Chủ nhiệm bộ môn Tài chính của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM là ứng viên PGS ngành Kinh tế

27/10/2025 15:24
Trần Trang

GDVN -TS. Nguyễn Thu Hiền là Chủ nhiệm bộ môn Tài chính tại Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 836 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2025. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền - Chủ nhiệm bộ môn Tài chính tại Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) là ứng viên phó giáo sư ngành Kinh tế.

Hơn 17 năm làm nhiệm vụ đào tạo, thỉnh giảng ở nhiều trường đại học

Theo hồ sơ ứng viên ký ngày 24/06/2025, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền sinh ngày 24/06/1974, quê tại tỉnh Bạc Liêu cũ. Cô là chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, với hướng nghiên cứu chủ yếu về Tài chính doanh nghiệp; Quản trị công ty; Phát triển bền vững; Thị trường tài chính; Bất ổn chính sách.

tien-sy-hien-5735.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền - Chủ nhiệm bộ môn Tài chính tại Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Tín dụng tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1996. Năm 1999, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Công nghệ Châu Á, Thái Lan. Năm 2007, cô nhận bằng tiến sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học Old Dominion, Hoa Kỳ.

Trong quá trình công tác, từ tháng 5/1996 đến tháng 2/1997, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền làm việc tại Công ty Kiểm toán quốc tế Coopers & Lybrand AISC (nay là PricewaterhouseCoopers – PwC). Từ tháng 2/1997 đến nay, cô công tác tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Chức vụ cao nhất của Tiến sĩ là Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý Công nghiệp kiêm Giám đốc Chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế Quản trị kinh doanh MBA-MSM (Hà Lan).

Hiện nay, cô là Trưởng Bộ môn Tài chính tại Khoa Quản lý Công nghiệp và Giám đốc Chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (liên kết với Đại học Kühne Logistics University, Đức).

Bên cạnh công tác giảng dạy và quản lý tại Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cô còn tham gia giảng dạy tại nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Cô từng là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Old Dominion (Hoa Kỳ) giai đoạn 2005–2007; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong Chương trình Cao học Hà Lan năm 2010; Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2010–2013 và Trường Maastricht School of Management (Hà Lan) giai đoạn 2011–2018.

Với 17 năm 4 tháng làm nhiệm vụ đào tạo, cô Hiền đã hướng dẫn chính 1 nghiên cứu sinh và 9 học viên cao học. Đặc biệt trong giai đoạn 2021-2022, cô có 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Thời gian hoàn thành luận văn của các học viên cũng rất nhanh, có người chỉ mất hơn 4 tháng.

1-2995.png
Một số học viên cao học do Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền hướng dẫn. Ảnh chụp màn hình.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hiền cũng tham gia xây dựng chương trình đào tạo nhiều trình độ cho Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), trong đó có Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh mới triển khai vào năm nay.

Vừa đủ tiêu chuẩn về bài báo quốc tế đối với ứng viên phó giáo sư

Sau khi lấy bằng tiến sĩ, cô Hiền đã chủ nhiệm 3 đề tài khoa học, gồm 1 đề tài cấp cơ sở và 2 đề tài cấp Bộ. Trong đó, đề tài cấp Bộ "Cải cách thể chế - điều kiện cần cho cải thiện Quản trị công ty - một nghiên cứu từ chính sách nắm giữ tiền mặt" được xếp loại Tốt.

Ứng viên công bố 30 bài báo khoa học, trong đó 9 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Theo khảo sát của phóng viên, nhiều bài báo của cô thuộc tạp chí được xếp loại Q1.

Tạp chí khoa học được xếp hạng theo 4 nhóm dựa trên số lượng trích dẫn, số lượng bài báo được công bố và uy tín của các tạp chí trích dẫn tạp chí được đề cập. Trong đó, Q1 bao gồm các tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực với số lượng trích dẫn cao nhất. Kế đến lần lượt là Q2, Q3 và Q4 với mức độ uy tín và ảnh hưởng giảm dần.

bai-bao-kh-5.jpg
Thống kê số lượng bài báo khoa học của ứng viên trong giai đoạn 2019 đến nửa năm 2025.

Cô là tác giả chính 3/9 bài báo thuộc tạp chí quốc tế có uy tín, cụ thể như sau:

1. Bài báo "Agency problems and corporate social responsibility: Evidence from shareholder- creditor mergers" đăng trên International Review of Financial Analysis vào tháng 11/2023.

2. Bài báo "Shareholder litigation rights and corporate cash holdings: Evidence from universal demand laws" đăng trên Journal of Corporate Finance vào năm 2018.

3. Bài báo "Motives for mergers and acquisitions: Ex‐post market evidence from the US" đăng trên Journal of Business Finance & Accounting vào năm 2012.

Theo điểm b, khoản 4, Điều 6 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư quy định: "Ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế. Ứng viên không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 02 trong số các công trình nêu trên và 01 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 02 trong số các công trình nêu trên và 01 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản".

Như vậy, ứng viên đủ số lượng bài báo khoa học theo quy định.

Ngoài ra, cô Hiền chủ biên 2 cuốn sách, trong đó có cuốn sách chuyên khảo "Động cơ, lợi ích và trở ngại của hoạt động thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp - Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam" được sử dụng trong giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Theo công bố của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), mức lương giảng viên được điều chỉnh theo thâm niên công tác và quy định của Nhà nước. Với tiến sĩ là 18 triệu đồng/tháng. Mức này tăng lên 28 triệu đồng và 33 triệu đồng nếu là phó giáo sư và giáo sư. Ngoài ra, giảng viên còn được thưởng lễ, Tết và thưởng cuối năm, trung bình khoảng 20% của lương cơ bản.

Do đó, thu nhập trung bình của tiến sĩ dao động từ 35 - 45 triệu đồng/tháng. Còn với giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, thu nhập 85 triệu đồng/tháng.[1]

Tài liệu tham khảo:

[1]https://laodong.vn/giao-duc/giang-vien-truong-dai-hoc-bach-khoa-tphcm-thu-nhap-toi-85-trieu-dongthang-1512948.ldo

Trần Trang