Ngày 26/10/2025, khoa Ngữ văn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tham dự buổi Lễ có: Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; ông Nguyễn Văn Cừ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Bùi Quang Đức - Phó Trưởng Phòng Pháp chế và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp là đối tác của khoa Ngữ văn.
Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Cao Bá Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức - Trưởng khoa Ngữ văn; cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học từng giảng dạy, công tác tại trường; Các thế hệ cựu người học; các thầy/cô và sinh viên đang giảng dạy và học tập tại khoa Ngữ văn.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức - Trưởng khoa Ngữ văn cho biết: Ngày 11/10/1975, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 872/QĐ về việc "cải tổ, xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II để mỗi trường đều hoàn chỉnh có các khoa đào tạo giáo viên khối xã hội và các khoa đào tạo giáo viên khối tự nhiên".
Theo quyết định ấy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II từ nơi sơ tán được chuyển về thị trấn Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phú (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Một trong những khoa đầu tiên được thành lập của Nhà trường, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, khoa Ngữ văn đã gặt hái được nhiều thành tích, trở thành địa chỉ uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn cho cả nước.
Tính đến năm 2025, Khoa đã đào tạo khoảng 15.000 sinh viên chính quy, đào tạo lại và bồi dưỡng gần 20.000 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cho nhiều tỉnh/thành trong cả nước.
Trong đó, nhiều sinh viên, giảng viên đã trở thành những nhà quản lý giỏi của đất nước và của ngành giáo dục, những giáo viên giỏi, giảng viên xuất sắc, những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, doanh nhân tài năng...
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức, trong suốt chiều dài 50 năm, khoa Ngữ văn là một trong những đơn vị tiên phong của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong công tác mở ngành và phát triển ngành đào tạo.
Từ những ngày đầu đào tạo đơn ngành Sư phạm Ngữ văn, Khoa đã dần mở thêm các ngành đào tạo cử nhân Văn học, Việt Nam học ở trình độ đại học; từ chỗ mới chỉ có một ngành thạc sĩ, đến nay, khoa đã có 06 ngành đào tạo thạc sĩ, với 04 ngành theo định hướng nghiên cứu và 02 ngành đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng.
Đặc biệt, Khoa đã mở ngành đào tạo tiến sĩ Lý luận văn học và trở thành một trong số các đơn vị chuyên môn có quy mô và chương trình đào tạo ở cả 3 cấp/hệ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Điều đáng chú ý là toàn bộ chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ của Khoa đều đã được đánh giá ngoài và đã được cấp Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia, trong đó có chứng nhận UPM 4 sao Plus. Là một trong những đơn vị tiên phong của cả nước đã được cấp chứng nhận kiểm định cho toàn bộ chương trình đào tạo thạc sĩ trong lĩnh vực Ngữ văn.
Hòa cùng xu thế hội nhập của ngành giáo dục và nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Đức cho biết: Khoa Ngữ văn đã ký kết hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Bảo tàng Văn học Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp, đơn vị đào tạo, lữ hành, khách sạn... để tạo môi trường thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Việt Nam học. Đồng thời, mạng lưới cựu người học cũng trở thành cầu nối quan trọng. Nhiều cựu người học đã trở về Khoa tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp...
Để có những thành tựu nêu trên, Khoa luôn xác định phải chăm lo phát triển đội ngũ, nhất là giảng viên. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được Khoa coi trọng suốt 50 năm qua. Trong nửa thế kỷ, đã trở thành truyền thống, Khoa luôn tăng cường các hoạt động hội thảo, mời chuyên gia đầu ngành về giảng dạy tại Khoa, trao đổi chuyên môn học thuật qua đó đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ.
Hiện tại, Khoa có 30 cán bộ, trong đó có 04 phó giáo sư, 20 tiến sĩ, 05 thạc sĩ. Tỉ lệ phó giáo sư, tiến sĩ chiếm 80% giảng viên trong Khoa. Đội ngũ giảng viên của Khoa là những nhà nghiên cứu uy tín trong nhiều lĩnh vực: Ngôn ngữ, Lý luận văn học, Phương pháp dạy học Ngữ văn... Nhiều thầy/cô là chuyên gia Ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là Chủ biên, tác giả sách giáo khoa Ngữ văn trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Nói về lịch sử 50 năm của Khoa Ngữ văn, không thể không nói đến các thế hệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Từ khi thành lập đến nay, sinh viên Khoa Ngữ văn luôn là những con người đầy bản lĩnh và ý chí, giàu khát vọng và đam mê, vừa trí tuệ vừa lãng mạn, không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn năng động, sáng tạo, có năng lực thích ứng cao và nhất là dù sống ở đâu, làm nghề gì vẫn luôn giữ được cốt cách của người Khoa Ngữ văn - đó là nhân văn và tử tế.
Từ ngôi nhà khoa Ngữ văn, nhiều sinh viên đã trưởng thành và trở thành những công dân có ích, những cán bộ có năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước…
Với các thành tích đã đạt được, khoa Ngữ văn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Khoa đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần tặng Bằng khen.
