân còn hạn sử dụng của tác giả để Tòa soạn chuyển khoản nhuận bút nếu bài viết được đăng tải (trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng thì cung cấp tài khoản và căn cước công dân của người giám hộ).
- Bài dự thi phải là bài chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tiktok... của các tổ chức, cá nhân; chưa gửi dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác.
- Bài dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi.
- Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi của mình. Bài dự thi sẽ bị tính không hợp lệ nếu sao chép các bài đã đăng trên các phương tiện báo, đài, trang tin, bản tin dưới mọi hình thức hoặc thiếu tính chính xác.
V – GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng:
- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.
- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

2. Tiêu chí xét trao giải
- Bài dự thi được xét là hợp lệ khi đảm bảo yêu cầu của cuộc thi đã nêu trong thể lệ này. Ban giám khảo sẽ là người quyết định cao nhất về tác phẩm được giải theo tiêu chí chấm.
- Tất cả các bài dự thi sẽ không được trả lại tác giả.
- Các bài dự thi có chất lượng sẽ được đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và được trả nhuận bút theo cơ chế nhuận bút của Tòa soạn.
- Tác giả bài dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu bài đoạt giải bị phát hiện vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.
VI – BAN GIÁM KHẢO
- Thành viên Ban giám khảo do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam lựa chọn mời, là những chuyên gia có uy tín, công tâm và có trình độ, năng lực chuyên môn.
- Ban giám khảo có trách nhiệm chấm thi công bằng, khách quan, chính xác, bám sát Thể lệ Cuộc thi và Quy chế hoạt động do Ban tổ chức quy định.
*Lưu ý: Thể lệ của cuộc thi có thể được Ban Tổ chức điều chỉnh để đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tế.