Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) luôn xem hợp tác với doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ học thuật, hướng nghiệp, thực tập, học bổng đến tài trợ cơ sở vật chất. Các chương trình hợp tác này đã góp phần định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu, đồng thời gắn kết đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp cùng nhu cầu của thị trường lao động.
Với mong muốn “đầu ra của cơ sở giáo dục là đầu vào của doanh nghiệp", Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp trong và ngoài nước. Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, mà còn là cầu nối để doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự tiềm năng, góp phần gắn kết đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động.

Với mối quan hệ hợp tác bền chặt đó, Hội nghị kết nối và hợp tác doanh nghiệp năm học 2025-2026 đã được Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 17/10 mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Sự kiện nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chuyên môn giữa nhà trường và doanh nghiệp; tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng nghề nghiệp; mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu, thực tập, tuyển dụng và chuyển giao công nghệ.
Đặc biệt, chương trình mang đến cơ hội để sinh viên UAH gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các nhà tuyển dụng và chuyên gia hàng đầu, giúp định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và sẵn sàng hội nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Tại Hội nghị, nhà trường đón nhận sự đồng hành của các đối tác mới gồm: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP; Công ty Cổ phần Tập đoàn KES; Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Xây dựng Đông Cường; Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam); Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ là sự hỗ trợ lẫn nhau, mà còn là một hệ sinh thái cùng phát triển. Cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực kiến trúc không thể lớn mạnh nếu thiếu môi trường thực hành, thiếu những dự án thật để sinh viên rèn nghề và để giảng viên cập nhật hơi thở của thị trường. Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần đến nhà trường – nơi nuôi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo, có năng lực thích ứng và tư duy dài hạn.

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi sự tin cậy là nền móng của mọi mối quan hệ. Chính sự tin cậy ấy đã giúp nhà trường và các đối tác cùng nhau vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, cùng tạo ra những đồ án, những công trình, những sản phẩm mà sinh viên được học, được làm, và doanh nghiệp có thể tự hào giới thiệu với xã hội. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật bày tỏ tin tưởng rằng niềm tin ấy sẽ tiếp tục được củng cố, không chỉ bằng những cái bắt tay, mà bằng các dự án, các chương trình hành động cụ thể.

Thứ hai, về cơ hội đồng hành, trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển mình mạnh mẽ, nhà trường hướng tới mô hình đào tạo gắn với thực tiễn – nơi sinh viên được học trong môi trường của doanh nghiệp, và doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo. Các chương trình hợp tác song hành, phòng studio đồng thương hiệu, hay các học phần được đồng hướng dẫn bởi kiến trúc sư thực hành đã và đang chứng minh tính hiệu quả. Hội nghị là cầu nối để có thêm nhiều cơ hội cùng mở rộng, không chỉ dừng ở ký kết MOU, mà còn tiến tới đồng kiến tạo các sản phẩm và giải pháp cho xã hội đô thị Việt Nam.
Thứ ba, điều cốt lõi nhất chính là vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo kiến trúc sư thực hành. Nhu cầu hiện nay đang hướng đến thế hệ kiến trúc sư không chỉ giỏi thiết kế mà còn hiểu quy trình, nắm bắt công nghệ, và biết làm việc trong môi trường liên ngành. Mỗi doanh nghiệp, mỗi văn phòng, mỗi kỹ sư, kiến trúc sư đang làm việc ngoài kia – chính là những người thầy thứ hai của sinh viên. Không ai có thể dạy tính thực tế tốt hơn người đang sống trong thực tế đó.

"Trong kiến trúc, mỗi công trình vững chãi đều bắt đầu từ nền móng tốt. Trong giáo dục, nền móng ấy chính là mối liên kết bền chặt giữa nhà trường – doanh nghiệp – xã hội. Tôi tin rằng chúng ta không chỉ xây dựng thêm những cây cầu hợp tác, mà đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một mạng lưới tri thức và sáng tạo chung, nơi mỗi bên đều góp phần vào tương lai đô thị bền vững của đất nước", Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình cũng diễn ra những nội dung chia sẻ ý nghĩa về chính sách, tiềm năng hợp tác của các Khoa chuyên ngành trong nhà trường; toạ đàm trao đổi giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; ký kết hợp tác MOU lần đầu giữa UAH và một số doanh nghiệp; công bố và tiếp nhận các nội dung đồng hành, tài trợ của doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong việc tài trợ, trao tặng nhiều suất học bổng có giá trị và ý nghĩa, tạo động lực cho sinh viên phấn đấu hơn trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường.
