Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Dạy kỹ năng sống, nhiều trường “chào hàng cạnh tranh” chỉ Công ty Rồng Việt tham gia và trúng thầu”.
Để có thêm thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ một số trường công lập có thực hiện chương trình liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt.
Đánh giá chất lượng tiết học bằng cách dự giờ
Tại Trường tiểu học Tân Tạo A (phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh), năm học 2025-2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Rồng Việt trúng gói thầu “Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 1,2,3” với trị giá là 1.029.120.000 đồng (hơn 1 tỷ đồng). Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh. Thời gian thực hiện gói thầu là 12 tháng.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc dạy kỹ năng sống cho học sinh tại nhà trường, cô Dương Thiện Trần Diễm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Tạo A cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Rồng Việt dạy kỹ năng sống nhiều năm nay tại trường.
“Qua đánh giá của phụ huynh nhà trường, học sinh học về nhà có nói lại là chất lượng dạy ổn. Do Trường tiểu học Tân Tạo A là trường dạy một buổi, nên các chương trình liên kết nhà trường dạy vào trái buổi, học sinh học là theo nhu cầu, còn ai không học thì đi về nhà”, cô Dương Trần Thiện Diễm cho hay.
Do trường nằm trên địa bàn kinh tế còn nhiều khó khăn, phụ huynh đa phần là công nhân và dân nhập cư khắp nơi đổ về, ở nhà trọ nên họ sẽ rất là tiết kiệm, có khi không đăng ký cho con học nếu không đạt chất lượng, mà trong các buổi họp thì phụ huynh nói con họ thích học kỹ năng sống.
Về số lượng học sinh của trường đăng ký tham gia học kỹ năng sống, cô Dương Trần Thiện Diễm nói rằng, có đến hơn 80% học sinh khối 1,2,3 của trường học (vào khoảng gần 1.000 học sinh), học phí đóng 80.000 đồng/tháng/học sinh.
Tuy nhiên, khi phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đề cập đến phần trả cho đối tác, cô Dương Trần Thiện Diễm nói không nhớ.
Cũng theo lãnh đạo Trường tiểu học Tân Tạo A, về việc chỉ có một mình Rồng Việt tham gia đấu thấu và trúng thầu gói thầu này, cô Dương Trần Thiện Diễm cho hay, trường cũng có thông báo công khai thông tin, thời gian đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, không đơn vị nào muốn tham gia thì chỉ có một mình Rồng Việt trúng thầu thôi.
Cô Dương Trần Thiện Diễm – hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Dù có tham gia đấu thầu, nhưng đối tác giảng dạy cũng phải chất lượng, vì đây là uy tín của nhà trường. Lãnh đạo trường cũng thường xuyên dự giờ các tiết dạy của Rồng Việt, từ đó mới có thể đánh giá được chất lượng học của học sinh”.
Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Tạo A, các giờ dạy kỹ năng sống phần lớn các em học sinh sẽ được ra sân học.
“Tiêu chí đánh giá không thông qua các điểm số, mà chỉ đánh giá qua các kỹ năng mà học sinh thực hiện được”, cô Dương Trần Thiện Diễm chia sẻ.
Cuối khóa, Công ty Rồng Việt cấp chứng nhận cho học sinh đã hoàn thành
Tại Trường trung học phổ thông Tân Phong (phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Rồng Việt cũng trúng gói thầu “Cung cấp dịch vụ liên kết giảng dạy kỹ năng sống năm học 2025-2026”.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Công Bình – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tân Phong cho hay, trị giá gói thầu mà Rồng Việt trúng thầu năm nay tại trường trị giá hơn 500 triệu đồng, do chỉ có lớp 10, 11 học kỹ năng sống.
Thầy Trần Công Bình nhấn mạnh: “Do học sinh đăng ký học kỹ năng sống trên tinh thần tự nguyện, không ai ép buộc, nên tỷ lệ học sinh hai khối đăng ký học chỉ vào khoảng hơn 90% học sinh”.
Cũng giống như Trường tiểu học Tân Tạo A, Trường trung học phổ thông Tân Phong cũng thu học phí của học sinh là 80.000 đồng/tháng/học sinh, còn nhà trường trả cho đối tác là 650.000 đồng/tiết/lớp/tuần. Mỗi tuần học sinh chỉ học một tiết kỹ năng sống.
Khi phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đề cập đến vấn đề đánh giá chất lượng học sinh như thế nào, thầy Trần Công Bình nói, nhà trường sẽ đánh giá qua việc dự giờ các tiết học của lãnh đạo trường.
Đồng thời, Rồng Việt cũng có những bài khảo sát cho học sinh làm. Cuối khóa học thì đối tác cấp giấy chứng nhận cho học sinh đã hoàn thành xong.
Theo thầy Trần Công Bình đánh giá, nhìn chung theo đánh giá của học sinh và phụ huynh Trường trung học phổ thông Tân Phong thì chất lượng dạy kỹ năng sống của Rồng Việt cũng tương đối ổn.
100% học sinh khối 6,7 đăng ký học kỹ năng sống
Còn tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh), năm nay là năm đầu tiên Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Rồng Việt trúng gói thầu dạy kỹ năng sống cho học sinh khối 6,7 của trường trong năm học 2025-2026. Trị giá của gói thầu là gần 240 triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, thầy Cao Đức Khoa – hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh khối 6,7 của trường học kỹ năng sống với Rồng Việt, còn học sinh khối 8,9 lại học kỹ năng sống do một đối tác khác cung cấp dịch vụ.
Đặc biệt, 100% học sinh khối 6,7 (hơn 500 học sinh) của Trường trung học cơ sở Nguyễn Du đều đăng ký học kỹ năng sống. Mỗi học sinh học kỹ năng sống đóng 80.000 đồng/tháng.
Nhà trường sẽ trả cho đối tác 550.000 đồng/tiết/lớp/tuần. Theo thầy Cao Đức Khoa, số tiền còn lại nhà trường sẽ dùng để chi vào các khoản về cơ sở vật chất, điện nước và những khoản chi khác đúng theo quy định của pháp luật.
Theo hiệu trưởng nhà trường, gói thầu dạy kỹ năng sống khối 6,7 ở Trường trung học cơ sở Nguyễn Du cũng chỉ có Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Rồng Việt tham gia và trúng thầu.