Ứng viên PGS ngành Hóa học Nguyễn Minh Kha có 24 bài báo và 1 bằng sáng chế

21/10/2025 06:24
Trần Trang

GDVN -Tiến sĩ Nguyễn Minh Kha là Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 836 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2025. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kha là ứng viên phó giáo sư ngành Hóa học. Hiện thầy đang là Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo hồ sơ ứng viên ký ngày 26/6/2025, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kha sinh ngày 10/12/1987, quê tại tỉnh Bình Định cũ. Ở lĩnh vực Hóa học – Công nghệ Thực phẩm, thầy có 2 hướng nghiên cứu chính là phát triển cảm biến sinh học dựa trên cộng hưởng plasmon bề mặt và chế tạo vật liệu tiên tiến ứng dụng trong vật liệu y sinh, phát triển bền vững.

anh-thay-kha.png
Tiến sĩ Nguyễn Minh Kha - Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Thầy Nguyễn Minh Kha nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, chuyên ngành Công nghệ Hóa học tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) vào tháng 4/2010.

Sau khi tốt nghiệp, thầy công tác tại Khoa Kỹ thuật Hóa học của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) với vị trí giảng viên từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2013. Trong quá trình công tác, thầy tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 2012.

Từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2016, thầy theo học nghiên cứu sinh tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Đài Loan (NTUST) và nhận bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học vào cuối năm 2016. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, thầy trở lại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), tiếp tục giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Hóa học từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2017.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2021, thầy tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoctoral Researcher) tại Khoa Khoa học Thần kinh và Kỹ thuật Y sinh, Đại học Aalto (Phần Lan).

Sau thời gian nghiên cứu ở nước ngoài, thầy trở lại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Kỹ thuật Hóa học từ tháng 11/2021 đến nay. Từ tháng 2/2024, thầy đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học.

Về kết quả nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kha đã công bố 24 bài báo khoa học, trong đó 20 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Trong đó, thầy là tác giả chính 7/20 bài kể trên. Nhiều bài báo của thầy được đăng tải trên tạp chí được xếp hạng Q1.

thay-kha.jpg
Thống kê số lượng bài báo khoa học của ứng viên trong giai đoạn 2021 đến nửa năm 2025.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.

Đáng chú ý, thầy Kha có 1 bằng độc quyền sáng chế do thầy là tác giả chính là "Colorimetric sensing with reconfigurable chiral plasmonic structures and the method for detecting samples using the same". Phát minh này được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

1.png
Tiến sĩ Nguyễn Minh Kha có 1 bằng độc quyền sáng chế. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ, thầy làm chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, gồm đề tài "Tổng hợp và khảo sát ảnh hưởng của dung môi đến cộng hưởng plasmon bề mặt của hạt nano Ag" cấp cơ sở và đề tài "Nghiên cứu tổng hợp Fe₃O₄@SiO₂/Ag/AgCl và Fe₃O₄@SiO₂/ZnO/Ag/AgCl làm quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm hữu cơ dưới ánh sáng tự nhiên" cấp Đại học Quốc gia, được xếp loại C.

Trong 6 năm 9 tháng làm nhiệm vụ đào tạo, thầy đã hướng dẫn chính 3 nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn thạc sĩ. Thầy cũng tham gia biên soạn 2 cuốn giáo trình và 2 cuốn sách hướng dẫn do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Trong đó có cuốn "Multiple choice 4 questions for General chemistry" do thầy làm chủ biên.

Trong phần tự đánh giá, thầy ghi: "Ứng viên tự đánh giá bản thân có đạo đức tốt, sống và làm việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật và quy định của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); gần gũi với sinh viên, hỗ trợ đồng nghiệp; tôn trọng, lắng nghe và giữ gìn tinh thần đoàn kết.

Năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm tốt, đáp ứng yêu cầu của vị trí giảng viên ngành Kỹ thuật Hóa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Ngoài giảng dạy, ứng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, công bố bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và quốc gia, hướng dẫn sinh viên và học viên cao học; tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy, phản biện khoa học và các hoạt động chuyên môn khác của nhà trường.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các chương trình về nghiên cứu sau tiến sĩ, hội thảo khoa học và thực tiễn nghề nghiệp. Với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm, ứng viên luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và đóng góp tích cực cho tập thể".

Xem chi tiết hồ sơ của ứng viên TẠI ĐÂY.

Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Theo công bố của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), mức lương giảng viên được điều chỉnh theo thâm niên công tác và quy định của Nhà nước. Với tiến sĩ là 18 triệu đồng/tháng. Mức này tăng lên 28 triệu đồng và 33 triệu đồng nếu là phó giáo sư và giáo sư. Ngoài ra, giảng viên còn được thưởng lễ, Tết và thưởng cuối năm, trung bình khoảng 20% của lương cơ bản.

Do đó, thu nhập trung bình của tiến sĩ dao động từ 35 - 45 triệu đồng/tháng. Còn với giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, thu nhập 85 triệu đồng/tháng.[1]

Tài liệu tham khảo:

[1]https://laodong.vn/giao-duc/giang-vien-truong-dai-hoc-bach-khoa-tphcm-thu-nhap-toi-85-trieu-dongthang-1512948.ldo

Trần Trang