Để có được những thành tựu đó, Trưởng khoa Ngữ văn xin gửi lời tri ân tới quý thầy/cô nguyên là lãnh đạo Khoa các thời kỳ, cảm ơn các thế hệ giảng viên, cán bộ, người học - những người đã dành tuổi trẻ, trí tuệ, tình cảm, tâm huyết để góp phần tạo dựng một chặng đường nửa thế kỷ đầy tự hào của Khoa.
Thay mặt các thầy cô giáo từng công tác tại nhà trường, nguyên Trưởng khoa Ngữ văn Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đỗ Huy Quang chúc mừng những thành quả Khoa đã đạt được trong 50 năm, đánh giá cao khoa Ngữ văn trong những năm gần đây đã khẳng định vị thế của một đơn vị nghiên cứu khoa học, đã tổ chức thành công các Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế, nhiều đề tài khoa học, nhiều sách chuyên khảo của cán bộ được công bố.
Thay mặt các thầy/cô giáo đã từng công tác tại Khoa Ngữ văn, xin chúc mừng các bạn sinh viên của Khoa khi tốt nghiệp ra trường đã nhanh chóng khẳng định bản thân, là giáo viên dạy giỏi nhiều năm, được bổ nhiệm làm quản lý cấp trường, cấp tỉnh, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen… Các bạn đã lan tỏa giá trị và tên tuổi của khoa Ngữ văn ra xã hội rất hiệu quả.
Khẳng định khoa Ngữ văn trong lịch sử phát triển đã xác định phải có các hệ đào tạo: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; phải xây dựng được thương hiệu mạnh để góp phần đổi mới giáo dục phổ thông. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đỗ Huy Quang đề nghị Khoa cần có nhiều người đạt học vị, học hàm, phải có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học hơn nữa để lan tỏa giá trị sản phẩm đào tạo trong xã hội…
Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng - Cựu sinh viên Khoá 1, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: 50 năm - một nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm sâu sắc về một thời sinh viên vẫn còn nguyên vẹn, trong sáng, sôi nổi, tươi mới ấm áp tình người, tình nghĩa thầy cô, bạn bè... như vừa mới hôm qua. Biết bao các thế hệ sinh viên của Khoa đã trưởng thành ở nhiều cương vị công tác trong ngành giáo dục, trong hệ thống chính trị, kinh tế của đất nước, tích cực đóng góp xây dựng Tổ quốc ta ngày càng giàu đẹp.
Vô cùng xúc động và tự hào về truyền thống xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, của Khoa Ngữ Văn, của bao thế hệ nhà giáo đã cống hiến tuổi thanh xuân, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp "trồng người", đào tạo hàng vạn giáo viên Ngữ Văn, đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam, phát triển văn hóa và con người trên phạm vi cả nước trong suốt nửa thế kỷ qua…
Đại diện cho các đối tác đã và đang gắn bó, hợp tác với khoa Ngữ văn trong quá trình đào tạo sinh viên, Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực - Giám đốc Sân khấu LucTeam khẳng định: “Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tâm huyết với nghề, các thầy cô Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã luôn trăn trở nhằm giúp sinh viên khám phá các tác phẩm văn học bằng nhiều hình thức, trong đó có sân khấu hóa các tác phẩm văn học. Sinh viên có cơ hội được sống trọn vẹn với tác phẩm, trải nghiệm niềm vui trong học tập, trải nghiệm sân khấu, bồi đắp tình yêu với văn hóa, nghệ thuật”.
Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực cũng mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới Sân khấu LucTeam sẽ có nhiều cơ hội được làm việc với thầy và trò Khoa Ngữ văn trong những dự án có chiều sâu hơn nữa.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị thời gian tới Khoa Ngữ văn cần: Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa. Trang bị cho đội ngũ giảng viên về ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời đại mới; Chú trọng xây dựng và phát triển chương trình, mở một số ngành khoa học xã hội và nhân văn: Văn hoá, báo chí, truyền thông, du lịch…; Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Có nhiều hơn những công trình nghiên cứu được được công bố trên tạp chí nghiên cứu quốc tế.
Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực vào phục vụ cộng đồng (Bản lĩnh - Năng động - Sáng tạo) trên hết là lan tỏa các giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Tập trung mở rộng chương trình hướng nghiệp, khởi nghiệp. Kết nối và phát triển tốt hơn nữa mạng lưới cựu người học Khoa Ngữ văn và của nhà trường trong thời gian tới.
Nhân buổi Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025), thay mặt Chính phủ, ông Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khép lại buổi Lễ là phần chụp ảnh lưu niệm và tiệc giao lưu đầy ấm áp, nơi những thế hệ thầy/cô, sinh viên và khách mời cùng nhau ôn lại kỷ niệm, sẻ chia những dự định cho tương lai trên hành trình tiếp tục “gieo yêu thương - ươm mầm tri thức”.
50 năm nhìn lại, đó không chỉ là dấu mốc của nửa thế kỷ vượt qua bao gian khó để vươn tới những đỉnh cao tri thức, mà là minh chứng cho sức sống, trí tuệ và bản lĩnh của một tập thể Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 luôn tận tâm, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến cho ngành giáo dục, cho tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam.
Xem thêm một số hình ảnh của buổi Lễ: